Chương 2: Chương 2: Hai ánh mắt vội vàng lướt qua
Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng le lói qua khung cửa sổ , chiếc rèm mỏng hứng trọn những tia nắng đầu tiên . Cùng lúc ấy , tiếng chuông bao thức quen thuộc vang lên , đánh dấu sự khởi đầu của một ngày tràn năng lượng :
" Ren ren..."
Bàn tay trấn nõn khẽ thò ra khỏi chiếc chăn , tắt đi tiếng chuông báo thức đầy phiền phức . Dù rất muốn tiếp tục cuộn mình trong chiếc giường ấm áp , nhưng như ý vẫn cố gắng ép bản thân ngồi dây . Hôm nay là cuối tuần nên không cần đến trường ,, nhưng công việc phục vụ tại nhà hàng lại đòi hỏi cô phải đến sớm hơn thường lệ . Tuy vất vã nhưng bù lại tiền lượng những ngày cuối tuần lại cao hơn , phần nào trở thành động lực an ủi cô .
Cô nhanh chống vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo ba lỗ , khoát. ngoài là chiếc sơ mi và quần jean dài , kết hợp cùng với đôi giày thể thao thường ngày . Trang phục tuy đơn giản nhưng lại rất thoải mái , phù hợp với công việc chạy bàn của cô .
" Như ý , em lại đến sớm nữa à "
" Vâng , chị còn đến sớm hơn cả em nữa cơ mà ! "
" Con bé này ! Thôi , vào chuẩn bị làm đi
kìa " .
Vào lúc ấy chị quản lý nhà hàng người luôn theo sát và hỗ trợ như ý trong công việc cũng bước vào . Chị biết rõ hoàn cảnh gia đình của như ý nên thường xuyên giúp đỡ , hỗ trợ cô khi cần . Nhờ đó , như ý luôn cảm thấy thoải , mái nhẹ lòng mỗi khi nói chuyện cùng chị .
Lúc mới vào làm , như ý còn khá vụng về , hay mắc lỗi . Những lần cần ứng lương sớm để đóng tiền học , chị quản lý cũng sẵn sàng móc tiền túi ra giúp cô . Chính sự tử tế ấy kiến Như ý càng trân trọng công việc hiện tại và luôn cố gắng nhiều hơn .
" Như ý...tôi đau bụng quá...Cậu giúp tôi mang thức ăn lên phòng vip 3 được không? "
Đó là giọng nói Lan chi , đồng nghiệp cùng ca nói với vẻ mặt tái nhợt , tay ôm bụng . Cô do dự đôi chút vì mỗi phòng phục vụ điều được phân công riêng . Nhưng may mắn thay , chị kiều quản lý tình cờ nghe thấy và nói :
" Vậy như ý , em mang lên đó đi . Coi như phòng đó tính cho em . Giúp bạn một tay , chứ mặt nó tái xanh rồi kìa ".
" Vâng , vậy em đi ngay ...Chú em chịu hết nổi rồi ! Cảm ơn Như ý nhiều nha ! "
Ở nhà hàng , mỗi phòng vip thường được chỉ định riêng cho cả buổi . Người phục vụ thường được tính phần theo quá đơn và giữ tiền tiếp nếu có .
Đứng trước cửa phòng , Như ý lịch sự gõ cửa , sau khi được sự cho phép mới nhẹ nhàng đẩy xe thức ăn vào . Cô lên tiếng với nói nhẹ nhàng, dễ nghe :
" Xin chào , tôi xin phép bắt đầu lên món cho quý khách ạ "
Bỗng , động tác cô khựng lại . Đôi mắt khẽ hướng về phía một người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh , mày rậm , sống mũi cao và ánh mắt sâu đang nhìn cô Cả hai ánh mắt nhìn chạm nhau một thoáng rồi vội vàng lướt qua hướng khác , như muốn né tránh điều gì .
Dù trong lòng trỗi lên nhiều dấu chấm hỏi , như ý vẫn giữ vẻ bình thản , đôi tay thoăn thoắt bày các món ăn được trình bày đẹp mắt , mùi hương lan tỏa khắp phòng . Khi đã sắp xếp xong cô lùi lại về góc phòng , chờ phục vụ tiếp nếu cần .
Một lúc lâu sau , chân cô bắt đầu tê dần thì người đàn ông đó là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phòng , lần lượt từng người khác cùng ra về , đến cuối cùng là cặp nam nữ :
" Này , cô gái! "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ . Như ý ngẩng đầu lên , lễ phép đáp :
" Vâng , có chuyện gì không ạ? "
" Đây , cô phục vụ rất tốt " .
Người đàn ông chì ra hai tờ 500 ngàn đồng . Như ý mỉm cười , lịch sự nhận lấy và không quên nói lời cảm ơn :
" Vâng , em cảm ơn anh chị nhiều ạ "