Chương 6: Chương 6: Vỏ Bọc
Đêm đầu tiên có sự hiện diện của Tần Triệt trong biệt phủ trôi qua trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Lưu Nhiên nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh trăng bạc đổ qua khung cửa sổ như một dòng sông vô cảm. Cô không ngủ được. Hình ảnh Tần Triệt cứ lởn vởn trong tâm trí, từ nụ cười nhạt lịch thiệp đến ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Hắn không phải là con quái vật cô tưởng tượng, nhưng sự lịch thiệp đó lại đáng sợ hơn cả sự tàn bạo công khai.
Cô lục lọi lại những mảnh thông tin vụn vặt về Tần Triệt mà mình từng đọc hoặc nghe loáng thoáng ở thế giới thực: một ông trùm khét tiếng, một nhà tài phiệt máu lạnh, một kẻ đứng sau những thương vụ làm ăn mờ ám... Tất cả đều vẽ nên một hình ảnh đen tối. Nhưng con người ngồi đối diện cô tối nay lại hoàn toàn khác. Hắn như một bức tranh được vẽ bởi hai gam màu đối lập gay gắt. Sự mâu thuẫn đó khiến Lưu Nhiên cảm thấy lạc lõng và bối rối.
Nhiệm vụ giết hắn vẫn còn đó. Hệ thống không đưa ra hạn chót, nhưng nó là con đường duy nhất dẫn cô trở về. Giờ đây, mục tiêu này trở nên phức tạp hơn. Giết một kẻ thù không khó bằng việc giết một người... đối xử với mình bằng một sự lịch thiệp kỳ lạ. Liệu đây có phải là một cái bẫy? Một thủ đoạn tâm lý của Tần Triệt? Hắn biết cô đến đây vì lý do gì chăng?
Sáng hôm sau, không khí trong Tần gia dường như đã trở lại bình thường, nhưng Lưu Nhiên vẫn cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ. Vài người hầu có vẻ cẩn trọng hơn, bước chân nhẹ nhàng hơn khi đi ngang qua những khu vực riêng của Tần Triệt. Sự hiện diện của hắn, dù vô hình, vẫn bao trùm lên nơi này.
Lưu Nhiên tiếp tục lịch trình quen thuộc, nhưng sự quan sát của cô giờ đây càng sắc bén hơn. Cô cố gắng tìm hiểu về thói quen của Tần Triệt thông qua những hành động của người làm. Bữa sáng của hắn được dọn vào lúc nào? Hắn làm việc ở đâu? Hắn có thường xuyên ra ngoài không?
Quản gia Lâm vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp và kín đáo tuyệt đối. Khi Lưu Nhiên vô tình (hoặc cố ý) đi ngang qua khu vực được cho là phòng làm việc của Tần Triệt, Quản gia Lâm sẽ xuất hiện một cách nhẹ nhàng, nhắc nhở cô bằng giọng điệu điềm tĩnh: "Thiếu phu nhân, khu vực này... ngài Tần Triệt không muốn bị làm phiền." Không một lời giải thích thêm, không một sự khó chịu lộ liễu, chỉ là một sự chặn lại dứt khoát.
Lưu Nhiên nhận ra, tiếp cận thông tin về Tần Triệt trực tiếp là điều không thể. Cô phải tìm hiểu hắn qua những gì hắn bộc lộ, qua cách những người xung quanh phản ứng với hắn, và qua chính những tương tác của hắn với cô.
Vài ngày sau, Tần Triệt lại xuất hiện trong bữa tối. Lần này, hắn không còn nói về thời tiết hay kiến trúc nữa. Hắn hỏi Lưu Nhiên về... sách.
"Thư viện ở đây có đủ loại sách," Tần Triệt nói, giọng hắn trầm ấm, dễ nghe. "Em thích đọc loại sách nào?"
Lưu Nhiên hơi bất ngờ trước câu hỏi. Sau giây lát ngập ngừng, cô trả lời một cách dè dặt: "Tôi... thích đọc nhiều loại. Sách lịch sử, văn học... và cả những cuốn sách về kinh tế." Cô cố tình thêm vào từ "kinh tế", muốn xem phản ứng của hắn.
Tần Triệt khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười bí ẩn. "Kinh tế sao? Thú vị đấy. Em muốn tìm hiểu về kinh doanh à?"
"Chỉ là... đọc để biết thêm," Lưu Nhiên đáp, giữ vẻ khiêm tốn. Cô không muốn hắn biết rằng cô đang cố gắng tìm hiểu về thế giới của hắn, về cách Tần gia vận hành.
Hắn không hỏi thêm, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô lại sâu hơn một chút, như đang đánh giá, đang dò xét. Hắn bắt đầu nói về một vài cuốn sách kinh tế nổi tiếng trong thư viện, phân tích chúng bằng những lời lẽ sắc bén, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và một tư duy logic đáng kinh ngạc. Hắn nói về thị trường, về các chiến lược kinh doanh, về những tập đoàn lớn... Những điều mà Thanh Lam ở thế giới thực chỉ có thể đọc trên báo chí một cách mơ hồ, giờ đây lại được Tần Triệt phân tích một cách cặn kẽ, sống động ngay trước mặt cô.
Lưu Nhiên lắng nghe một cách chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng lời hắn nói. Không phải vì cô thực sự quan tâm đến kinh tế, mà vì qua cách hắn nói, cô cảm nhận được sự thông minh vượt trội, sự nhạy bén và cả... sự lạnh lùng, tính toán của một nhà kinh doanh đỉnh cao. Đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp đó là một bộ óc hoạt động không ngừng nghỉ, chỉ hướng đến lợi nhuận và quyền lực.
"Những điều đó... có vẻ phức tạp," Lưu Nhiên nhận xét sau khi hắn dừng lời, cố tỏ ra hơi choáng ngợp.
Tần Triệt cười nhẹ. "Phức tạp với người ngoài. Đơn giản với người trong cuộc. Thế giới này vốn là một bàn cờ lớn, Lưu Nhiên. Quan trọng là em chọn làm quân cờ, hay người chơi cờ."
Câu nói của hắn khiến Lưu Nhiên khựng lại. Bàn cờ lớn. Quân cờ. Người chơi cờ. Lời nói này mang theo hàm ý gì? Hắn đang ám chỉ điều gì? Liệu hắn có cảm nhận được rằng cô không đơn thuần là một quân cờ trong cuộc hôn nhân này?
Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn bình thản, nhưng Lưu Nhiên cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô không thể đọc vị hắn. Hắn quá khó đoán. Một mặt, hắn lịch thiệp, thông minh, nói chuyện nhẹ nhàng. Mặt khác, trong lời nói và ánh mắt đó lại ẩn chứa sự sắc bén, sự lạnh lùng của một kẻ thao túng, một người chơi cờ lão luyện.
Bữa tối kết thúc. Tần Triệt lại lịch sự chào tạm biệt và lui đi. Lưu Nhiên vẫn ngồi lại, cảm giác bối rối và căng thẳng gia tăng. Cô đến để giết hắn, nhưng lại đang ngày càng đối mặt với những tầng lớp vỏ bọc phức tạp của con người này.
Giết một kẻ thù rõ ràng đã khó, giết một kẻ thù không rõ ràng, lại còn đối xử với mình bằng một sự lịch thiệp khiến mình phải đặt câu hỏi... còn khó hơn gấp bội. Nhiệm vụ của hệ thống dường như không tính đến sự phức tạp của Tần Triệt.
Lưu Nhiên trở về phòng, bước chân nặng nề. Cô biết, để hoàn thành nhiệm vụ, cô không chỉ cần tìm cơ hội ra tay, mà còn cần phải giải mã Tần Triệt. Hắn là chìa khóa. Chìa khóa dẫn đến sự thật về Tần gia, về những bí mật mà hắn che giấu, và có lẽ, cả về con đường trở về của cô.
Thời gian không chờ đợi. Cô phải tìm hiểu nhanh hơn, cẩn trọng hơn. Cô phải tìm cách vén màn sự lịch thiệp đó, nhìn thấu con người thật của Tần Triệt. Trước khi hắn kịp nhìn thấu cô.
Cuộc chiến không tiếng súng đang ngày càng căng thẳng.