Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Chất vấn

Đã qua mười hai giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa nên Thanh Vân không trở về được. Vũ Thiệu Hiên đề nghị cô đến nhà anh ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Gia Hào sẽ soạn hợp đồng đưa cho cô ký.

Thanh Vân chần chừ một chút rồi đồng ý. Sau này nhà anh là nơi công tác của cô, cô nên tập làm quen từ lúc này cho đỡ bỡ ngỡ.

Khu Vũ Thiệu Hiên ở nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ lái xe. Dù vậy nhưng giá đất ở đây vô cùng cao, được cái là an ninh tốt và môi trường sống xanh sạch đẹp, người mua đất ở đây chủ yếu là những người giàu có, họ mua để cho người lớn trong nhà an hưởng tuổi già.

Thanh Vân không kìm được tò mò nên hỏi: “Theo tôi biết thì nhà họ Vũ ở thủ đô, tại sao anh lại ở thành phố này?”

Vũ Thiệu Hiên im lặng. Lục Gia Hào thay anh ấy trả lời: “Cậu ấy đến đây để công tác. Cô biết đó, chuyện làm ăn của tập đoàn Phong Vận trải rộng khắp đất nước, hằng năm cậu ấy phải đi rất nhiều nơi để thị sát tình hình và quản lý chi nhánh con.”

“Anh ấy bị thương như vậy vẫn không trở về sao?” Thanh Vân lại hỏi.

Vũ Thiệu Hiên nghe nhắc đến vết thương của mình liền nhíu mày, bất giác cúi thấp đầu.

Lục Gia Hào liếc nhìn anh, thấy anh không phản ứng mới thở phào trong lòng.

“Anh ấy muốn ở đây điều trị.”

Thanh Vân ồ lên, sau đó lại quay sang Vũ Thiệu Hiên, khều cánh tay anh, hỏi: “Nếu vậy, khi chúng ta kết hôn có trở về thủ đô không? Tôi vẫn phải đi học ở thành phố này đấy.”

Vũ Thiệu Hiên không thích nhất là người khác chạm vào người anh khi anh chưa cho phép. Bình thường anh đã lạnh mặt khiển trách đối phương nhưng lúc này anh cố gắng đè nén tâm tình vì không muốn dọa Thanh Vân chạy mất. Anh gằn giọng đáp: “Không!”

Thanh Vân gật gù, hài lòng với kết quả này.

Buổi tối đường vắng nên xe chạy khá nhanh, chưa đến hai mươi phút đã về tới biệt thự.

Vừa vào sảnh, Thanh Vân nghe thấy một giọng nói uy nghiêm tràn đầy giận dữ.

“Vũ Thiệu Hiên, có phải con muốn làm phản rồi không?”

Kèm theo tiếng quát chói tai đó là tiếng rơi vỡ của thủy tinh.

Thanh Vân đi phía sau Vũ Thiệu Hiên và Lục Gia Hào nên cô không biết chuyện gì phía trước. Cô ló đầu ra nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt tức giận đến mức vặn vẹo của Lê Nhã Thi. Cô giật mình, vội rụt đầu trở lại.

Lục Gia Hào dẫn Vũ Thiệu Hiên vào phòng khách, để anh ngồi xuống ghế sô pha, đối diện với Lê Nhã Thi và Lan Hương.

Lan Hương nép bên người Lê Nhã Thi, đôi mắt đã khóc đến mức sưng phù. Cô ấy mặc chiếc áo len cổ cao, tay dài, Lục Gia Hào thấp thoáng thấy vết bầm lấp ló đằng sau cổ áo của cô, anh vội dời ánh mắt.

Vũ Thiệu Hiên phất tay, Lục Gia Hào hiểu ý, ra lệnh cho người hầu và vệ sĩ lánh mặt, anh cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con họ nói chuyện. Anh không quên thì thầm với Vũ Thiệu Hiên rằng Lan Hương cũng ở đây.

Không cần Lục Gia Hào nhắc nhở, Vũ Thiệu Hiên cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái, anh thừa biết là Lan Hương.

“Con giải thích cho ta chuyện tối qua là như thế nào? Con không thích Lan Hương thì thôi, tại sao lại hại con bé như vậy? Một cô gái vô tội bị hủy trong tay của con, con vui lắm sao?” Lê Nhã Thi nghiến răng chất vấn.

Lan Hương càng khóc thảm thiết hơn để chứng minh cho nội tâm đau khổ của cô ta.

Đêm qua cô ta đưa Vũ Thiệu Hiên vào phòng đã đặt sẵn trong khách sạn, không ngờ vừa đóng cửa thì cô ta đã bị đánh ngất. Chuyện sau đó xảy ra như trong kế hoạch của cô ta nhưng nhân vật nam chính đã bị thay đổi thành một người đàn ông ăn xin xấu xí.

Cô ta không hiểu mình đã sai ở đâu nhưng cô ta biết chắc rằng người khiến cô ta trở nên thảm hại như vậy là Vũ Thiệu Hiên.

Cô ta bị cha mẹ nuôi đuổi khỏi nhà vì làm nhà họ mất hết thể diện. Cũng may, Lê Nhã Thi không biết gì, vẫn thương xót cô ta. Lê Nhã Thi tin cô ta là người bị hại vì vậy dẫn cô ta đến đây để chất vấn Vũ Thiệu Hiên.

Cô ta sợ Vũ Thiệu Hiên nhưng cô ta đã đi đến bước đường cùng, chỉ còn cách bám chặt vào người đàn bà ngu ngốc Lê Nhã Thi với hy vọng có thể đòi được một tiền bồi thường.

“Vô tội thật không?” Vũ Thiệu Hiên hừ lạnh.

Lan Hương sợ anh sẽ vạch trần mình, vội vàng nói: “Bác gái à, bác đừng trách anh Hiên, tất cả điều là do con không biết thân biết phận của mình, con không nên có suy nghĩ tiếp cận anh ấy, là do con tự làm tự chịu. Vì con mà bác ép anh ấy đến buổi xem mắt khiến anh ấy tức giận nên anh ấy trút giận lên con. Con tự nguyện nhận hết những đau khổ đó….”

Cô khóc nấc lên, rồi giả vờ cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, quay sang Vũ Thiệu Hiên nói với giọng nghẹn ngào: “Anh Hiên, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Thanh Vân từ nãy đến giờ vẫn chưa đi vào trong, nấp đằng sau cửa ra vào, xem màn kịch đặc sắc trong phòng khách. Cô không khỏi cảm thán Lan Hương diễn thật xuất xắc. Cô ấy nhận tất cả lỗi lầm nhưng không nói rõ lỗi ở đâu vừa khiến Lê Nhã Thi không biết được sự thật, vừa làm Vũ Thiệu Hiên hài lòng vì thái độ xin lỗi thành khẩn.