Chương 5: Trốn Đi Chơi
Sở dĩ hôm đó anh hôn tôi, tôi phản ứng lớn như vậy là vì không chỉ hôn mà anh còn làm những hành động quá đáng khác nữa. Tôi không muốn đi quá xa, không muốn vượt rào, không muốn ăn trái cấm sớm như vậy. Vì tôi sợ như lời mẹ tôi nói: “yêu đương rồi chỉ có thể vác cái bụng bầu về làm xấu mặt gia đình chứ chẳng được tích sự gì. Dở dang chuyện ăn học.” Tôi muốn chứng minh cho bà và bố dượng mình thấy dù cho có yêu đương tôi vẫn học hành rất tốt, thậm chí còn tốt hơn. Hôm đó tôi đã tự nhốt mình trong phòng mãi đến giờ cơm trưa mới ra khỏi phòng định rằng sẽ ăn vội một miếng cơm rồi đến trường. Đang khi ăn cơm thì mẹ tôi mang điện thoại đặt lên bàn, chủ động mở miệng: “Cái này trả lại cho con trả lại cho bạn mình đi. Con muốn có điện thoại chỉ cần năm nay con đạt thành tích tốt mẹ sẽ mua cho con một cái. Chuyện yêu đương của con mẹ cũng không cấm nữa, có điều con quen biết với ai thì phải dẫn về nhà để mẹ giúp con xem người đó có đáng quay lại hay không? Xã hội bây giờ Thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, nhẹ dạ sẽ bị người ta lừa gạt đó.” Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại đột nhiên mở lòng như vậy. Tôi chỉ im lặng chứ không đáp lại. Chuyện dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sẽ không. Bởi cho dù anh ấy có tốt đến đâu trong mắt mẹ tôi và cha dượng anh cũng sẽ là người xấu mà thôi. Ngày nào họ cũng nói với tôi kiểu như trên thế gian này không ai là tốt. Còn họ chính là thiên thần giữa đám ác quỷ vậy. Tôi không tin họ. Được trả điện thoại, lên trường tôi mới dám mở nguồn điện thoại lên, may mà điện thoại còn pin. Điện thoại vừa được mở nguồn có đến hàng trăm hàng nghìn cuộc gọi và tin nhắn khiến điện thoại rung lên không ngừng. Phải sau 15 phút tôi mới có thể cầm điện thoại lại bình thường. Chủ yếu là tin nhắn và cuộc gọi của Kiên, còn có tin nhắn và cuộc gọi của số điện thoại lạ. Là anh sợ tôi giận, sợ tôi không tha thứ cho anh nên mới nhắn tin gọi điện nhiều như vậy. Nội dung chủ yếu là xin lỗi tôi cùng hứa hẹn về sau sẽ không cưỡng ép hôn tôi như lần trước nữa. Anh sẽ đợi đến bao giờ tôi sẵn sàng chủ động với anh mới thôi. Nhanh tay tôi nhắn lại: “Em không giận anh. Chỉ là mẹ em phát hiện em dùng điện thoại lại có người yêu rồi nên cấm cửa em thôi.” Chưa đầy 3 phút sau tôi đã nhận lại được tin nhắn của anh, anh tỏ ra rất lo lắng: “Em bây giờ thế nào rồi? Có bị mẹ đánh nhiều không? Tối nay có thể ra gặp anh không?” “Không được đâu em vẫn là đang bị cấm cửa, nên hạn chế gặp mặt thì hơn. Mất công lại bị đòn” Gửi lại cho tôi một cái icon mặt buồn, anh kèm theo dòng tin nhắn: “Được rồi anh không làm khó em. Khi nào có thể gặp nhau thì nhắn cho anh biết anh rất nhớ em.” “Ừm em cũng nhớ anh.” “Vậy em không giận anh chuyện hôm trước nữa sao?” “Anh đoán xem.” - Hihi… Hehe… Nói như vậy nghĩa là không giận nữa rồi phải không? Cảm ơn em! Tối nay cố gắng kiếm chuyện ra sau nhà đi anh có quà tặng em. “Anh đúng là cố chấp, nể tình món quà nhỏ của anh bổn tiểu thư mới đồng ý gặp anh đấy nhé! Không có lần sau đâu.” “Biết rồi mà. Yêu em nhiều, thôi em học bài đi anh cũng làm việc đây.” “Được. Anh làm việc vui vẻ.” tình yêu học trò nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy đó. Đơn giản là một tin nhắn cũng khiến ai đó vui cả ngày. ***** Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối sau, My lẳng lặng đi ra sau nhà, chui qua lỗ chó sau nhà, tôi đi theo tiếng gọi con tim của mình. Chỉ đi thêm mấy bước, tôi đã gặp người mà mình bao ngày qua thương nhớ. Vừa thấy tôi anh đã nhào đến ôm chầm, ghì chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Anh nhớ em chết đi được.” Cái ôm siết chặt của anh khiến tôi có chút không thoải mái nên nhẹ nhàng bảo: “Được rồi anh làm em đau rồi.” Trong lúc tôi cùng anh ôm ấp chia sẻ với nhau những gì mấy ngày qua trải qua thế nào thì lúc này trong nhà mẹ cũng phát hiện sự mất tích của tôi. Bà đi khắp nhà từ trước ra sau gọi tên tôi nhưng không thấy ai trả lời. Bà hỏi chồng mình: “Ủa nảy giờ anh có thấy bé My ra ngoài không?” “Không. Không có ở trong phòng sao? Hay là lại trốn đi chơi với thằng kia rồi. Đó thấy chưa có điện thoại là hư liền, điện thoại đó là người yêu nó tặng chứ không có mượn của bạn nào hết á. Nó lừa bà rồi.”