Chương 4: Nhớ Anh
Tối hôm đó tôi đã bị mẹ phát hiện và tịch thu điện thoại. Chuyện là mẹ khi phát hiện điện thoại đã hỏi điện thoại này từ đâu mà có tôi lại nói dối là mượn của bạn. Khi bị yêu cầu mở khoá mật khẩu tôi nhất định không mở. Trong khi đó thì Kiên về nhà nhắn tin tôi không trả lời anh ấy đã nhắn tin liên tục. Sau đó còn gọi cho tôi. Khi nghe mẹ tôi alo biết đầu dây bên kia không phải là tôi anh đã vội vàng tắt máy. Tôi bên này thì thảm rồi cả đêm hôm đó bị mẹ tra khảo bắt quỳ cả đêm tịch thu điện thoại trước đó còn bị đập điện thoại nữa. May nó là hàng Hồ Cẩm Đào, rớt xuống văng pin ra ngoài vậy mà khi lắp lại vẫn có thể xài ok lắm chỉ là màn hình hơi nứt vỡ mà thôi. Đêm đó tôi bị bắt quỳ đến tận 11 giờ đêm, qua ngày hôm sau, đi học đón về mẹ tôi đều hộ tống không cho đi một mình. Cũng từ đó tôi bị cấm cửa, không được ra ngoài chỉ đi học rồi về. Ngoài ra không được bước ra khỏi nhà một bước. Điện thoại thì bị thu mất không thể liên lạc với ai. Trong thời gian đó, tôi thấp thoáng thấy anh đứng đợi trước cổng trường nhìn về phía tôi nhưng thấy mẹ tôi đến đón lại thôi. Hôm đó, đang ngồi học bài trong lớp giờ ra chơi bỗng có một bạn học đưa vào cho tôi một lá thư. Trong thư là dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp của anh. Bé con, Giận anh sao những ngày qua không nói chuyện, nhắn tin không trả lời gọi điện thì không bắt máy. Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em không vui, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh bảo anh làm gì cũng được. Tối nay anh đợi em ở con ngõ nhỏ không gặp không về. Đọc thư của anh mà tôi bối rối, tôi đang bị cấm túc làm sao có thể ra gặp anh được chứ? Ở đó nhiều muỗi lắm có khi nào anh đứng đó chờ tôi lại vô tình hiến máu nhân đạo làm mồi cho mấy con muỗi đói ở đó không nhỉ? Tôi thấy lo lắng cho anh nhưng biết làm sao đây? Thật lòng tôi cũng rất nhớ anh. Chỉ là không cách nào liên lạc được mà thôi. Vội chạy ra trước cổng trường xem anh còn đứng đó không. Xin bảo vệ ra ngoài để có thể cùng anh nói mấy câu nhưng khi tôi chạy ra thì không còn thấy ai đứng đó nữa. Chiều đó, tôi nảy ra ý tưởng nói với mẹ: “Mẹ cho con xin lại điện thoại, không dùng nữa thì con phải trả lại cho bạn.” Mấy ngày qua mẹ tôi với tôi không nói tiếng nào, bà vẫn rất giận, tôi thì cứng đầu không chủ động nói chuyện trước. Hôm nay là anh thứ 5 rồi tôi mới mở miệng nhưng nói một cách cứng nhắc. “Được bạn nào? Chiều nay đi học mẹ đi vào lớp trả giúp con.” Mẹ tôi lại muốn vào trường làm chuyện đó như vậy không phải làm bẽ mặt tôi sao. Điện thoại là tôi tự mua, làm gì phải của ai. Người yêu của tôi lại không có học trong trường. Tôi gấp đến độ nước mắt lưng tròng: “Mẹ quá đáng lắm rồi á! Chẳng lẽ mẹ muốn cả lớp cười vào mặt con sao? Bằng tuổi con lúc này người ta tự chơi tự học không cần ai bảo dưỡng quản thúc nữa rồi. Mẹ cái gì cũng muốn quản con có nghĩ đến sự cảm nhận của con không?” Tôi ấm ức bỏ đi vào đến phòng nước mắt rơi như mưa. Bên ngoài tôi vẫn nghe tiếng mẹ: “Mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con thôi. Con mới 16 tuổi nghĩ là mình lớn lắm rồi sao? Không quản con nhỡ đâu con ăn học không tới lại bị người ta dụ dỗ vác cái bụng bầu về không phải làm xấu mặt gia đình lắm sao?” Đây là cái lý lẽ mà mẹ tôi tự cho là đúng. Nhưng tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ thấy rất ấm ức thầm nhủ sau này khi làm mẹ rồi thay vì cấm con mình không được làm cái này, không được làm cái kia tôi sẽ nói cho con biết chuyện con đang làm nguy hiểm như thế nào và làm sao để phòng tránh nó. Cái lý lẽ vì yêu mà sao nhãn việc học chỉ là một lý do gượng ép mà thôi. Thời gian tôi quen anh, từ lúc tìm hiểu đến giờ đã hơn 4 tháng tôi vẫn học rất tốt, thành tích có phần cao hơn trước đó thôi. Mỗi tuần tôi chỉ cùng anh đi chơi hai ngày, có khi trong lúc chơi còn trang thủ mang sách vở ra học bài. Có khi đi chơi với anh tôi lại có thể đem bài học áp dụng vào thực tế, như vậy chẳng phải giúp việc học tập trở nên phong phú hơn sao? Anh ấy cũng là người rất biết điều không nhắc nhở tôi học hành thì thôi, chứ chẳng bao giờ quấy rầy lúc tôi học tập. Tôi nói với anh ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn, có thể sáng tác những câu chuyện thật hay xoay quanh chủ đề cuộc sống. Anh bảo tôi nghề ấy không thiết thực, chi bằng em trở thành một cô giáo dạy văn có thể vừa đi làm giáo viên vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi sáng tác gửi bài viết của mình lên các tạp chí hoa học trò, nhà xuất bản kim đồng. Như vậy không phải tốt hơn sao? Anh không chỉ là người yêu mà còn là người tôi có thể tâm sự tất cả mọi chuyện kể cả những chuyện tôi không nói được với mẹ. Anh dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống, giúp tôi định hướng tương lai. Vô thanh vô thức anh trở nên một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Mấy ngày qua không gặp mặt, không nhắn tin, không gọi điện, tôi thật sự thấy nhớ anh rồi.