Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Nhập viện

Không thể tưởng tượng được khi ấy mẹ tôi đã tức giận như thế nào? Bà thất thần ngã ngồi xuống ghế, tại sao chứ đứa con gái bà yêu thương rất mực hết lần này đến lần khác lừa dối bà? Chẳng phải bà đã mở lời hứa rằng để cô tự do yêu đương không cấm cản nữa, chỉ là muốn yêu ai phải dẫn về nhà cho bà xem mắt thôi sao? Tại sao cô vẫn lén lút ra ngoài gặp gỡ người khác giới như vậy? Sao cô không chịu hiểu mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô? Muốn cô con đường tương lai rộng mở, ngập tràn hoa và ánh nắng. bên tai bà người chồng sau vẫn không ngừng nói: “Bà xem kiểm tra lại trong người nó đi chắc chắn là vẫn còn điện thoại. Chờ nó về hỏi rõ nhất định không được để nó qua lại với thằng đó nữa. Phải cương quyết lên đừng có mất bò mới lo làm chuồng đến khi đó không còn kịp nữa.” “Dưa ép quá sẽ không ngọt, ép con bé quá sợ rằng nó sẽ nghĩ không thông suốt bỏ nhà đi thì phải làm sao?” Ông ta bắt đầu khó chịu mắng bà không cương quyết, không có lập trường. Nếu cứ để My My muốn làm gì thì làm như vậy đừng nói đến sau này hiện tại trước sau gì cô cũng bỏ nhà theo trai mà thôi. Ông ta bắt đầu dùng những lời lẽ tẩy não vợ mình để bà đối với My My có thể hà khắc hơn. Còn ông diễn vai người bố dượng tâm lý hiểu lí lẽ khuyên nhủ để cô có thể nghe theo lời mình. Lấy được hảo cảm trong lòng cô. My My sau khi bên ngoài ôm ấp với Kiên xong thì lại theo đường cũ vào nhà vờ như không có chuyện gì vào thẳng trong phòng của mình tắt đèn đi ngủ. Bà Thảo cùng ông Phước đợi cả đêm lại không thấy cô quay trở về đôi mắt cứ ngóng trông ra cửa, muốn đi tìm lại không biết ở đâu mà tìm. Bà chợt nghĩ có phải bản thân đã quá hà khắc với con cấm cản cô đủ điều khiến cô không dám dẫn người bạn nào về nhà. Bây giờ muốn hỏi thăm cũng không biết hỏi chỗ nào. Lòng người mẹ rối như tơ vò, đứa con gái mới lớn đang tuổi nổi loạn của bà, bà phải làm sao mới tốt với cô đây? Cả đêm đó bà Thảo không ngủ được thi thoảng lại ngóng trông ra cổng mong con trở về. Thậm chí có lúc bà nghĩ chỉ cần cô trở về bà sẽ vờ như không có chuyện gì hết chỉ dỗ dành cô về sau có muốn đi đâu thì nói, không cần lén lút bà đều đồng ý. Nhưng trong khoảnh khắc bà nóng nảy nghĩ rằng nếu cô dám về bà sẽ cho cô một trận đòn nên thân, nếu không cần thiết từ nay nghĩ học ở nhà kiếm việc làm không cần kiếm chuyện đi học hẹn hò đi chơi nữa. Sáng ra, My my vẫn dậy tóc tai chải gọn gàng vệ sinh răng miệng xong cô thay đồ chuẩn bị di học. Tiếng động lớn của cô khiến người trong phòng đêm qua ngủ không ngon cũng vội tỉnh giấc. Thấy cô chỉnh trang đồng phục mẹ cô có hơi kinh ngạc: “Con về nhà từ lúc nào?” My My rất đỗi kinh ngạc, hỏi lại: “Đi đâu mà về chứ? Chẳng phải đêm qua đến giờ con luôn ở trong phòng ngủ sao? Hôm qua con đi ngủ sớm mà.” - Cô đáp lại một cách bình thản, nhiều lần nói dối đến nay cô có thể nói được một cách trôi chảy mà không có biểu hiện khác lạ nào. “Sao có thể, hôm qua mẹ tìm con không thấy? Nói đi tối qua con đã đi đâu chẳng phải mẹ nói…” Lời nói của bà bị cô gạt đi: “Đủ rồi mới sáng ra đừng có chất vẫn con như vậy. Mẹ có đưa con đi học không để con tự đi muộn giờ của con rồi con còn chưa ăn sáng nữa.” Chát! Sự tức giận kìm nén hôm qua đến giờ bà Thảo tức giận đánh cô một bạt tai quát: “Mày ăn nói với mẹ như vậy hả? Đi học mà lễ phép cơ bản cư xử với người lớn như thế nào cũng không biết thì nghĩ mẹ nó đi. Đừng đi học nữa phí tiền.” Ôm bên mặt vừa bị đánh đau rát của mình, cô kéo cái cặp mang lệch một bên vai bỏ ra khỏi nhà, miệng lầm bầm: “Nhạt nhẽo! Mới sáng phát điên cái gì không biết nữa.” Thấy My My hơn dỗi bỏ đi như vậy bà Thảo gọi với theo: “Cái con mất dạy mày đứng lại chưa?” Cô tất nhiên không đứng lại bước chân lại càng nhanh hơn. Bình thường bà thảo không cho cô tiền tiêu vặt sợ cô có tiền sẽ ăn chơi đua đòi, mỗi ngày chỉ phát đủ tiền ăn sáng không dư một cắt. Những món đồ trang sức My My có được đều từ tiền cô cho thuê truyện mình viết hoặc là làm bài tập giúp bạn cùng lớp kiếm được. Xui bài đêm qua cô vừa nạp card điện thoại nên hiện tại trong túi chẳng còn một xu. Chỉ có thể ôm bụng đói đi đến trường. Dạ dày My My vốn không tốt do gen di truyền vừa vào giữa tiết 2 bụng đói cồn cào khiến cô trông mất sức sống. Lại thêm hôm nay gặp phải chuyện không vui ở lớp cô cãi nhau với lớp phó văn thể mỹ nên càng tức giận hơn. Cả người run rẩy cô ngất xỉu ngay giờ ra chơi doạ cả đám bạn học hoảng sợ. Sau đó nhao nhao mấy thằng con trai bế cô vào phòng y tế để đưa đi bệnh viện kịp thời.