Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Vạch mặt trà xanh

Thanh Vân chỉ đánh giá đúng một nửa vế đầu.

Một người sáng suốt như Vũ Thiệu Hiên sẽ không bị che mắt bởi cái bẫy vụn về của Lan Hương. Anh thẳng thắng vạch trần: “Nói nhiều như thế là muốn đòi tiền bồi thường phải không? Dám tính kế tôi còn muốn moi tiền của tôi, cô nghĩ cũng hay thật! Là thấy tôi thiếu một chức năng nên khinh thường tôi sao?”

Lan Hương bị vạch trần tâm tư nên hoảng sợ, càng ra sức khóc đáng thương hơn: “Không có, hu hu hu em không có... hic hic... bác gái à, bác phải tin con, con không cần tiền bồi thường gì cả... hu hu, em không có tính kế anh....”

“Câm miệng đi Vũ Thiệu Hiên! Con quá đáng lắm rồi.” Lê Nhã Thi rống lên. Bà chỉ tay vào mặt anh, giận đến mức ngón tay run run.

Lan Hương không ngừng ám chỉ nguyên nhân Vũ Thiệu Hiên hại cô ấy là vì Lê Nhã Thi ép anh đi xem mắt với cô. Vì vậy, Lê Nhã Thi cảm thấy áy náy với Lan Hương.

“Con hủy hại con bé như vậy, con không nên bồi thường sao? Chỉ vì tức giận chuyện mẹ ép con đi xem mắt mà con hại người ta như vậy, có phải con cũng muốn hại mẹ không? Cho dù Lan Hương không muốn con bồi thường thì con cũng phải bù đắp thật nhiều cho con bé. Cái này là do con nợ nó.”

Lan Hương vui sướng trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia sáng đắc ý, tiếng thút thít nhỏ dần nhưng vẫn đủ khiến người khác đau lòng.

Vũ Thiệu Hiên dần mất kiên nhẫn xem Lan Hương và mẹ anh diễn tuồng: “Bà có muốn biết cô ta đã làm gì không?”

Lan Hương sợ anh vạch trần, vội chen ngang: “Anh Hiên, em biết em sai....”

“Câm miệng!” Anh trầm giọng quát. Khí thế hời hợt ban đầu trở nên nghiêm nghị khiến bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống.

Lan Hương giật mình, cắn răng, nhất thời bị dọa sợ không dám phát ra tiếng.

“Xem đủ rồi chứ? Vào đây!” Anh ra lệnh với giọng uy nghiêm.

Lê Nhã Thi và Lan Hương đồng thời nhìn về phía cửa chính, không hiểu anh đã kêu ai.

Thanh Vân lấp ló sau cánh cửa, trong lòng phân vân: “Anh ta kêu mình sao? Mình vào đó làm gì? Không muốn liên quan đến chuyện rắc rối của họ. Làm sao đây? Á, hình như bà ấy và cô ta thấy mình rồi.”

“Ai ở ngoài đó? Bước vô đây, mau lên!” Lê Nhã Thi khó chịu nói.

Thanh Vân biết mình không thể trốn tránh, chậm chạp đi vào trong, dừng lại sau lưng của Vũ Thiệu Hiên. Cô cúi đầu chào Lê Nhã Thi theo phép lịch sự.

Lê Nhã Thi: “Cô là ai? Có liên quan gì trong chuyện này?”

Lan Hương nhận ra Thanh Vân, chợt thốt lên: “Cô là nữ phục vụ ở nhà hàng ngày hôm qua.”

Thanh Vân không phủ nhận, gật đầu.

Lê Nhã Thi cũng đã nhớ ra, bà ấy không hiểu nữ phục vụ thấp kém này đến đây để làm gì. Bà hỏi Vũ Thiệu Hiên: “Ý con là sao?”

Vũ Thiệu Hiên nói: “Để cô ấy nói cho bà đêm qua đã xảy ra chuyện gì.”

Thanh Vân trợn mắt, cô không nghĩ rằng quả bóng này sẽ đá lên người của cô. Cô chỉ muốn xem kịch thôi, không muốn tham gia vào rắc rối này.

Lan Hương tái mặt.

Thanh Vân chần chừ một chút rồi kể lại những gì cô biết, giữa chừng bị Lan Hương cắt ngang nhưng Lê Nhã Thi quát Lan Hương để cho Thanh Vân tiếp tục kể hết.

Không mất quá nhiều thời gian vì Thanh Vân kể rất ngắn gọn, nội dung đủ trọng tâm.

Lê Nhã Thi trừng mắt với Lan Hương: “Chuyện này là thật sao? Cô muốn gài bẫy con trai tôi?”

Lan Hương lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu thừa nhận: “Bác gái à, không phải như những gì cô ta nói. Cô ta hãm hại con. Nhất định là anh Hiên thuê cô ta nói dối để vu oan cho con. Con yêu anh Hiên như thế nào bác biết mà, làm sao con có thể làm chuyện xấu xa như vậy? Hic Hic....”

Cô ấy khóc nấc lên trông vô cùng thê lương như thể bị cả thế giới phản bội.

Lê Nhã Thi quay sang Thanh Vân, chất vấn: “Cô có gì để chứng minh? Nếu cô được con trai tôi thuê thì nói thẳng, tôi sẽ trả cô gấp đôi.”

Thanh Vân nhún vai, bình thản nói: “Tôi không có gì để chứng minh. Ngay từ đầu tôi nhắc nhở anh ấy là vì lòng tốt, anh ấy tin hay không thì tùy, bác cũng vậy.”

Cô tiện miệng giải thích giúp anh: “Bác nghĩ anh ấy rảnh đến mức phải thuê người vu khống cô ấy sao?”

Lê Nhã Thi tỉnh táo lại, bà ấy hiểu con trai bà ấy trước giờ làm chuyện xấu chưa bao giờ che giấu hay đổ tội cho người khác.

“Bác à, không phải như những gì cô ấy nói. Họ vu khống con. Con không bao giờ làm điều xấu xa đó. Con bị người khác hãm hại.” Lan Hương hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Lê Nhã Thi lắc mạnh.

Lê Nhã Thi hất mạnh tay cô ấy ra. Bà đứng phất dậy, chỉ tay vào mặt Lan Hương: “Có phải mày nghĩ tao ngu ngốc lắm không? Con khốn, cút khỏi đây!”

Lúc nãy, bà ấy thương tiếc cho Lan Hương bao nhiêu thì bây giờ phẫn nộ bấy nhiêu. Bà ấy phải rất kiềm chế mới không tay đấm chân đá cô ấy.

Lan Hương hoảng sợ nhanh chóng chạy khỏi đây. Trước khi rời đi, cô ấy liếc Thanh Vân bằng đôi mắt sắc lẹm. Cô ấy không cam tâm, mỗi lần chuyện sắp đến bước cuối cùng đều bị Thanh Vân phá hỏng. Cô ấy thề sẽ trả mối thù này.