Chương 7: Danh Phận
My My nhập viện không bao lâu thì bà Thảo cũng hốt hoảng chạy vào, thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu lo lắng chạy đến hỏi: “Bác sĩ con gái tôi sao rồi.” “Hiện tại đã không có gì đáng ngại cô bé thiếu dinh dưỡng sáng ra lại không ăn sáng dẫn đến đau dạ dày mà thôi, hiện chúng tôi đã truyền dinh dưỡng cho bé, người nhà cố gắng chú ý nhắc bé ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Tuyệt đối không bỏ bữa. Hôm nay truyền nước xong có thể về rồi.” Bà Thảo lúc này vô cùng hối hận vì sáng ra đã to tiếng với con để cô nhịn đói đến trường. Chẳng phải ông bà ta nói đã dạy thì phải dỗ sao? Bà nghĩ mình vẫn nên ngọt ngào với con bé hơn. Nghĩ rồi bà ra căn tin của bệnh viện mua một ít cháo mang về để My tỉnh lại có cái mà ăn. Khi bà trở về phòng bệnh bạn bè cô đã bu đông bu đỏ ở đó. Chủ yên là mang cặp lên cho cô. Hôm nay lớp cũng có 3 tiết nên tất cả được ra về sớm. Không ai về nhà mà kéo hết cả lớp ra bệnh viện với cô bé. Nhỏ lớp phó văn thể mỹ ngập ngừng xin lỗi: “Xin lỗi bà, tôi không nên nghĩ bà là người mách lại với cô chủ nhiệm tiền ủng hộ cho đội văn nghệ.” My lạnh nhạt đáp: “Biết không phải tui làm là tốt rồi. Là bí thư của lớp cũng là bí thư đoàn trường tui đại diện cho lợi ích của các bạn, bên vực các bạn không hết sẽ không vì mấy đồng bạc cỏn con mà đi nói với giáo viên chủ nhiệm.” Nắm lấy bàn tay còn lạnh ngắt của cô, nhỏ lớp phó bảo: “Ừm tui biết rồi. Cô chủ nhiệm đã nói hết cả với tụi tui rồi là cô văn đi ngang thấy lớp mình thu tiền nên nán lại nghe thử thấy là tiền ủng hộ đội văn nghệ nên đi mách lại giáo viên chủ nhiệm. Là tụi tui không hiểu chuyện hiểu lầm bà, trong khi bà còn xin tiền quỹ lớp cho tụi tui được ăn xế sau mỗi giờ tập nữa.” My cười hì: “Ừm biết là tốt rồi. Tui không giận mấy bà tại trong lớp tui trực tiếp báo cáo tình hình với cô hằng quý, nghi ngờ tui cũng là chuyện bình thường. Chỉ mong về sau có xảy ra chuyện tương tự mấy người nhớ cho tui cơ hội giải thích là được.” Cả đám ôm chầm lấy nhau. cảm động nước mắt rưng rưng: “Bà thật tốt.” “Á đau! Mấy bà muốn ngộ sát tui sao?” Mấy đứa trong lúc kích động ôm lấy My mà quên mất tay cô đang truyền nước thế là khiến kim châm ngược máu chảy ngược không ít. Cả đám vội buông cô ra, suýt xoa xin lỗi. Lúc này bà Thảo thấy mọi chuyện giải quyết ổn thoả mới xách cháo đi vào bảo: “Tụi con đến thăm bạn sao?” “Vâng ạ! Con chào cô.” - Cả đám đồng thanh chào mẹ tôi. Nói chuyện được một lúc đám bạn rồng rắn nói đuôi nhau ra về, còn lại tôi và mẹ căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Mẹ không nói gì, tôi cũng im lặng. Một lúc sau mẹ mới chủ động mở miệng: “Lúc sáng mẹ không nên to tiếng với con con đừng giận nữa. Nhưng mẹ không hy vọng con lần sau trốn đi chơi như vậy. Muốn đi đâu nói với mẹ một tiếng mẹ sẽ không cấm con, nhưng đi đâu thì đi hơn 9h tối phải có mặt ở nhà.” My cười khẩy: “Mẹ nói thì hay lắm chú Phước đã đồng ý chưa?” - Chú Phước là cách cô gọi cha kế của mình. “Chuyện này thì liên quan gì đến ông ấy?” - Miệng thì nói cứng nhưng thực chất bà Thảo đã có chút chột dạ bởi trước nay bà rất nghe lời chồng trong cách dạy con. My My cũng không ngại nói thẳng: “Đừng tưởng con không biết chú chính là người nói với mẹ yêu đương không có gì tốt đẹp, yêu sớm sẽ sao nhãn học hành rồi mang bụng bầu về nhà xấu mặt gia đình. Chú cũng là người không cho con ra ngoài làm thêm bảo cái gì mà làm ham tiền sẽ không thích đi học nữa. Mẹ cái gì cũng nghe chú, áp đặt quan niệm cổ hũ của mình lên con.” Cô bé bức xúc nói một tràng ra hết những suy nghĩ của mình khiến bà Thảo có chút bối rối nhất thời không biết đáp lại cô như thế nào. Nhưng cũng nhờ như vậy hai mẹ con đã hiểu nhau hơn, bà từ đó cũng bớt khắt khe, không quản nghiêm chuyện My ra ngoài tự do kết bạn nữa. Về phần Kiên khi nghe tin My nhập viện thì vô cùng sốt sắng, nhắn lại ngay: “Em ở bệnh viện nào phòng số mấy anh lập tức đến với em.” “Không cần đâu mẹ em còn ở đây.” “Em định không cho anh danh phận sao? Hay là mình công khai yêu đương đi em. Anh chán cái cảnh trốn chui trốn nhủi mỗi lần mình gặp nhau rồi. Rõ ràng chúng ta đâu có làm chuyện gì sai trái đâu chứ.”