Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Mối Tình Đầu

Hôm nay tôi đã cố gắng chỉnh trang cơ thể hết sức có thể, để có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt anh. Tóc cột cao đuôi ngựa, còn thắt bím một nửa để trông nó không quá xù xì, quần jeans chín tất cũng giúp đôi chân ngắn ngủn của tôi cao hơn phần nào. Kết hợp với áo thun tay màu trắng bên trong bên ngoài là một chiếc áo jeans ngắn trông càng phong cách. Tất nhiên không thể thiếu đôi giày thể thao trắng độn gót giúp tôi có thể cao hơn 5 phân là ít nhất. Tôi đã mất cả buổi chiều để phối được bộ đồ này, không những thế trước khi ra cổng tôi còn lén đánh một chút son môi để đôi môi mềm của mình càng thêm căng bóng quyến rũ hơn trong mắt bạn nam. Bị cận khá nặng nhưng tôi lại cố tình không đeo kính để khoe ra đôi mắt to tròn ngấn nước của mình mà người ta vẫn thường gọi là mắt lệ. Tôi nghe người lớn nói người sở hữu đôi mắt này thường rất xinh đẹp nhưng cuộc đời luôn gặp những bất hạnh, tình duyên thì trắc trở. Tôi không biết có đúng không nữa. Tôi thì tuy cha mất sớm, nhưng mẹ luôn rất yêu thương tôi không để tôi thiếu thốn thứ gì có điều tôi không hài lòng ở bà đó là bà quá xem trọng người chồng sau này của mình. Ông ấy nói gì bà cũng nghe cấm cản tôi đủ điều không cho tôi yêu đương, không cho dùng điện thoại và tất nhiên hạn chế tiếp xúc xã hội của tôi qua việc không để tôi làm thêm kiếm tiền như những bạn học khác. Tất nhiên thì người lớn luôn có muôn vàng lý do cho những việc mà họ cho là đúng. Nhưng tôi 16 tuổi rồi tôi thích khám phá, thích trải nghiệm và rất muốn được yêu đương. Tôi xem trọng người đàn ông này và hôm đó anh đã xác nhận là mối tình đầu của tôi. Anh tên là Kiên, Nguyễn Vũ Văn Kiên. Trong mắt tôi ít nhất trong thời điểm hiện tại anh là người điển trai, hiền lành chịu khó và rất thấu hiểu lòng người. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nghỉ học sớm vì phải phụ ba mẹ lên rẫy. Đó là cách anh giải thích với tôi. Anh và tôi thương nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã xác định quan hệ là người yêu. Sau lần gặp mặt hôm đó, tôi và anh thường xuyên gặp mặt nhau hơn. Lấy lý do học phủ đạo mỗi tối thứ 6 và chủ nhật mỗi tuần hai ngày tôi lén lút đến gặp anh. Lần nào anh cũng đợi tôi ở con hẻm nhỏ đón tôi đúng 6h giờ chiều và trả lại tôi về nhà lúc 8 giờ tối. Khi tình cảm mỗi ngày một mặn nồng anh bắt đầu trao tôi nụ hôn đầu tiên. Hôm đó chúng tôi không đánh lẻ như mọi khi mà anh chở tôi đi chơi cùng các bạn của anh. Để anh không bị mất mặt, trước khi vào quán bar tôi đã ghé vào nhà vệ sinh thay đồ trang điểm, lần đầu tiên tôi xoã tóc. Vì là tóc tôi xoăn lại còn bềnh bồng nên tôi vẫn phải tết một ít tóc mai tạo kiểu, nhưng trông vẫn khá đáng yêu. Lần đầu tiên đến nơi ồn ào thế này tôi có chút không quen. Đã vậy các bạn của anh lại cứ nhìn tôi chăm chăm khiến tôi chẳng được tự nhiên chút nào. Đi bar tất nhiên mọi người đều uống bia uống rượu riêng tôi được anh gọi cho một cốc nước ép trái cây. Có mấy chị gái đi cùng người yêu, cũng ngồi cùng bàn với chúng tôi, chị ấy bảo: “Kiên mày làm gì mà cứ giữ em gái khư khư trong người vậy? Thả ra sợ bị mất sao?” Anh cầm ly mình chủ động chạm vào ly chị Ly vừa mở miệng bảo: “Mày lo uống đi đừng làm người yêu tao sợ.” Vũ khoác vai Ly lên tiếng: “Có gì đâu trước lạ sau quen, để con bé uống một ly giao lưu cùng mọi người. Thế nào?” Tất cả mọi người trong bàn đều hưởng ứng: “Đúng rồi á, để em ấy nhấp môi cùng mọi người một ly đi.” Anh nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều, tôi đáp lại anh bằng ánh mắt khó xử như muốn nói: “Em không muốn uống.” Anh như hiểu được những gì trong đôi mắt tôi muốn nói, anh bưng ly của mình cũng cầm lấy tay bưng nước ép của mình lên, đưa về phía mọi người bảo: “Để bé My lấy nước thay rượu mời mọi người nha. Uống gì cũng là uống thôi.” Tôi nhìn anh đầy cảm kích lại nhìn về phía bạn bè anh cười đầy gượng gạo. Tất cả đều bưng ly của mình uống nhưng dường như bọn họ không vui lắm. Tôi cảm giác bản thân đã phá hỏng cuộc vui của mọi người chính tôi không hoà đồng tạo nên sự khác biệt nên bạn bè đối với người yêu tôi cũng có sự dè chừng. Một lúc sau tất cả mọi người đều lên sàn nhảy, riêng tôi không biết nhảy nên định là chỉ ngồi ở dưới đợi anh. Nhưng anh ôm lấy eo nhỏ của tôi bảo: “Để anh dạy em nhảy nha.” Tôi định từ chối nhưng lại không muốn anh thêm không vui nên khẽ gật đầu. Và đó là lần đầu tiên tôi lên sàn nhảy. Tiếng nhạc đinh tai, ánh đèn chớp nháy xanh đỏ tím vàng, tất cả uyển chuyển lắc lư la hét theo tiếng nhạc. Tôi cũng bắt đầu từng động tác theo hướng dẫn của anh mà uốn éo cơ thể.