Chương 2: Chết thảm
Taxi dừng lại bên bờ sông, nơi mà lần đầu tiên Dịch Minh tỏ tình với Quách Nhược, cũng là nơi mà cô gửi gắm nụ hôn đầu cho hắn. Dịch Minh nói nơi này đối với hắn đầy ý nghĩa, vì vậy dự định tối nay sẽ mở một màn pháo hoa tại đây để chúc mừng hôn lễ của hai người. Nhưng khi Quách Nhược tới nơi, pháo hoa đã vì một người con gái khác mà bắn sáng rực cả một góc trời. Trong đám đông đang hò reo ầm ĩ, Quách Nhược nhận ra hai bóng dáng quen thuộc, đó là Dịch Minh và Ân Nhu, hai người họ ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Quách Nhược trân trối nhìn Dịch Minh, cô bất chợt phát hiện ra, hình như đã lâu lắm rồi cô mới trông thấy hắn cười tươi đến thế.
"Hôn một cái! Hôn một cái!"
Đám đông lại hò reo, Quách Nhược choáng váng không thể tin nổi vào tai mình. Số người đó đều là bạn bè thân thiết của Dịch Minh đương nhiên biết rõ hắn đã lấy vợ còn Ân Nhu chỉ là em gái của hắn vậy mà lại cổ vũ, hô hào hai người làm chuyện loạn luân, bại hoại đạo đức này. Quách Nhược chỉ cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc, cô đã từng vì Dịch Minh hạ thấp thân phận lấy lòng bọn chúng, từng vì hai tiếng 'chị dâu' của chúng mà vui cả một ngày...
Quách Nhược run rẩy siết chặt lấy điện thoại trong tay, ánh mắt trừng trừng nhìn Dịch Minh chờ đợi phản ứng của hắn. Chỉ thấy Ân Nhu mỉm cười bẽn lẽn, kiễng chân nói nhỏ vào tai Dịch Minh, hắn liền cúi xuống nâng cằm Ân Nhu đặt nụ hôn nồng nàn lên đó. Hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt đến nỗi quên cả sự có mặt của những người xung quanh.
Quách Nhược đứng chết lặng, trái tim cô như bị một mũi dao xuyên thẳng vào trong đau đến nghẹt thở. Dù biết Dịch Minh yêu thương và thiên vị Ân Nhu hơn cả cô nhưng cô không hề nghĩ bọn họ lại có thể vô liêm sỉ đến thế. Quách Nhược uất ức, định lao vào xé nát đôi cẩu nam nữ này, chẳng dè bị một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng, lôi xềnh xệch về phía sau.
"Hề... hề!" Một tiếng cười ghê rợn vang lên bên tai làm toàn thân Quách Nhược sởn da gà.
"Ư... m, ưm!" Quách Nhược cố sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay giống như gọng kềm hôi hám của gã đàn ông biến thái sau lưng. Ánh mắt cô đăm đắm hướng về phía Dịch Minh cầu cứu, chỉ vài mét thôi, chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn lại của hắn là cô có cơ hội được cứu, nhưng không, Dịch Minh vẫn còn đang đắm đuối ôm hôn đứa con gái mà cả ngày hắn luôn miệng tự xưng là em gái mình. Nước mắt tràn ra, Quách Nhược càng lúc càng tuyệt vọng.
Gã đàn ông lôi tuột cô đến một nơi vắng vẻ rồi thô lỗ đẩy cô ngã sõng xoài xuống đất.
"Hà... hà, đừng sợ, trò chơi mới bắt đầu!" Vẫn là tiếng cười ghê rợn đó.
Quách Nhược sợ hãi nhìn gã đàn ông được nguỵ trang rất cẩn thận chỉ lộ ra một đôi mắt thâm sâu, hiểm ác như loài rắn độc.
"Cứu tôi với!"
"Có ai không, cứu tôi với!"
Quách Nhược la lớn nhưng tiếng kêu của cô hoà vào trong tiếng pháo hoa nổ rầm rộ vang trời, cho dù đám người kia chỉ cách xa vài chục mét song không một ai nghe thấy. Cô lồm cồm bò dậy vừa chạy vừa gọi điện cho Dịch Minh. Chiếc váy cô dâu dài quét đất lúc này lại trở thành vật vướng víu nhất cản trở bước chân của Quách Nhược. Gã đàn ông không nhanh không chậm cứ thế đi theo sau cô như biết chắc con mồi này không thể nào vuột khỏi tầm tay của mình.
Chuông điện thoại vang lên hồi lâu cuối cùng Dịch Minh cũng chịu nghe máy. Quách Nhược giống như người sắp chết đuối ngoài khơi vớ được phao cứu hộ, cô gấp gáp kêu lên: "Dịch Minh, cứu em với, có người muốn giết em, em đang ở..."
"Đủ rồi!" Dịch Minh khó chịu ngắt lời: "Quách Nhược, tôi đã cho em một hôn lễ thế kỷ, em còn muốn gì nữa? Ân Nhu trong người khó chịu, tôi tới chăm nom nó, thật không ngờ em lại đố kị dàn dựng lên màn kịch này để lừa lọc tôi..."
Dịch Minh chưa nói xong, điện thoại đã bị gã biến thái giật lấy ném xuống sông. Giọng gã lạnh lẽo, vô hồn giống như người vừa từ cõi âm trở về.
"Quách tiểu thư! Đừng làm trò chơi mất thú vị."
Quách tiểu thư!
Gã biết cô ư? Quách Nhược trân trối nhìn gã, cho dù có vắt hết óc suy nghĩ cũng không tài nào đoán được gã là ai: "A... nh... anh là ai?" Cô run giọng hỏi khẽ.
"Tôi là ai?" Gã ghé sát vào tai Quách Nhược thì thầm: "Là... tử... thần... lấy... mạng... cô." Gã nhấn mạnh từng tiếng, âm giọng ma quỷ làm Quách Nhược điếng hồn, kinh hãi. Toàn thân cô bủn rủn, phản xạ tự nhiên thụt lùi vài bước nào dè vấp phải hòn đá, cả người ngã đổ về phía sau, thấy vậy gã đàn ông bật cười khùng khục khom lưng xuống thuận thế đè chặt lên người cô.
"Đừng, tôi xin anh, tôi và anh không thù không oán anh tha cho tôi đi." Quách Nhược vừa vùng vẫy vừa khóc lóc van xin. Phản ứng mãnh liệt của cô hình như càng làm cho gã đàn ông biến thái này thêm phấn khích, gã cuống cuồng tốc ngược váy cưới, bàn tay hôi hám thọc thẳng vào bên trong...