Chương 9: Chương 9: Là phước trong hoạ??
Chương 9: Là phước trong hoạ? - Bỏ thuốc? là thế nào nữa đấy? Lương phi làm sao? - Dạ, Lương phi hôm nay sợ ồn nên không đến dự hội cùng mọi người, nhưng tiếng huyên náo đông vui vẫn cứ thu hút người nên người đành bảo với nô tỳ là muốn ra sân ngắm trăng một lát. Vừa ra đến cửa, bỗng nhiên nô tỳ nghe một tiếng “bụp” phát ra….rồi những nước là nước từ phần dưới của cung tần ồ ạt chảy…Người đau lắm, hẳn là sắp sinh rồi. Nô tỳ đi tìm bà đỡ thì mới phát hoảng, bọn họ đều ngất lịm, lay thế nào cũng không dậy được. - Trời ơi! Gấp thế này… được rồi để ta tìm Đức cha và mẹ, ngươi về nấu nước đi, ta đến sẽ tính tiếp. Nói rồi nó cùng Nhậm chạy tìm mẹ và mọi người. Ôi chao! Mọi người đã biệt tăm cả rồi! Nhìn xa xăm sang bên kia của hồ Tuyên Thiện, thì ra mọi người đã đi thuyền ra giữa hồ xem hát, nó cố gào thét gọi nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Ruột gan Kim bây giờ chẳng khác gì lòng hồ, sóng nước dập dềnh hết bên này lại sang bên khác, nó cố gắng bình tĩnh, bỗng “nhảy số” quay ngoắt bảo với Nhậm: - Em và Dương đi đến thái y viện mời Dược Vũ thái y đến Đoan Huy điện cho chị. Nói rồi liền quay đầu chạy về hướng Đoan Huy điện. Bụng của Tam giai xẹp hẳn đi, thấy được cả tay chân của đứa trẻ trong bụng. Nàng đau đớn rên rỉ, mồ hôi đổ đầm đìa như tắm, Kim lấy khăn tay thấm mồ hồi trên trán nàng, động viên nàng cố gắng chờ thái y đến. Hồi lâu sau mới thấy thấp thoáng một dáng người trẻ tuổi, tay xách khốp gỗ tiến vào bên trong. Hỏi ra mới biết, vị này con của Dược Vũ thái y, tên Dược Phong, nhưng hôm nay hắn bị ốm, liền bảo con trai đến trực thay. Các thái y khác nghe đến chữ “sinh đẻ” liền khước từ, trước nay đều là thái y ở bên ngoài, bà đỡ ở bên trong hỗ trợ lẫn nhau, đằng này không có bà, việc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái đầu của bọn họ nên dễ gì mà họ chịu. Hồng Nhậm không biết làm sao, Phong liền ra mặt tham kiến và ngỏ ý giúp đỡ, hắn trạc tuổi Kiến Ninh, nhưng học y thuật của cha từ thuở tấm bé nên bây giờ cũng gọi là tinh thông. Sau khi hành lễ, hắn nói với Kim rằng: - Bây giờ người phải tìm một người làm bà đỡ tạm, thần chỉ có thể ở bên ngoài hướng dẫn chứ không thể trực tiếp thực hiện được thưa bà chúa. Kim nghe vậy cũng gật đầu rồi để chị Kiều vào trong đỡ sinh. Chị ta vừa vào trong, nhìn thấy thân thể bà đẻ liền phát sợ, cố gắng nhắm mắt mà làm thì bỗng thấy bàn tay ướt sũng, mở mắt ra lại thấy toàn máu là máu khiến chị ta ngất lịm đi. Mấy tên cung nhân khác người thì tay run bần bật không đủ lực để đẩy đứa nhỏ ra, người thì sợ máu hét còn to hơn cả Tam giai,… Kim sốt ruột quá, liền cởi ngay tấm áo ngũ thân ra đặt lên chiếc bàn gần đó, mặc cho người hầu kẻ hạ ngăn cản, Kim nói vọng ra: - Ta sẽ đỡ sinh cho Lương phi…Phong! Bây giờ ta phải làm gì tiếp theo? - Người không thể làm vậy được đâu thưa bà chúa! Máu tanh ô uế… Người… - Trời ơi! Giờ còn ô uế gì chứ! Chẳng lẽ ngươi lại để ông hoàng út ngạt thở trong bụng mẹ hay sao? Nhanh đi! Thấy Kim bất chấp như vậy, hắn cũng không nguyện ý mà vâng một tiếng, bình tĩnh đứng sau bức rèm trúc, hướng dẫn tường tận quá trình đỡ sinh. Về phần Kim, nó động viên Tam giai dùng sức đẩy đứa nhỏ ra ngoài, nàng dù mệt mỏi những vẫn cố gắng vì đứa con, khổ cực siết chặt chiếc chăn gấm nhuộm đỏ một màu máu tươi. Tay phải Kim đặt ở phần bụng, khẽ hỗ trợ nàng ta đẩy đứa bé ra, nó cảm nhận được cả thân thể của đứa bé qua làn da thịt lạnh toát của Tam giai nên có chút sợ hãi, cố gắng hít sâu bình tĩnh dùng tay còn lại đỡ đầu đứa nhỏ. Mùi máu tanh bay loạn khắp phòng, tiếng thét của Tam giai, tiếng bước chân người lo lắng dồn dập vào ra khiến Kim căng thẳng đến cùng cực. Đôi mắt nó chớp nháy liên hồi, hai tai ong lên chẳng thể nghe thấy Dược Phong nói gì cả, nó liên tục tự nhủ phải cứu sống ông hoàng để không mất đi bất cứ đứa trẻ nào khác. Đứa trẻ dường như cũng biết thương cho Kim, nhanh chóng ngoan ngoãn ra ngoài khiến cả cung thở phào nhẹ nhõm. Thuỳ Dương bưng một chậu nước ấm tới cho Kim vệ sinh cho ngọc thể Tam giai. Đột nhiên, máu tươi lại phun ra ồ oạt, bắn lên cả tay chân, người ngợm nó… Hãi quá, nó la lên một tiếng “Ối!”, Tam giai thì ngất đi, lay thế nào cũng không tỉnh dậy. Tấm mành tre tung lên, Phong vội vã bước vào, rút trong khốp gỗ ra một bộ kim châm cứu, những cây kim mảnh như lá lúa nhẹ nhàng châm vào cơ thể Lương phi. Khi màu vừa ngưng, hắn quay sang nhìn Kim rồi nói: - Lương phi đây có vẻ vẫn chưa ổn, xin người ra ngoài lo cho ông hoàng trước vậy. - Ờ…. Được rồi… ngươi cứ từ từ làm việc. Nó vẫn còn hơi hoảng sợ do lần trào máu vừa nãy, một lần nữa rửa lại đôi bàn tay đẫm máu. Từ phía cửa, một bà mụ vừa lơ mơ tỉnh lại chạy vào, khấu đầu tạ tội với bà chúa cả. Nó thấy vậy liền đỡ lấy bà ta, khẽ khàng an ủi rằng Lương phi đang được thái y coi sóc rồi để bà cắt dây rốn cho ông hoàng. Tiếng đứa nhỏ khóc oa oa vang đầy trong khoảng sân tĩnh lặng đến chết người, từng cây kim trên ngọc thể Tam giai từ từ được rút ra, từng giây từng phút căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng máu cũng được cầm, cả Đoan Huy điện mừng rỡ rơi nước mắt. Ông hoàng nhỏ sinh ra thiếu một tháng nhưng cũng kháu khỉnh, tròn trịa khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Kim vội về lại Thuận Huy diện thay một tấm áo mới, mang cả bộ đồ mẹ nó may ra mặc cho đứa em trai mới sinh. Đến tận nửa đêm, ánh trăng xanh sáng vằng vặc chiếu rọi trên khắp ngõ ngách Tử Cấm Thành, Đức cha và các hoàng thân quốc thích mới từ giữa hồ Tuyên Thiện trở về. Nghe tin này Đức cha không biết là dữ hay lành, nhưng cũng vui mừng khôn tả biết cốt nhục của mình và Tam giai đã bình an, liền di giá đến thăm bọn hạ. Đứa nhỏ nằm trong vòng tay Kim ngoan ngoãn ngủ, các ông hoàng bà chúa thấy em bé mới sinh cũng háo hức đòi xem, đòi ẵm đứa nhỏ. Ồn ào một phen khiến đứa nhỏ tỉnh giấc khóc ré, Kim ầu ơ dỗ cho nó ngủ rồi nghêm mặt nói: - Suỵt, im lặng cho em ngủ biết chưa! Nãy giờ các em đi hội chơi đùa, ăn uống… thế đã rửa tay chưa nào? Cả thảy im lặng lắc đầu, Kim liền cười cười ra lệnh: - Chị Kiều, chị đem vào đây cho em một chậu nước ấm, một chậu rượu trắng mạnh nhé! Còn Dương, ngươi đi lấy cho ta một chiếc khăn lớn, đẩy lui mấy cái đèn ra chỗ khác đi, bọn nhỏ vẩy tay sẽ bắt lửa đấy! Đám người được sai việc bắt đầu tất bật, thoáng chốc đã mọi thứ đã đầy đủ bày ra trước mặt mọi người. Kim ẵm đứa bé trên tay, khẽ nhìn xuống đám trẻ loi nhoi, háo hức được bế em bé mà nói: - Hồng Nhậm, lại đây làm mẫu cho các em xem đi! Hồng Nhậm tiến lại cái chậu có rượu, giương mắt nhìn Kim với vẻ ngơ ngác, nó thấy vậy liền cất giọng nói thêm: - Đầu tiên rửa tay bằng rượu trước. Ấy ấy…. sao lại qua loa thế được! Đầu tiên xoa hai bàn tay vào với nhau. Sau đó đặt bàn tay lên mu bàn tay, đan các ngón tay rồi ma sát. Tiếp theo là chà mặt ngoài của các ngón tay thế này… kế đó là chụm các đầu ngón tay lại, xoáy tròn trên lòng bàn tay. Cuối cùng là giữ lấy ngón cái mà xoay đều. Rồi! Em mau rửa lại bằng nước đi. Đó, như vậy là có thể bế ông hoàng rồi nhé! Tất cả đều im lặng chăm chú nghe theo, rồi từng đứa lần lượt rửa tay đúng quy trình, chúng vây quanh đứa trẻ, thích thú cười khúc khích. Mấy ông hoàng bà cháu lớn hơn thì thay nhau ẵm bồng đứa nhỏ, cảm giác đoàn tụ hiếm có này của hậu cung mới thiêng liêng làm sao! Ánh trăng khuya kéo thêm sương đêm lạnh buốt giục bọn trẻ trở về cung riêng, trong Đoan Huy điện giờ đây chỉ còn vỏn vẹn năm người: Kim, Hồng Nhậm, mẹ Đức cha, Tam giai cùng ông hoàng mới sinh. Tam giai vẫn chưa tỉnh, Đức cha muốn lay nàng dậy để tận tai nghe người ban tên cho đứa nhỏ nhưng bị Kim cản lại: - Xin người đừng thức Lương phi dậy, cung tần vừa sinh cách đây chưa đầy một canh giờ, sinh xong lại băng huyết, không có bà đỡ kì cựu nên đã đau đớn, mệt mỏi hơn người khác gấp bội rồi thưa cha! - Con nói sao? Không có bà đỡ kì cựu… thế ai đã đỡ sinh cho Tam giai? Là thái ý sao? - Dạ…. là con ạ… Nghe xong, cha mẹ nó đều hốt hoảng nhìn nhau, những câu hỏi dồn dập đặt ra cho Kim khiến nó trả lời không kịp. Tường thuật tận tình hồi lâu, mọi thứ xảy ra vừa nhanh vừa gay cấn, hệt như một bộ phim hành động, tim của Hoàng đế và mẹ đều như muốn nhảy ra ngoài. Mẹ cha thì lo cho nó, sợ nó hoảng loạn vì nhìn mấy mấy thứ không sạch sẽ, nó thì cứ cười hè hè, ẵm đứa nhỏ ầu ơ như chẳng có chuyện gì. - Thật hết nói nổi con bé này mà! Không cản con riết rồi chuyện gì con cũng dám làm cả… - Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà cha… Cha xem, ông hoàng nhỏ cũng rất bụ bẫm đáng yêu mà… - ( Đón lấy đứa bé) Phải… đúng là rất bụ bẫm…Ôi… Đừng khóc nữa… - Cha đã nghĩ sẽ ban cho em đây tên gì chưa? - Trẫm đã nghĩ rồi…. Ngày mai trẫm sẽ truyền khẩu dụ, ban cho ông hoàng mười cái tên là Hồng Kiện, phong thuỵ hiệu là Trang Cung. Mẹ con nàng thấy thế nào? Nhất giai dịu dàng gật đầu một cái, khoảng đêm hạnh phúc của hoàng thất cứ vậy mà trôi qua. Tiếng gà gáy trở nên phiền phức hơn, Kim nhăn nhó lấy chăn phủ kín người mà ngủ, mặc kệ chị kiều đang ra sức lay nó dậy. Tấm rèm trúc buông lơi vén ra, Hồng Nhậm bước vào gọi lớn: - Lương phi đã tỉnh rồi chị ạ! Sao giờ này chị còn ngủ chứ, đi! Mau lên! - Vậy thì chị yêm tâm rồi… Cho chị ngủ đi chị mệt lắm….. - Trời ơi lệnh chị, được rồi, hôm nay mẹ bảo sẽ ở lại Đoan Huy điện coi sóc mọi thứ một ngày nên em đã hẹn Ninh sĩ tử đi cưỡi ngựa rồi. Là lệnh chị tự chuốc lấy tiếc nuối á nha! - Ê nè nè, được rồi, lát nữa hãy bảo cái tên đó dắt ngựa cho ta tiếp, nghe chưa? - Dạ…. Nó vội vội vàng vàng sửa soạn áo sống, hướng Đoan Huy điện mà kéo tay Hồng Nhậm chạy tuốt. Hồng Kiện rất đáng yêu, ai ai cũng muốn bế bồng nó, nhưng đứa nhỏ này cũng rất nhạy cảm, mắt nó nhắm nghiền nhưng nó biết được ai là mẹ nó, nhất quyết không để yên cho người đó bế bồng. Đức bà xưa nay mát tay nuôi dạy hàng chục đứa trẻ con, ấy mà hôm nay cũng lại chịu thua nó. Tam giai vẫn chưa khoẻ hẳn, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt đến tội nghiệp, nhìn thấy con trai khoẻ mạnh, bụ bẫm liền vui vẻ quên cả những đau đớn đã trải qua… Đúng là tình mẹ bao la mà…. Kim và Nhậm đến nơi, hành lễ xong liền tất bật phụ giúp Nhất giai chăm sóc cho Lương phi, hết dâng canh sâm quý hiếm bồi bổ cho nàng ta, lại dâng thuốc sắc do thái y kê đơn…. Khiến cho nàng ta muôn phần cảm động. Thấy Tam giai đã mệt mỏi, đứa nhỏ thì cứ khóc không thôi, nó liền ẵm đứa nhỏ rồi rảo bước ra khỏi buồng. Đứa trẻ lập tức nín thinh trong vòng tay của Thiên Kim, khiến cho Đức bà cũng rất ngạc nhiên, liền lên tiếng cảm thán: - Đứa trẻ này thật là lắm trò nhiều chuyện, rất biết cách lấy lòng của mọi người… Giờ đến cả Hồng Kiện cũng theo nó. - Dạ phải… và một phần cũng là do… chính tay Tĩnh Hảo đã đỡ sinh cho Tam giai thưa Đức bà. - Hoàng đế nói sao? Tại sao lại để bà chúa đụng tay vào mấy chuyện dơ bẩn này chứ! Câu chuyện bất đắc dĩ một lần nữa được kể lại, Đức bà cũng chỉ biết bất lực thở dài, trách cứ Đức cha tắc trách mấy câu rồi quay sang nói với Kim: - Còn con nữa, ta thật hết nói nổi với cái độ gan lì của con đấy! - Con cũng là bất đắc dĩ thôi ạ…. - Hừm… được rồi… vậy ngày mai ta sẽ phái người đến xông hương cho con, ngột rửa đi những thứ không sạch sẽ. - Dạ… tạ ơn Đức bà. - Còn về chuyện những bà đỡ đó bị bỏ thuốc… Hoàng đế và Nhất giai đã phái người điều tra rồi, ta cũng chẳng buồn nhúng tay vào đâu, kết quả ra sao… báo cho bà già này một tiếng là được rồi. Đức cha vâng dạ gật đầu, Kim cũng ngồi lại một lát rồi cáo lui. Hôm nay bầu trời quang hẳn đi, nắng vàng ươm ấm áp chứ chẳng hề oi bức như hồi đầu hạ. Dạo này Mỹ Dung hay bệnh vặt nên vườn thượng uyển giờ đây vắng bóng hai chị em nó, chỉ có khu tập bắn cung, cưỡi ngựa là nô nức tiếng vó phi. Hồng Nhậm đã sớm đứng đợi ở sân tập, cây cung đeo chéo ở thân, đan tay hành lễ rồi tươi cười bảo: - Lệnh chị tới rồi! Hôm nay có lẽ là sĩ tử không đến được, anh ấy bảo hôm nay thầy sẽ tra bài. - Không đến thì sao chứ? Chị và em cùng nhau thi cưỡi ngựa bắn cung với nhau cũng được mà…. Để chị đi dắt con Cam Cam ra đã. - Hôm qua hội lớn vui chơi, bạch mã đẹp như vậy tất nhiên là phải đem ra để biểu diễn rồi. Nó đang còn ở Cần Chánh điện đấy ạ, chưa có lệnh của Đức cha nên chưa có được dắt về. - Ừ nhỉ! Hôm qua sốt ruột quá nên chị quên béng đi mất… Thôi kệ đi, lấy đại con ngựa nào đó cũng được mà. Nó nhòm vào trong chuồng ngựa, bảo tên giữ ngựa gần đó lấy đại một con ngựa nhỏ. Hắn đem ra một con ngựa ô, bộ lông đen tuyền hung hãn, mạnh mẽ nên thường được Đức cha và các quan thần ưa chuộng. Kim có phần hơi e dè, Cam Cam cũng là ngựa Ả Rập nhưng được thuần hoá làm ngựa để biểu diễn, ít khi được cưỡi để tập tành nên tính tình cũng ôn hoà hơn… nhưng mà làm gì còn lựa chọn nào khác….Đại đại đi, nó nói thầm trong bụng rồi leo lên lưng con ngựa, thúc cho nó chạy đến bên đường đua cùng Hồng Nhậm. Cây cung nó mượn của sĩ tử hơi quá cỡ, nhìn từ xa chỉ thấy mỗi cây cung, còn bóng dáng bẻ nhỏ của Kim thì mất hút. Những mũi tên lao vun vút đến tấm bia ở đằng xa. Tiếng vó ngựa, tiếng roi da xé toang bầu không khí tĩnh lặng ban đầu, tấm bia liên tục bị mấy mũi tên giảo loạt, xuyên qua luồng gió thổi ngút ngàn của đồng nội mùa thu, cắm vào tâm bia liên tiếp mấy lần. Mũi tên của Kim thì cứ lạc hướng, cắm được vào bia thì lại chẳng thể trúng được vào tâm, nó lớn giọng ăn vạ: - Kì quá à không chơi nữa! - Ơ… Lệnh chị ăn vạ sao? Vậy lệnh chị cho ô mã xích lại gần bia đi, bắn sẽ dễ trúng hơn. - Được rồi, chị xin nghe lời chỉ giáo của cao thủ! Kim phi nhanh đến chỗ tấm bia, cũng chỉ là chạy thêm độ hơn 40 thước ruộng, nhưng tốc độ của ngựa lại chậm hơn bình thường, Kim thúc mãi mà chẳng chịu đi. Cái đầu liên tục ngoe nguẩy, Kim dồn sức nắm chặt dây cương để điều khiển nó nên suýt ngã mấy lần. Lúc nó chịu phi nhanh, bỗng Kim thấy ánh nắng dường như đang cố chiếu vào mình, ánh sáng cứ như muốn xuyên vào đôi con ngươi, nóng ran và khó chịu đến cùng cực. Đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi víu chặt lấy dây cương sẫm màu, nó cố mở mắt ra định chuyển hướng quay về thì con ngựa bỗng nhiên hoá điên, cứ cố tình đâm đầu chạy về phía cây đại thụ ở đàng Đông sân tập. Không xong rồi! Nó cố sức kéo dây cương nhưng ô mã vẫn một mực không dừng lại, vó ngựa dũng mãnh hất ngược một cái…. Nó đã rơi khỏi yên gỗ. Dây cương đứt toác, cảm giác ở trên không trung lâng lâng khiến nó hoảng loạn vô cùng, chút tỉnh táo sót lại chỉ đủ để nó nhớ về bài học tự cứu khi bị đánh hội đồng, khi cảm thấy bản thân đang gặp phải tình huống nguy hiểm như đám đông giẫm đạp, sạt lở…. có thể bảo vệ vùng đầu an toàn là cuộn mình như bào thai rồi mặc cho đời đưa đẩy. Huỳnh một tiếng, cánh tay, hông, má đùi bên trái của Kim đau như búa bổ… Chao ôi! Cơn đau cùng lúc ở nhiều chỗ ập đến thần trí nó cũng trở nên mơ hồ. Hai tai nó lùng bùng nghe thấy tiếng khóc và gọi lớn của Hồng Nhậm, da thịt nó cảm nhận được cánh tay ai đó đang bế ngửa nó lên, chạy thục mạng về hướng Thuận Huy điện. Hai mắt nó mờ căm, nhưng vẫn cố mở ra mà nhìn xem ai đang ôm mình… Tà áo the màu khói sẫm, ngọc bội màu tím ở ngực trái…Chẳng lẽ nào là Kiến Ninh sao? Nó kiệt sức, lịm đi hồi nào mà chẳng hay… Đợi đến lúc tỉnh dậy là khi nó cảm thấy cánh tay đau nhức… Yên Thanh các lại hiện ra trước mắt, cột kèo mây ngàn hoa bướm, cửa sổ đã leo loét ánh trăng xanh. Người đứng xung quanh giường thật đông như kiến, từ cung nhân đến cung tần, ông hoàng bà chúa, Đức cha và cả Đức bà. Cánh tay nó bị bọc trong thạch cao trăng muốt, lạnh toát như băng; Dược Phong đứng nép một bên, thấy Kim thức dậy liền vội bước vào hỏi han, xem xét mạch tượng thế nào rồi quay sang báo cáo với các vị thánh thượng. Đám cung nhân tản bớt đi, để lại một bầu lo lắng đặc quánh trong căn phòng nhỏ. Đức bà và mẹ xuýt xoa, khóc hết nước mắt xót xa cho bà chúa tội nghiệp, mang thương tật đầy đau đớn không biết bao lâu mới khỏi được. Gương mặt nghiêm nghị của hoàng đế lộ ra sau bức mành trúc, nó sợ bọn Hồng Nhậm, sĩ tử đã cùng mình làm chuyện không phải phép, sợ bọn họ bị trách phạt, ai dè người thở chỉ ôn tồn hỏi chuyện bọn người Hồng Nhậm rồi cho họ ra về. Người lại giở tấm mành tre bước vào trong, Kim hít một hơi thiệt sâu, sẵn sàng bị “ăn mắng”. Đức cha ngồi ở cuối giường, trái lại với vẻ nghiêm nghị lúc nãy, người chỉ im lặng nhìn Kim, tặc lưỡi thở dài hồi lâu rồi mới lên tiếng: - Ta thật hết nói nổi con mà! Còn có chuyện gì mà con không dám làm nữa không? - Con xin lỗi…. con chủ quan rằng bình thường con cưỡi bạch mã ôn hoà, lành tính nên nghĩ ngựa trong cung đều được thuần dưỡng, sẽ không hại người. Ai ngờ… Đoạn nó nhìn xuống cánh tay bị bó bột của mình mà thở dài. Đức bà cũng không thể ngồi yên, liền nói: - Không chỉ là lỗi của Tĩnh Hảo… vừa nãy nghe Hồng Nhậm và Kiến Ninh nói, ắt hẳn hoàng đế cũng đã có chủ kiến riêng… - Dạ phải, con ô mã mà Tĩnh Hảo cưỡi không hề có bệnh, phát điên là do có nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài. Hảo à, khi cưỡi ngựa con có gặp phải tình huống khác thường gì không? Nó nhớ lại khung cảnh lúc đó, cảm giác khó chịu, chói mắt hiện lên khiến nó bừng tỉnh. Giọng nó yếu ớt thuật lại sự tình, mọi người nghe xong ai cũng nhìn nhau kinh sợ. Đức bà thở hắt ra một tiếng rồi nói: - Hoàng đế, lần này đúng là trong hoạ có phước… có đến hai người bị hành thích nhưng lại bình an vô sự… Hoàng đế định thế nào đây? - Bẩm Đức bà, con đã có tính toán riêng, người yên tâm. Hoàng đế xoay người dặn dò thái y kĩ lưỡng rồi rời đi. Đức bà và mẹ cũng lần lượt hồi cung nghỉ ngơi, để lại đám cung nhân đã thôi than khóc và vị thái y trẻ tuổi hầu hạ chăm sóc cho bà chúa. Hôm nay đúng là một ngày dài bất tận, mãi nó mới ngủ thiếp đi được một lát thì cơn đau lại khiến nó uể oải tỉnh dậy. Lần này tỉnh dậy còn khó chịu hơn lúc mới đến đây bội phần, miệng nó khát khô, định chồm dậy nhưng lại không làm sao ngồi lên được, cánh tay bị bó bột nặng trĩu lại càng kéo cơ thể của nó nằm xuống. Nó thều thào gọi: - Chị Kiều ơi… lấy em miếng nước được không? Em sắp chết khát mất rồi! - Bà chúa sao lại tỉnh rồi… để thần đem nước vào cho bà chúa. Là giọng của Phong thái y. Y từ từ bước vào, khẽ rót một cốc nước dâng cho Kim. Hôm nay là mười sáu âm, ánh trăng sáng rực cố tình xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh mà vờn lấy khuôn mặt xanh xao của Kim. Lúc này nó mới để ý đến cánh tay bị bó bột…. khoan đã, ở thời này thì lấy quái đâu ra chuyện gãy tay thì bó bột chứ? Nó hơi giật mình, trao chiếc cốc cho thái y rồi lên tiếng: - À khoan đã… Không biết phương pháp Tây y này không biết thái y học ở đâu? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ. - Bẩm, khi nhỏ thần cũng từng bị gãy tay, được một đốc-tờ người Pháp băng bó thế này. Cha thần thấy vậy liền đem lòng ngưỡng mộ, học hỏi và chỉnh sửa phương pháp một chút, bây giờ lại truyền cho thần đi chữa trị cho chúng dân. - Ngươi từng làm việc ở bên ngoài rồi sao? Ngươi thật trẻ quá đấy! Ngươi học y từ mấy tuổi vậy? - Năm nay thần 17 tuổi, đã học y thuật từ khi 12 tuổi thưa bà chúa. Bà chúa đây hẳn là cũng biết chút ít về y thuật đấy nhỉ? Vừa nhìn là biết đây là Tây y. Kim nhận ra mình bị hớ, liền cười trừ cho qua. Chà! Cái tên thái y này cũng thật là đặc biệt quá, rất thú vị. Đêm dài trôi qua yên ắng, Kim một lần nữa tỉnh dậy vì cơn đau nhức, hẳn là buổi sớm sương xuống nhiều, khiến cánh tay nó trở nên tê dại hơn. Lớp thạch cao đắp trên tay lạnh toát, bên trong thoát ra mùi thảo dược nhè nhẹ, hẳn là bên trong đang được đắp thuốc. Nằm mãi mà chẳng thấy có bóng dáng cung tần nào đem con đến thăm, nó liền tò mò hỏi chị Kiều: - Ủa sao nay không thấy ai qua đây thăm hỏi em hết vậy chị? Bình thường Mỹ Dung ốm vặt, mọi người sang đây đông như đi hội ấy… - Em chưa biết gì à? Hoàng đế cho người đi lùng sục các cung, tìm cho bằng được hương mê mà hạ thủ đã ra tay với các bà đỡ cũng như yếu tố kích thích làm con ngựa phát điên. Bây giờ cung phi, hạ nhân khắp tam cung lục viện đều phải ở yên trong điện, tránh trường hợp có người bỏ trốn. Ra là thế… nó thở dài một hơi rồi khẽ gật đầu. Mỹ Dung bình thường ưa bồng bế, nay ngồi dậy còn đang khó như lên trời thì làm mà ẵm với chả bồng. Không nỡ nhìn con bé cứ khóc mãi, chị Kiều bồng nó lên giường với Kim. Kim cứ nhìn Dung, xót lòng gọi Dương và chị Kiều vào trong buồng, khẽ nói: - Bây giờ ta có nên hành động gì không? - Mọi chuyện đang khốn khó trăm bề, quá nhiều chuyện diễn ra một lúc, không chỉ ảnh hưởng đến tánh mạng của hoàng thân mà còn gây áp lực lên Hoàng đế… chị nghĩ bây giờ ta nên nhẫn nhịn một chút thì hơn. - Bà chúa… lần trước là nô tỳ thất trách, không bẩm báo kịp thời mới gây nên cớ sự này, xin bà chúa giáng tội! - Sao hả? Chuyện gì? - Lần trước nô tỳ đến chỗ Nhị giai, ả đã đề phòng em nên chỉ nói bóng gió cho Đinh Thị nghe về kế hoạch hạ độc bà đỡ. Nô tỳ ngu muội, không hiểu được ẩn ý của ả ta, đến tối cũng không gặp được bà chúa….ai ngờ… mọi chuyện lại đến nhanh như vậy… Kim đã quá mệt mỏi để biểu lộ sự bất mãn của mình với bọn Nhị giai. Giờ mà nó đang ở thời hiện đại, thế nào cũng xổ một loạt những ngôn từ đầy “hoa mỹ” cho hả dạ…. Ấy vậy mà cuộc đời lại giữ chân nó ở cái chốn khuôn phép luôn “rình rập” thế này…. Khiến nó cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Chưa kịp nghĩ thêm gì, Dương đã lập tức bồi thêm: - Xin bà chúa đừng hiểu lầm nô tỳ bất trung, nô tỳ đã tỉnh ngộ rồi… Chỉ có một mình bà chúa là chủ nhân của nô tỳ, nô tỳ không dám hai lòng! - Xem ngươi kìa, được rồi… ngươi trước nay là người đơn giản, không hay suy nghĩ, mấy tình tiết nhỏ nhặt mà quan trọng này… không nhanh nhạy thì cũng khó mà nhận ra. Đoạn, nó đưa mắt nhìn gương mặt ngây thơ, bé bỏng của Dung. Lần bị hại đau đớn này khiến nó có phần chột dạ, thần chết vừa mới kề lưỡi hái vào cổ mình đấy sao? Nó không khỏi sinh lòng nghi ngờ Nhị giai, muốn hành động thêm một lần nữa nhưng nghĩ lại tình cảnh sáng hôm qua thì sống lưng lại không khỏi lạnh buốt…. Nhưng cũng không thể cứ nằm yên thế này mà mặc cho dòng đời biến thiên được… Chân tay không hoạt động thì não phải tạo nếp nhăn! Căn phòng lại một lần nữa tĩnh lặng đến rợn người, nhường chỗ cho những suy tính đang bay nhảy khắp nơi trong tâm trí Kim, nó nói thầm: - Tự nhiên đang yên đang lành bắt người ta xuyên không vô cái thế giới này chi hông biết nữa à! Làm người ta phải suy suy tính tính… mệt chết đi được à!