Chương 58: Chương 59: Lina bị bệnh tim bẩm sinh
Phương Trà một mình lang thang qua con phố đông đúc, tiếng cô rao hàng khiến cô giật mình nhận ra đây là nơi mà trước đây cô thường hay cùng Lôi Tịnh hẹn hò khi còn là cô gái mới lớn. Tình yêu lúc đó thật ngây thơ và trong sáng, còn bây giờ vẫn người cũ, thân xác cũ nhưng tâm tư hoàn toàn đổi khác.
Cô nhìn gánh hàng rong bán lang nướng bên đường thắc mắc, tại sao đã bao năm cô bán hàng vẫn vậy không thay đổi còn cô và Lôi Tịnh sau bao lần hợp tan cuối cùng đã trở thành kẻ thù của nhau. Cô ước mình có một cuộc đời bình lặng như cô bán hàng rong có thể thiếu thốn tiền bạc nhưng tâm tư không phải lo nghĩ đến chuyện đấu đá, tranh giành hay oán hận.
Bỗng một đôi tình nhân trẻ đến mua hàng trông họ như vẫn còn là sinh viên. Cô gái ríu rít nắm lấy cánh tay người yêu nũng nịu.
“Chúng ta mua hai củ, khoai lang này vừa nóng hổi lại vừa thơm rất hợp để ăn trong thời tiết mưa phùn.”
Chàng trai nghe xong liền gật đầu rồi đảo mắt nhìn sang chiếc ghế đá trống bên kia đường - nơi công viên rất đông cặp tình nhân đang hẹn hò.
“Lát nữa chúng ta qua bên kia ngồi ăn.”
“Không được, em phải về sớm nếu để ba phát hiện em trốn đi hẹn hò với anh, ông ấy sẽ cấm em ra khỏi nhà.”
Chàng trai nhìn cô gái trong lòng dấy lên sự tủi thân. Anh cố kiềm cảm xúc gượng cười.
“Em nói đúng, để anh đưa về sớm nếu không sau này có khi không được gặp nhau nữa.”
Nhận ra sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt người yêu, cô gái cảm thấy có lỗi vì đã chạm vào vết thương lòng của anh, cô liền ríu rít xin lỗi.
“Em không cố ý nhưng em rất lo ba phát hiện chuyện của chúng ta.”
Chàng trai âu yếm vuốt mái tóc thẳng dài của người yêu, đôi mắt không giấu được cảm xúc yêu thương đong đầy.
“Mai này anh sẽ cố gắng sống tốt và đạt thành tựu hơn người để đường đường chính chính được ba em chấp nhận. Em đừng lo.”
“Mai này anh sẽ…” thật ra là câu nói của hầu hết những người trẻ yêu nhau. Vì đến với nhau khi còn tay trắng nên ai cũng mang theo những mong ước, khát khao và hoài bão to lớn. Ngày trước, Lôi Tịnh cũng nói với Phương Trà những lời này nhưng khi anh đã đạt được thành công như mong đợi thì tính chất mối quan hệ của họ đã khác. Ông Vũ Kiên vẫn một mực không chấp nhận nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Phương Trà ngồi thụp xuống bên lề đường bất chấp đông người qua lại, bất chấp hình tượng người nổi tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ. Một vài người qua đường nhận ra cô chỉ trỏ, xì xầm.
“Đây chẳng phải là diễn viên nổi tiếng sao, cô ấy sao lại khóc ở đây nhỉ?”
“Nghe nói cô ta đã phản bội chồng mình khiến sự nghiệp anh ấy tụt dốc.”
Một người khác còn nói những lời cay nghiệt hơn nữa.
“Hai người bọn họ đang làm thủ tục ly hôn và tranh giành quyền nuôi con. Phụ nữ như cô ta không xứng làm mẹ.”
“Chắc cô ta cậy mình xinh đẹp nhiều người theo đuổi nên xem thường anh ấy. Lôi Tịnh thực sự xuất sắc hơn nhiều và xứng đáng với một người phụ tốt hơn cô ta cả trăm ngàn lần.”
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, đám dông trên đường giảm dần, các hàng quán cũng bắt đầu nghỉ. Từng hạt mưa tạt vào mặt đau đến điếng người nhưng Phương Trà vẫn ở đó, cơ thể cô dường như vô cảm với tất cả mọi thứ. Không biết từ bao giờ cảm xúc trong cô bị tê liệt, da thịt như gỗ đá. Nếu Lôi Tịnh thực sự mang Lina đi, Phương Trà sẽ chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Bỗng chuông điện thoại reo, Phương Trà chán nản mở điện thoại, nghe tiếng hoảng hốt của Di Di, cô linh cảm có chuyện không hay.
“Phương Trà, cậu đang ở đâu đến bệnh viện ngay Lina ngất xỉu rồi. Buổi chiều con bé vẫn ăn uống bình thường nhưng bây giờ…”
Không đợi Di Di nói hết, Phương Trà liền tắt máy lao đến bệnh viện. Nhìn thấy Di Di bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Phương Trà hỏi không ngừng.
“Di Di, Lina làm sao thế?”
“Mình không biết, con bé đang chơi đột nhiên ngất xỉu.”
“Sao? Sao lại thế chứ? Giờ Lina đang ở đâu?”
Di Di hướng ánh nhìn về phía cánh cửa đóng bưng phòng cấp cứu. Phương Trà vừa đập cửa vừa hét lớn.
“Mở cửa ra! Tôi muốn vào trong, tôi muốn gặp con gái.”
Di Di ôm chặt lấy Phương Trà khuyên cô dừng lại, bác sĩ đang cố gắng cứu chữa. Một lúc sau, một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, ông cho biết tình trạng của Lina rất nguy hiểm cô bé mắt bệnh tim bẩm sinh và cần thay gấp một quả tim để có thể duy trì sự sống. Nhưng tìm một quả tim phù hợp thực sự rất khó.
Phương Trà quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu con gái mình trong sự bất lực tột cùng của một người mẹ.
“Bác sĩ hãy cứu lấy con tôi, con bé còn quá nhỏ không thể nhẫn tâm để nó rời xa cõi đời này mãi mãi, tôi xin ông đấy.”
Vị bác sĩ rưng rưng nước mắt, với hơn ba mươi năm trong nghề những trường hợp này ông đã chứng kiến rất nhiều nhưng Lina là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ông từng gặp. Cố giấu giọt nước mắt đằng sau cặp kính dày cộm, vị bác sĩ khẽ nói.
“Lina đã được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt, người nhà có thể lần lượt vào thăm nhưng phải chú ý đến các quy định thăm bệnh để tránh làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.”
Phương Trà nhìn con gái nhỏ xíu trên chiếc giường bệnh to lớn cõi lòng người mẹ tan nát thành từng mảnh. Cô thật không ngờ đau khổ khôgn chỉ đeo bám cô mà còn không tha cho Lina bé bỏng.
Bác sĩ còn cho biết thêm những đứa trẻ sinh non thường có nguy mắc bệnh tim bẩm sinh rất cao. Ngày đó nếu không vì Lôi Tịnh cố đưa nhà họ Vũ đến bước đường phá sản thì Lina đã không khổ sở vì bệnh tật. Lôi Tịnh lại là cái tên đó, anh ta có tư cách gì để giành quyền nuôi dưỡng Lina. Phương Trà đời này sẽ không tha thứ cho Lôi Tịnh.
Lina vẫn đang thở oxi, chiếc ống bé xíu gắn vào mũi cô bé, đôi mắt nhắm nghiền, tây chân bất động, Phương Trà sợ mình sẽ không còn được nghe con gái gọi “mẹ”. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đầm đìa ở cằm rồi ở cổ. Cô có lẽ là người sinh ra để chịu đựng mọi đau khổ trên đời. Con gái ở ngay trước mặt nhưng không thể ôm chặt trên tay cảm giác mong manh như bong bóng xà phòng chạm vào sẽ vỡ tan.
“Lina, mẹ xin con đừng ngủ nữa, hãy nhìn mẹ đi, mẹ yêu con đến nhường nào. Con là tình yêu, là linh hồn, là tất cả những gì mẹ có. Mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì cuộc sống của con.”
Phương Trà như tự mình độc thoại vì Lina vẫn chưa thể nhận thức được những gì cô nói. Bỗng đôi mày nhỏ xíu nhíu lại, dấu hiệu cho thấy Lina đã tỉnh. Phương Trà mừng rỡ gọi lớn.
“Lina! Lina!”