Chương 4: Chương 4
Lâm Hải An trở về viện cũng đã chập tối. Tâm trạng buồn nên đi đường cũng chậm, đường như dài thêm.
Vừa vào đến cửa sân, Hạnh Mai đã vội vã chạy tới kéo nàng vào phòng.
“Ngươi đã về rồi. Chiều nay quản gia Từ cho người tới báo rằng đêm nay công tử sẽ qua đây, để chúng ta chuẩn bị.”
Lâm Hải An giật mình, may mà nàng về kịp, không thì lại bị trách phạt.
“Cô nương mau đi chuẩn bị thôi.”
Hạnh Mai còn vui mừng hơn nàng: “Tiểu An, à không, cô nương nhanh chóng tắm rửa chải chuốt đi.”
Nàng ấy đẩy Lâm Hải An đi, khiến nàng suýt đã quên mình không phải đi thêu thùa cho tiểu thư mà là làm ngoại thất cho người ta, là người không được nhìn ánh mặt trời.
Chính xác hơn là một giao dịch. Sau khi xong việc là nàng không còn quan hệ gì nữa.
Từ đêm đó đã qua năm ngày rồi hắn mới thông báo đến.
Trong lòng Lâm Hải An không rõ là cảm xúc gì, nhưng nàng cũng biết muốn lấy lòng nam nhân cần phải chỉn chu tỉ mỉ. Dù gì nàng cũng được bà tử Ngô chỉ bảo qua rồi, phải nắm chắc cơ hội này, sớm mang thai sinh con. Sau đó nàng sẽ được về nhà với cha nương.
Lâm Hải An được Hạnh Mai đẩy vào phòng tắm, nóng ruột nói to: “Ngô bà bà, cô nương về rồi đây.”
Nghe nàng ấy hô thế, bà tử Ngô nhanh chóng đổ nước nóng vào thùng. Hai người hợp lực cởi y phục của Lâm Hải An. Dù có lịch sử lần đầu rồi, mà cũng vì từ nhỏ tới giờ chưa ai tắm cho nàng như vậy nhưng nàng vẫn ngại ngùng, muốn tự mình tắm.
Hai người họ thấy không lay chuyển được nàng nên cũng tùy ý để nàng tự tắm. Lâm Hải An là người nhà quê, chưa bao giờ dùng hoa hồng hay đốt huân hương ủ tóc. Nhưng từ lúc nhận công việc này, bà tử Ngô đã truyền kinh nghiệm cho nàng: nữ tử phải thơm ngát, mịn màng thì mới để lại ấn tượng tốt cho nam nhân được. Nàng cũng dùng quen được mấy hôm rồi nên không ý kiến gì.
Có nam nhân nào lại không thích nữ tử da dẻ mềm mại, thơm ngát đâu. Da nàng vốn đã trắng rồi, chỉ thoa thêm ít tinh dầu cho mịn màng thêm. Dù lúc nhỏ nàng có làm nông vất vả nhưng thân hình vẫn thon thả, khác hẳn máy thiếu nữ trong thôn, ai nấy đều thô kệch, tay thì thô ráp.
Lâm Hải An cởi đồ ra bước vào thùng tắm. Hơi lạnh khiến nàng nổi da gà. Mái tóc dài buông xõa sau lưng như thác nước.
Trong thùng tắm đã được rải cánh hoa hồng. Số hoa này là do Hạnh Mai vất vả đi nhờ một bà chủ hàng hoa để lại cho, vì bà ấy chỉ cung cấp hoa cho các tiểu thư quan lại trong thành thôi.
Nàng ngâm mình trong nước, nước nóng ấm áp khiến nàng thở ra một hơi. Mái tóc đen xõa dính lên vai, đối lập với da trắng trẻo càng thêm quyến rũ, mê người.
Đúng là ngâm nước nóng khiến bản thân hết mệt nhọc, bôn ba cả ngày cũng không còn khó chịu như trước nữa. Nàng thoải mái nhắm mắt dưỡng thần một lúc.
Nhìn thời gian đã trôi qua mười lăm phút, nước cũng sắp lạnh, Hạnh Mai mới gọi nàng dậy, giúp nàng lau khô người. Nàng ấy còn muốn giúp nàng mặc đồ nhưng bị Lâm Hải An từ chối. Y phục hai người chuẩn bị cho hôm nay là một chiếc váy hồng nhạt, có thêu hoa mẫu đơn đỏ trước ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng.
Vì được ngâm nước hoa hồng nên giờ đây thân mình nàng cũng thoang thoảng hương hoa thơm ngát, không gay mũi cũng không quá nồng. Sau khi mặc xong y phục, Hạnh Mai lại giúp nàng hong khô tóc bằng huân hương.
Trải qua một ngày đi đường mệt nhọc, cuối cùng nàng cũng thấy đói bụng. Lâm Hải An ngượng ngùng nói với bà tử Ngô:
“Ngô bà bà, ta hơi đói bụng, có thể nấu gì ăn trước không?”
Hạnh Mai nháy mắt cười: “Đúng rồi, không ăn no thì buổi tối sao có sức.”
Mặt Lâm Hải An đỏ lên, vội vàng giải thích: “Không phải, ý ta không phải thế, ta thực sự đói bụng mà.”
Bà tử Ngô cũng bật cười, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Ta quên mất, đợi chút ta hâm lại đồ ăn là ăn được.” Nói xong, bà ấy đi sang phòng bên để chuẩn bị nấu nướng.
Gò má nàng vẫn còn hồng hào, như được bôi phấn lên mặt. Hạnh Mai che miệng cười rồi tiếp tục hong tóc cho nàng. Nàng thực sự đói bụng mà, đi đường dài như thế, vì muốn về thăm cha nương nhanh chóng nên dọc đường nàng cũng không ăn gì, thế nhưng nàng cũng không phản bác lại nổi, đành ngậm ngùi ngồi một chỗ ngượng ngùng.