Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Đánh đòn

Kiên nắm tay tôi đưa lên lắc lư bày cho tôi cách cảm nhạc, tôi bắt đầu quen dần với những động tác của anh khi đó anh buông tay tôi chỉ việc làm theo anh. Từng động tác đưa tay lắc hông nhúng nhảy đôi chân tôi mỗi lúc làm một thuần thục, sân khấu nhỏ người nhảy đông tôi được anh bảo vệ trong vòng tay. Nên trong lúc nhảy nhót khó tránh khỏi những động tác tiếp xúc cơ thể thân mật. Hôm đó tôi rất vui cười rất nhiều. Ngồi sau xe anh, lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy eo anh bày tỏ: “Cảm ơn anh hôm nay em rất vui.” “Vui thật sao.” “Ừm” “Vậy thưởng cho anh cái gì đây?” “Anh muốn thưởng gì nào?” Lúc này đã gần đến nhà tôi nên anh cho xe đừng lại ven đường. Hai đứa cùng nhau ngồi trên xe, anh bất ngờ nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau yên lặng không nói, trái tim tôi lại đập xốn xang tôi biết bản thân đang rung động. Rung động trước người con trai mình yêu. Đột nhiên khuôn mặt anh tuấn của anh phóng to trước tầm mắt tôi, môi anh kề sát môi tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ, không ngờ anh lại hôn tôi. Lại là hôn môi. Cái hôn của anh rất sâu là dài như muốn đem hết tất cả tinh hoa mật ngọt trong miệng tôi mà hút ra hết. Tôi thụ động đón nhận nụ hôn của anh không biết đáp lại như thế nào. Trong lòng cảm xúc hỗn độn. Tôi sợ! Một nỗi sợ vô hình không nói rõ là gì. Vô thức dãy dụa đẩy anh ra. Nhưng không hiểu vì sao anh lại có thể hôn tôi một cách say đắm làm cách nào cũng không đẩy ra được. Tôi càng đẩy anh càng thô bạo, bàn tay ghì chặt đầu tôi tiến sát lại để cho anh hôn. Tay khác anh bắt đầu lần mò những nơi tư mật của người con gái càng khiến tôi hoảng loạn. Anh lúc này mạnh bạo khác thường không giống như trước nay bên cạnh tôi, ôn nhu dịu dàng cưng chiều tôi hết mực. Sự thay đổi này của anh khiến tôi vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ thật sự làm gì mình ở nơi vắng vẻ này. “Buông em ra, em không muốn.” - Huhu… Tôi vẫy vùng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Nước mắt mặn chát của tôi thấm vào đầu lưỡi tinh quái của anh khiến anh bàng hoàng vội nới lỏng tay mình ra. Tôi nhân cơ hội chạy mất, không nói với anh câu nào mặt cho anh cố gọi tên tôi. Anh không đuổi theo tôi bởi vì chỗ này đã rất gần nhà tôi rồi nếu còn đuổi theo nữa thì chuyện tôi lén lút yêu đương sẽ lộ mất. Tôi về đến nhà cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn thưa mẹ và dượng đi học về như thường lệ. Nhưng hôm nay hai người nhìn tôi rất khác biệt. Bên cạnh mẹ còn để sẵn cây chổi lông gà, mặt thì đỏ phừng phực nhìn là biết ngay đang tức giận. “Thưa mẹ và dượng con mới đi học về.” Phặc! Phặc! Phặc! Mẹ quất liền cho tôi mấy chổi tức giận quát: “Còn dám thưa với gửi hả? Mày nói thật đi mày đi đâu về?” Bị đánh tôi vội quỳ xuống nhà cầu xin: “Mẹ con sai rồi con biết lỗi rồi mẹ đừng đánh con nữa.” - Huhu… Tôi vô thức nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 9h rồi. Tất cả là tại anh ấy lúc ở trong bar đã ra về muộn vậy mà còn dây dưa không để tôi xuống xe nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Mẹ tôi quất một hồi cũng mệt, đứng qua một bên thở hổn hển trong mắt là đau lòng là thất vọng lần đầu tiên tôi thấy bà buồn đến vậy. Trong lòng cũng hối hận lắm! Tôi không nên cãi lời mẹ lén lút yêu đương, trốn nhà đi chơi còn nói dối là đi học. Nhẹ kéo lấy tay bà, tôi cúi đầu nhận lỗi, nước mắt không ngừng rơi: “Mẹ con sai rồi. Lần sau con không thế nữa, mẹ tha thứ cho con lần này.” Mẹ giật tay ra khỏi tay tôi, nghiêm giọng hỏi: “Con biết mình sai, con sai ở chỗ nào hả?” Tôi nhỏ giọng đáp: “Con không nên nói dối mẹ đi học để đi chơi.” Ngồi phịch xuống ghế, mẹ bảo: “Nói đi, đi chơi với ai.” Tôi lại nói dối mỗi lần nói dối tôi đều cúi thấp mặt không dám nhìn vào mắt mẹ: “Dạ là mấy người bạn cùng lớp. Tụi con chỉ rủ nhau đi uống sinh tố, tô tượng thôi.” Cha dượng tôi tự nhiên xen vào: “Lại còn nói dối được mà. Bạn cùng lớp đi chơi gì mấy tiếng mới về nhà lại còn đi uống sinh tố tô tượng tô tượng thế tượng đâu rồi.” Hức hức! Tôi vẫn nấc nghẹn dù biết mình bị đánh không oan: “Tượng cho bạn rồi.” Ông ta vạch trần tôi tại chỗ: “Cho bạn, có để cho không. Cái này là đi chơi với trai. Lục cặp nó đi chắc chắn có điện thoại trong đó, hai đưa lên lạc hẹn hò đi chơi trong này. Lấy điện thoại ra tất cả rõ hết.” Nghe ông ta nói vậy mẹ tôi liền chụp lấy cặp sách trên người tôi muốn kiểm tra, sợ lộ điện thoại sẽ lại bị thu, tôi giằng lại: “Không được, đây là đồ riêng tư của con mẹ không được động vào.” Mẹ tôi quyết giật cặp sách trên người tôi bằng được: “Mày lén dùng điện thoại trong này phải không?” “Con không có trả cho con.”