Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Gió ngầm trong đêm

Thủ đô về đêm trời vẫn lạnh, những ánh đèn thành phố sáng rực như muốn xua đi cái u ám đang lặng lẽ len lỏi dưới lớp vỏ xa hoa.

Sau bữa tiệc, Tần Dịch rời khỏi khách sạn Thịnh Hoa không lâu. Chiếc Rolls-Royce đen bóng lướt qua đại lộ, tiến thẳng đến khu biệt thự phía Tây, nơi vốn ít người lui tới và hoàn toàn không có trong bản đồ công khai.

Anh ngồi yên lặng trên ghế sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa kính. Một tay anh đặt trên đầu gối, tay còn lại xoay nhẫn bạc trên ngón trỏ. Đó không phải một món trang sức ngẫu nhiên – nó là tín vật đại diện cho tầng cao nhất của một thế giới mà không nhiều người dám nhắc đến: giới hắc đạo Bắc Kinh.

Tần Dịch không đơn thuần là tổng giám đốc của tập đoàn Tần Thị . Danh xưng đó chỉ là một vỏ bọc. Anh là kẻ nắm giữ phần lớn các tuyến vận chuyển phi pháp phía Bắc, từ vũ khí, thuốc, đến thông tin. Những ai muốn chen chân vào địa bàn của anh đều phải xin phép. Không có ngoại lệ.

Và Tần Dịch, chưa bao giờ tha thứ cho kẻ nào qua mặt mình.

Lục Quân đưa cho anh tập hồ sơ vừa được chuyển đến.

“Là lý lịch của Tô Nhược Lam. Anh muốn xem chứ?”

Tần Dịch liếc nhìn, rồi lắc đầu.

“Không cần.”

Lục Quân hơi bất ngờ. “Cô ta thay đổi quá nhiều. Người của chúng ta nói cô ta từng rất khờ khạo, hay nói mơ, khóc lóc, không dám nhìn người lạ. Nhưng tối nay…”

Tần Dịch nhắm mắt lại, ngả đầu ra ghế, trầm giọng.

“Cô ta có thể thay đổi. Có thể giả vờ. Nhưng nếu không dính líu đến tôi, thì không cần xen vào.”

Lục Quân gật đầu. Nhưng trong lòng hắn biết rõ: Tần Dịch không phải người dễ buông bỏ nghi ngờ. Anh không xem hồ sơ không có nghĩa là không điều tra. Chỉ là chưa đến lúc.

Tại biệt thự, căn phòng họp dưới tầng hầm được mở sáng. Bốn người đàn ông đã ngồi sẵn, mỗi người đại diện cho một nhánh của tổ chức.

Tần Dịch bước vào, không ai dám đứng lên chào. Họ chỉ im lặng, chờ anh ngồi xuống ghế chủ vị.

“Có chuyện gì?” Giọng anh trầm thấp, thẳng thắn.

Người bên trái, Dư Tường, đại diện khu Tây, nói trước.

“Chúng ta vừa phát hiện một chuyến hàng từ Miến Điện chuẩn bị đưa qua biên giới phía Nam. Là tuyến của Hàn Cửu, hắn không xin phép trước.”

Một tia lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt Tần Dịch.

“Hắn muốn phản?”

“Có thể. Hoặc có kẻ đứng sau lưng hắn. Gần đây, phía Nam có nhiều động tĩnh. Có tin đồn tổ chức đó hoạt động trở lại.”

Tần Dịch khựng lại một chút.

“Nguyệt Ảnh”

Cái tên ấy từng là bóng ma trong giới sát thủ. Một tổ chức ngầm chuyên đào tạo sát thủ, tàn nhẫn, khép kín, không ai biết thủ lĩnh thật sự là ai. Nhưng chỉ vừa mới đây, tổ chức ấy được cho là đã tan rã sau một cuộc thanh trừng đẫm máu.

“Nói tiếp,” anh ra lệnh.

Dư Tường cúi đầu. “Một số sát thủ trước đây từng thuộc Nguyệt Ảnh hiện đang rải rác khắp các tuyến đường. Có thể họ đang gom người trở lại.”

Tần Dịch im lặng. Đầu anh hơi nghiêng về phía cửa kính, ánh mắt sâu không đáy như nghĩ đến điều gì xa xăm.

Trên bàn, một bức ảnh được đẩy về phía anh.

Là hình chụp vội từ vệ tinh, một kho hàng bỏ hoang ở biên giới. Dưới ánh hồng ngoại, thấy rõ bóng người tập luyện, di chuyển. Bên cạnh là những kiện hàng lớn chưa được mở niêm phong.

Anh chạm nhẹ vào tấm ảnh, miệng khẽ nhếch.

“Cho người dọn.”

“Dọn… dọn hết ạ?” Một người thấp giọng hỏi, không giấu được sợ hãi.

Tần Dịch nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Ở địa bàn của tôi mà dám không báo trước. Giữ lại chỉ khiến người khác nghĩ tôi mềm.”

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Ai cũng biết, khi Tần Dịch đã quyết, thì không có chỗ cho đàm phán.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói lạnh lùng vang lên trước khi rời đi.

“Kiểm tra lại toàn bộ tuyến hàng trong nội thành. Tôi không muốn Bắc Kinh bị xáo trộn vì mấy kẻ lén lút này.”

Lục Quân nhanh chóng theo sau. Khi họ ra khỏi biệt thự, điện thoại của Tần Dịch khẽ rung lên. Là một tin nhắn không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một câu.

“Con mồi đã đổi lông. Nhưng nanh thì vẫn sắc.”

Tần Dịch đọc xong, nhếch môi.

Thú vị thật.

Anh không biết ai gửi. Nhưng trực giác mách bảo, câu này không vô tình. Và có lẽ, có ai đó đang thử thách giới hạn của anh.

...

Cùng lúc đó Tại Tô gia,

Trong căn phòng tầng hai, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt của Tô Nhược Lam.

Cô ngồi yên trước bàn, đôi mắt bình thản lướt qua từng dòng chữ trong một tập tài liệu cũ kỹ, không phải giấy tờ của Tô Nhược Lam, mà là bản ghi chép nội bộ của một tổ chức đã bị chôn vùi: Nguyệt Ảnh.

Không ai biết cô tìm được bản ghi chép này từ đâu. Cũng như không ai biết rằng đằng sau gương mặt tiểu thư yếu đuối kia là một sát thủ từng khiến bao kẻ phải kinh sợ.

Lãnh Tinh nhẹ nhàng lật trang, ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú mờ nhạt bằng mực đen:

“Mục tiêu số 0327 – loại bỏ do phản chỉ thị.”

Cô nhoẻn miệng cười, nhưng trong nụ cười đó không có lấy một tia ấm áp.

Tổ chức từng xem cô là vũ khí. Khi vũ khí không còn hoàn hảo, họ lập tức vứt bỏ, không cần lý do, không cần xét lại. Cô từng bị đẩy vào chỗ chết bởi những người mình tin tưởng, từng chịu đựng sự tra khảo không lời nào có thể mô tả. Và rồi, chết đi trong bóng tối lạnh lẽo, như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng bây giờ, cô sống lại. Không ai biết và cũng không ai biết được.

Thế giới này sẽ không có một 0327 thứ hai. Cô đã chôn vùi cái tên đó cùng với máu và thù hận.

Từ giờ trở đi, cô là Tô Nhược Lam. Là cô tiểu thư yếu đuối vừa tỉnh lại sau một tai nạn.

Lãnh Tinh đứng dậy, mở hé cửa sổ để gió đêm tràn vào. Bắc Kinh về khuya mang theo hương vị rất riêng, mùi lạnh khô, mùi phố thị, và một chút máu tanh mà chỉ có cô mới cảm nhận được.

Không cần ai biết cô đã trở lại. Không cần ai phải lo lắng.

Chỉ cần… đến đúng thời điểm, những kẻ từng chôn sống cô, sẽ phải một lần nữa nghe đến 0327 – không phải từ miệng người khác, mà từ hơi thở cuối cùng của chính bọn họ.Lưỡi dao này, cô mài lại là để giết. Không phải để tha.