Chương 8: Bạch nguyệt quang trở lại
My suy nghĩ cẩn thận, bà Thảo hiện đang nhún nhường cho cô bậc thang để bước nhưng nếu cô sớm công khai người yêu mình e rằng sẽ bị chỉ trích nói ra nói vô sớm sẽ khiến cô loạn não. Hơn ai hết My biết bản thân ngoài môn văn không học được các môn tự nhiên nhất là toán lý hoá cô toàn gắng gượng để qua điểm trung bình, kiến thức cơ bản sớm đã hỏng bét từ lâu. Không tránh được những bài kiểm tra điểm thấp, mẹ cô tuy không hiểu gì nhiều về kiến thức cô đang học nhưng điểm kiểm tra phát về mỗi tuần đều sẽ cần đến chữ ký của phụ huynh nhỡ đâu lại có bài kiểm tra không tốt lại đỗ thừa cô mãi lo yêu đương mà không lo học hành thì phiền phức lắm. Vẫn là chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, ra trường vào đại học thì hơn. Nghĩ vậy cô lần nữa từ chối Kiên: “Chuyện đó để sau này đi. hiện tại em vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện phiền phức phát sinh.” Rất nhanh cô nhận được tin nhắn phản hồi: “Vậy được. Nghe em hết chỉ cần em thấy vui thấy thoải mái là được.” - Kèm theo tin nhắn là một icon mặt cười khiến ai đó rất vui vẻ. My thật sự bị anh chinh phục bởi sự dịu dàng và hiểu lý lẽ của mình, anh không bao giờ ép buộc cô làm những chuyện mà bản thân không thích. Cưng chiều cô như vậy khiến cô cảm nhận anh yêu cô rất nhiều, tự cho mình là quan trọng nhất là ưu tiên hàng đầu của anh. Nhưng cô đâu hay biết rằng người đàn ông khác chỉ dỗ cho cô vui, sau lưng cô anh đã sớm kết giao với mấy người con gái khác để làm lớp dự phòng. Sau này có chia tay cô hay không cũng không quan trọng. Những ngày sau đó hai người cũng ít nhắn tin, không qua lại, đa số là My nhắn tin cho anh, nhưng đều rất lâu anh mới trả lời. Lúc nào cũng lấy lý do là bận, công việc của anh gần đây rất nhiều khiến cô đôi khi cảm thấy bản thân đang làm phiền đến cuộc sống của anh. Giác quan thứ 6 của con gái đôi khi là điều gì đó rất đáng sợ, nhất là đối với một đứa con gái nhạy cảm như cô. Có thể cười vì chuyện vui của người khác, có thể khóc vì một người không liên quan đến mình. Cô thấy anh không quan tâm mình, không nhiệt tình với cô như trước, còn không chủ động hẹn gặp. Một ngày cô thử vào tài khoản cá nhân của anh kiểm tra xem gần đây anh thường xuyên liên lại với ai. Lại thấy anh ngoài mình ra còn nhắn tin với người con gái khác. Nhưng hai người đơn giản chỉ là quan tâm hỏi thăm sức khoẻ nhau mỗi ngày lại chẳng có lời lẽ qua lại quá mức. Cô chỉ là vu vơ giận hờn khi thấy anh quan tâm đến một người khác phái khác mà không phải mình mà thôi. Nhưng đang lúc cô đăng nhập ở tài khoản của anh thì một tin nhắn lại làm cô chú ý, tin nhắn ở hộp thư chờ, người này anh còn chưa kết bạn: “Lâu rồi không gặp anh còn nhớ em không? Em là Duyên nè, mấy tháng trước em bất ngờ gặp tai nạn phải phẫu thuật không liên lạc được với anh anh không giận em chứ?” Cái tên này quen quá! hình như My nhớ lúc mới quen cô, anh bảo mình vừa mới chia tay mối tình đầu cô ấy đột nhiên mất tích không nói lời nào, anh hiện vẫn còn nhớ thương cô ấy rất nhiều. Cô thầm nghĩ giờ người anh yêu quay về rồi, cô có nên trả vị trí lại cho cô ấy không? Dù gì cô ấy cũng là bị tai nạn mới không thể liên lạc với anh chứ không phải có người khác mà phản bội tình yêu của hai người. My nhanh tay chụp tin nhắn đó lại, đăng xuất khỏi tài khoản của anh, đăng nhập lại tài khoản của mình rồi gửi tin nhắn đó cho anh, kèm theo dòng tin nhắn: “Người cũ của anh quay về rồi nè, giữa em và cô ấy anh chọn ai?” Tin nhắn được gửi đi cô rất mong chờ, cảm giác chờ mong chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy. Vẫn là cô gái mới lớn, vẫn là lần đầu yêu cô không khỏi suy diễn ra hàng ngàn viễn cảnh. Anh sẽ chọn bạch nguyệt quang của mình mà lạnh nhạt nói lời chia tay cô. Dù sao thì hai người cũng quen biết chưa lâu cũng chưa có gì đi quá giới hạn, còn anh với cô gái kia anh từng không che giấu mà bảo hai người đã cùng nhau ăn “trái cấm” rồi. Mỗi lần anh kể về cô ta ánh mắt đều sáng lên tràn ngập yêu thương. Cô ấy chính là người mà anh không thể quên. Tự nghĩ My tự bật khóc, anh chưa trả lời mà cô đã mơ hồ cảm thấy bản thân chính là người thua cuộc trong đoạn tình này. Cô là người kín đáo, ngoài mặt lạnh lùng bạn bè chỉ nói chuyện qua loa thế thôi chứ không hề thân thiết với bất kỳ ai. Từ lúc quen biết anh, cô cái gì cũng chia sẻ, vui buồn đều dựa vào anh làm quân sư, cô thật không dám tưởng tượng không có anh cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt như thế nào. Nước mắt rơi! Cô bật khóc tự nhốt mình trong phòng khóc đến ướt gối. Thi thoảng lại kiểm tra anh đã xem tin nhắn chưa, có trả lời cô không. Nhưng lần này anh lại chậm chạp đến vậy, thật sự công việc gần đây của anh bận đến như vậy sao.