Chương 17: Lại gặp nhau
Thanh Vân tan làm trễ, cô muốn mau chóng về ký túc xá nên đã chọn đi đường tắc qua một con hẻm vắng. Bình thường không ai đi đường này nên bây giờ Thanh Vân có hét khàn cổ họng cũng không có người giúp đỡ cô.
“Mấy người muốn làm gì tôi?” Cô cố gắng ép mình không hoảng sợ nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự run rẩy.
“Em gái xinh đẹp, đừng sợ hãi, anh không em đau đâu, anh sẽ làm em sướng hết nấc.” Tên đại ca nói.
“Đại ca, sau khi anh chơi xong, anh có thể cho bọn em vui đùa một chút không?” Đám đàn em cũng muốn được hưởng ké một chút, hiếm khi họ tìm được một con mồi xinh đẹp như vậy.
“Tất nhiên anh em có phước cùng hưởng, anh không quên chúng mày đâu.” Đại ca hào phóng nói.
Đám đàn em vừa cảm ơn đại ca, vừa liếc nhìn Thanh Vân bằng ánh mắt thèm thuồng.
Thanh Vân hoảng sợ hét lớn, muốn bỏ chạy nhưng họ đã vây cô lại.
“Tránh ra, không được đụng vào người tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với!” Cô gào lên.
Chúng chẳng hoảng sợ, cười phá lên, có tên còn khuyến khích Thanh Vân kêu lớn hơn đi, chúng khoái nhìn con mồi cầu cứu trong tuyệt vọng.
Hai tên trong số chúng lấy điện thoại ra, một tên chụp hình, một tên quay phim.
Tên đại ca từ từ tiến lại gần Thanh Vân. Cô run run, không ngừng lùi về phía sau nhưng chẳng được mấy bước, lưng cô đã chạm vào vách tường lạnh lẽo.
“Cút đi! Đừng đụng vào tôi. Khốn nạn! Biến đi! Cứu tôi với, cứu, cứu....” Thanh Vân đã gần như tuyệt vọng khi nụ cười biến thái của tên đại ca đang dần phóng đại trước mặt của cô.
Hai tay của cô quơ loạn xạ nhưng hắn dễ dàng bắt lấy. Hắn nói những lời dâm đãng, cô chẳng còn nghe thấy gì bởi vì tiếng la hét của cô đã lấn át tất cả.
Nước mắt cô ứa ra khi cái miệng thối của hắn sắp dán vào mặt cô, cũng may cô nghiêng đầu né kịp thời nên nụ hôn rơi xuống tai cô. Cảm giác kinh tởm khiến cô nổi hết da gà.
Cô la lét và vùng vẫy nhưng vô ích.
Tên đại ca không tức giận vì cô né tránh, hắn hít mạnh, mùi thơm của cô khiến con dã thú trong người hắn thức tỉnh.
Hắn chuẩn bị cưỡng hôn cô thì tiếng đàn em hét lên khiến hắn giật mình. Khi hắn nghiêng đầu nhìn, một bàn chân to lớn đạp thẳng vào gương mặt của hắn.
Hắn ngã nhào sang một bên.
Thanh Vân tưởng mình xong đời rồi, không ngờ từ đâu xuất hiện hai người đàn ông đến cứu cô. Khi cô hồi phục lại tinh thần, đám côn đồn đều đang nằm sấp trên mặt đất, chỉ vài phút trước chúng còn đang cười khà khà, vài phút sau, chúng chỉ có thể rên rỉ kêu đau.
“Tụi mày có biết tao là ai không? Tao là em của....” Tên đại ca vẫn ráng lấy sức gào lên nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị một trong hai người đàn ông đánh bất tỉnh.
Người đàn ông ném ống thép dính máu xuống đất, lấy khăn tay trong túi quần ra để lau bàn tay của mình.
Trái ngược với lúc ra tay hung tàn, khi anh ấy mở miệng nói chuyện, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Xin chào, tôi là Lục Gia Hào, tôi là trợ lý của Vũ Thiệu Hiên, xin lỗi vì chúng tôi đến trễ đã khiến cô hoảng sợ rồi.”
Thanh Vân ngơ ngác. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại xin lỗi cô.
“Không, tôi mới là người nên cảm ơn anh, nếu không có hai anh, tôi đã bị bọn họ làm....” Cổ họng Thanh Vân nghẹn lại, không dám nghĩ đến cảnh tượng sau đó.
“Cảm ơn, cảm ơn đã giúp tôi.” Cô rối rít nói cảm ơn hai người đàn ông.
“Cô Thanh Vân, nếu cô muốn cảm ơn thì hãy đi theo tôi.” Lục Gia Hào nói.
“Đi... đi đâu?” Thanh Vân dè dặt. Cô vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nên trong nhất thời tâm lý cảnh giác cao độ, không dám tùy tiện tin tưởng ai.
“Cậu Thiệu Hiên muốn gặp cô.”
“Anh ta muốn gặp tôi để làm gì?”
Trong ấn tượng của cô, Vũ Thiệu hiên là một kẻ ngạo mạn, hống hách, ăn nói khó nghe, tâm trạng cô đang không tốt,sợ gặp anh ta xong sẽ càng tồi tệ hơn. Hôm nay cô đã quá xui xẻo, cô chỉ muốn mau chóng về ký túc xá để bình ổn tâm tình của mình lại.
“Tôi không đi, không thích gặp anh ta.” Cô không đợi Lục Gia Hào nói rõ nguyên do, thẳng thừng từ chối.
Lục Gia Hào không tức giận, điềm tĩnh nói: “Thật ra chúng tôi đã đợi cô ở cổng trường rất lâu. Cậu Thiệu Hiên lo lắng cô về muộn vì đã gặp chuyện gì đó nên kêu cho chúng tôi lái xe đi lòng vòng tìm cô. Cậu ấy nghe thấy tiếng kêu cứu trong hẻm liền kêu chúng tôi đi vào kiểm tra. Vì vậy, người giúp đỡ cô thật ra là cậu Thiệu Hiên, có phải cô nên cảm ơn cậu ấy một tiếng không?”
Hôm nay, Vũ Thiệu Hiên muốn gặp Thanh Vân nên đã đến trước trường cô để đợi. Anh đã cho người điều tra khoảng thời gian cô trở về ký túc xá là mười một giờ rưỡi.
Anh đợi khoảng mười phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô nên mất kiên nhẫn, ra lệnh cho tài xế lái thẳng đến chỗ làm của cô. Khi đi ngang qua con hẻm, anh nghe thấy tiếng kêu cứu.
Từ sau khi bị mù, thính giác của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, cửa xe đóng kín nên không ai trong xe nghe thấy tiếng của Thanh Vân ngoài anh. Lục Gia Hào và tài xế bán tín bán nghi xuống xe, đến gần con hẻm hơn, họ mới nghe thấy âm thanh khóc lóc cầu cứu.