Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Bị trả thù

Thanh Vân tận mắt nhìn thấy Lan Hương khoát tay Vũ Thiệu Hiên rời đi, cô lắc đầu, thở dài trong lòng.

Hôm sau, trong lúc Thanh Vân đang ăn trưa trong căn tin trường, nghe mọi người bàn tán về chuyện một vị thiên kim nhà giàu nào đó bị lộ chuyện đời tư hỗn loạn. Trong lòng cô đinh ninh rằng đó là chuyện Vũ Thiệu Hiên và Lan Hương bị truyền thông bắt tại giường.

Ấy vậy mà, khi cô mở điện thoại lên xem thì thấy người bị chụp cùng Lan Hương lại là một người đàn ông xa lạ.

Thanh Vân kinh ngạc, thầm suy đoán, Vũ Thiệu Hiên đã tương kế tựu kế khiến Lan Hương tự lấy dây buộc mình.

Đang mải suy nghĩ, một dòng chất lỏng ấm nóng đổ xuống từ đỉnh đầu cô, cọng rau xanh vươn lại trên hàng mi cong vút, che khuất một phần tầm nhìn.

Không biết xung quanh cô đã đứng đầy người từ lúc nào, họ cười rất hả hê.

Thanh Vân ngẩng đầu, chậm rãi lướt qua từng gương mặt ở đây. Đám người này không ai khác là đám người trêu chọc cô ở quán trà sữa. Người cầm đầu là Nguyễn Anh Thư, trên tay cô ta còn đang cầm cái chén đựng canh.

Khi học kỳ mới bắt đầu, Anh Thư vẫn đang trong chuyến du lịch nước ngoài nên chưa trở lại trường. Cô ta chỉ mới đi học vài ngày trước, chuyện cô ta muốn làm nhất là trả thù Thanh Vân.

Hôm nay nghe Tần Vy nói thấy Thanh Vân đến căn tin, cô liền lập tức chạy đến. Lần đó Thanh Vân khiến cô mất mặt, lần này, cô muốn Thanh Vân mất hết thể diện trước mặt học sinh toàn trường.

“Ôi, tao không cẩn thận trượt tay mất rồi.” Anh Thư nói với giọng vô tội nhưng nụ cười đắc ý chưa bao giờ tắt.

Thanh Vân giận run người. Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Anh Thư.

“Sao? Mày tức giận à? Mày lại muốn làm gì tao? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đụng vào tao thì tao sẽ đuổi mày ra khỏi trường. Khôn hồn thì cả học kỳ này làm con chó cho tôi sai vặt, nếu tao vui tao sẽ cho mày sống yên ổn một chút.”

Sau bài học lần trước, Anh Thư vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho mình. Cô ta nghĩ rằng Thanh Vân sẽ không dám làm gì cô ta nhưng khi cô ta vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng rơi xuống má của cô ta khiến gương mặt lệch sang một bên.

Thanh Vân hành động đột ngột đến mức không ai đỡ được. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc há hốc mồm, cô nhanh chóng đẩy những người đang chấn đường mình, chạy khỏi căn tin.

Cô tát Anh Thư chỉ là hành động bồng bột nhất thời, cô biết nếu cô không chạy nhanh thì cô sẽ bị đánh hội đồng.

Quả thực, khi Anh Thư phản ứng lại, cô ta hét lên như điên, ra lệnh cho đám bạn đuổi bắt Thanh Vân.

...

Thanh Vân chạy đến chỗ làm. Cô thoát được một kiếp nhưng lo lắng không biết những ngày tháng tiếp theo ở trong trường phải sống như thế nào.

Cả buổi làm việc, cô vô cùng rầu rĩ.

Tan ca, trên đường Thanh Vân trở về trường bị chặn lại bởi một đám côn đồ.

“Mày là Thanh Vân đúng không?” Người lên tiếng là một người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi. Hắn mặc cái áo thun đen có in hình đầu lâu, hai bên tay áo xắn lên cao để lộ hình xăm kín cả cánh tay. Trên mặt có một vết sẹo dài trông rất xấu.

Hắn vừa hỏi, vừa nhả khói thuốc vào mặt của Thanh Vân.

Cô ghét nhất là mùi thuốc hút, hắn hút loại thuốc lá rẻ tiền nên mùi vô cùng khó chịu khiến cô nhăn mặt, một tay bịt mũi, một tay quạt cho khói thuốc bay đi.

“Là nó đó đại ca, nó giống hệt trong ảnh.” Một đàn em nói và đưa hình trong điện thoại lên cho đại ca hắn xem.

“Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.” Tên đại ca vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy dâm dục.

Đầu Thanh Vân nhảy số cực nhanh, cô hiểu có ai đó đã thuê đám côn đồ này làm hại cô, vì vậy bọn họ có ảnh của cô.

Người duy nhất cô nghi ngờ là Nguyễn Anh Thư nhưng cô không dám chắc chắn. Cô không tin chỉ vì một cái tát mà cô ấy có thể làm đến mức này.

Thanh Vân không đoán mò ai là chủ mưu nữa, vì việc cấp thiết lúc này là tìm cách thoát thân.

Đám côn đồ này có tám người, làm sao để cô trốn thoát được đây.

“Người thuê các anh cho các anh bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi cho các anh, bỏ qua cho tôi lần này được không?”

Trước mắt, cô yếu thế nên chỉ có thể tìm cách cầu hòa.

Tên đại ca cười xấu xa: “Em gái xinh đẹp, giọng nói cũng rất hay. Nếu em nằm dưới thân anh rên rỉ chắc sướng tai lắm.”

Hắn và đám đàn em của hắn cười dâm tà, ai cùng nhìn cô bằng đôi mắt đầy ô uế.

Thanh Vân rùng mình, theo bản năng lấy hai tay che trước ngực của mình. Cô vừa giận vừa xấu hổ, đe dọa chúng: “Tôi sẽ báo công an.”

Chúng càng cười lớn hơn.

“Nhìn anh giống sợ công an lắm sao? Công an đến đây phải quỳ xuống kêu anh một tiếng anh Long.” Tên đại ca kiêu ngạo nói.