Chương 4: Chương 4: Tiếng Thở Dài Trong Giấc Mơ
Ngày thứ N trong Tần gia. Lưu Nhiên không còn đếm chính xác nữa. Mỗi ngày đều trôi qua như nhau, đều đặn và tẻ nhạt một cách đáng sợ, giống như những trang giấy lặp đi lặp lại trong một cuốn sách nhàm chán. Cô tuân thủ mọi quy tắc, di chuyển theo đúng lịch trình, duy trì vẻ ngoài trầm lặng và phục tùng. Sự quan sát và phân tích vẫn diễn ra âm thầm trong đầu, nhưng việc tìm kiếm thông tin dường như tiến triển chậm như rùa bò. Biệt phủ này quá kín đáo, quá chuyên nghiệp trong việc che giấu bí mật.
Sau bữa tối đơn độc, khi Quản gia Lâm đã thông báo lịch trình ngày mai và lui đi cùng với sự im lặng quen thuộc của đội ngũ người hầu, Lưu Nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi rã rời xâm chiếm. Đó không chỉ là sự mệt mỏi về thể chất sau một ngày phải giữ thái độ đúng mực, mà còn là sự kiệt quệ về tinh thần khi phải liên tục cảnh giác, liên tục suy nghĩ trong một môi trường đầy rẫy áp lực vô hình.
Cô trở về phòng ngủ. Căn phòng vẫn lộng lẫy, giường vẫn êm ái, nhưng nó không mang lại cảm giác dễ chịu. Nó chỉ là một cái lồng son rộng rãi hơn, sang trọng hơn. Cởi bỏ bộ đồ mặc ban ngày, Lưu Nhiên bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn sục nước nóng. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, tạm thời xua đi sự lạnh lẽo đang bám víu. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh những gương mặt vô cảm của người hầu, ánh mắt sắc bén của Quản gia Lâm, và cảm giác bị theo dõi lại hiện lên.
Sau khi tắm xong, cô bước lên giường. Chiếc giường lớn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô. Sự tĩnh lặng trong phòng càng khiến cảm giác cô độc trở nên rõ nét. Thanh Lam đã từng quá quen với sự cô đơn trong căn phòng trọ chật hẹp của mình, nhưng sự cô đơn giữa xa hoa lộng lẫy này còn tồi tệ hơn. Nó là sự cô đơn của một linh hồn lạc lõng trong một thế giới không thuộc về mình, bị bao vây bởi những thứ phù phiếm không mang lại chút an ủi nào.
Cô trở mình, cố gắng tìm kiếm một vị trí thoải mái. Mí mắt nặng trĩu. Cơn mệt mỏi từ cả hai cuộc đời - cuộc đời cũ đầy bi kịch và cuộc đời mới đầy nguy hiểm - kéo cô chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, mọi thứ thay đổi.
Không gian xa hoa của Tần gia tan biến. Cô thấy mình đang nằm co ro trên chiếc giường đơn cũ kỹ, tấm chăn mỏng không đủ giữ ấm. Mùi ẩm mốc quen thuộc xộc vào mũi. Tiếng ho khan của mẹ ở phòng bên. Bóng lưng còm cõi của em trai dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Cô đang ở nhà. Cô đang là Thanh Lam.
Giấc mơ sống động đến tàn nhẫn. Nó không phải là một giấc mơ bình thường, mà là sự tái hiện chân thực và đầy đủ về cuộc sống cũ, về nỗi đau và sự bất lực đã đẩy cô đến bờ vực.
Cô thấy mình đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Những đêm muộn trở về nhà, đôi chân rã rời, tiền lương ít ỏi không đủ trang trải. Ánh mắt thương cảm (hoặc đôi khi là khinh thường) của những người khách giàu có khi họ mua sắm những thứ mà cô cả đời cũng không dám mơ tới. Sự bất lực khi nhìn hóa đơn tiền điện, tiền nước ngày một tăng, còn tiền thuê nhà thì luôn là gánh nặng khổng lồ treo lơ lửng.
Cô thấy khuôn mặt gầy gò, xanh xao của mẹ. Bệnh tật hành hạ mẹ, nhưng mẹ vẫn cố gắng gượng dậy làm những việc lặt vặt, chỉ để không cảm thấy mình vô dụng. Thanh Lam thương mẹ đứt ruột, muốn làm gì đó để mẹ bớt khổ, nhưng cô chẳng có gì trong tay ngoài sự cố gắng vô vọng.
Rồi đến em trai. Thằng bé từng là niềm vui duy nhất trong nhà sau khi bố mất. Nhưng căn bệnh trầm cảm kéo nó vào bóng tối. Nó im lặng, không nói chuyện, nhốt mình trong phòng. Thanh Lam cố gắng tiếp cận, cố gắng an ủi, nhưng mọi nỗ lực đều như đấm vào bông. Sự xa cách của em trai như một nhát dao cứa vào trái tim cô. Nó không chỉ là nỗi đau của người chị, mà còn là nỗi sợ hãi: liệu cô có đủ sức để kéo thằng bé ra khỏi bóng tối đó không, khi chính cô cũng đang chới với?
Và ký ức về bố. Nụ cười hiền từ của bố, bờ vai vững chãi từng là điểm tựa. Rồi cái ngày bố mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Thế giới của mẹ và cô như sụp đổ. Trụ cột gia đình không còn. Gánh nặng đổ xuống vai mẹ, và rồi là vai cô. Nỗi đau mất bố vẫn âm ỉ, là vết thương không bao giờ lành, là lý do khiến cuộc sống trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.
Trong mơ, Thanh Lam lại trải qua những đêm mất ngủ, nhìn trần nhà tối tăm, nghe tiếng chuột chạy trên gác mái, và cảm nhận sự cô đơn bủa vây. Cô thấy mình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, gửi đi hàng trăm bộ hồ sơ nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối phũ phàng hoặc sự im lặng đáng sợ. Xã hội rộng lớn ngoài kia không cần đến cô, một người không kinh nghiệm, không mối quan hệ, không tiền bạc.
Cô thấy mình ngồi bên mẹ ốm, cầm tay mẹ, nước mắt lưng tròng khi mẹ ho từng cơn. Thấy mình đứng trước cửa phòng em trai, lắng nghe sự im lặng từ bên trong, lòng nặng trĩu. Thấy mình nhìn chồng hóa đơn, nhìn số dư tài khoản ngân hàng ít ỏi, và cảm thấy tương lai chỉ là một hố đen sâu thẳm.
Sự bất lực. Đó là cảm giác bao trùm lấy cô trong giấc mơ này. Bất lực trước bệnh tật của mẹ, bất lực trước sự trầm cảm của em trai, bất lực trước nghèo đói, bất lực trước một xã hội không cho cô cơ hội. Mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Mọi cố gắng đều như ném đá xuống biển.
Giấc mơ đưa cô trở lại khoảnh khắc đó. Cái đêm cuối cùng ở thế giới thực. Cô ngồi trong căn phòng trọ, xung quanh là bóng tối và sự tuyệt vọng. Vỉ thuốc ngủ trên bàn. Nó không còn là thuốc của mẹ nữa, nó là lối thoát của cô. Cô đã quá mệt mỏi để chiến đấu. Quá mệt mỏi để hy vọng. Cô chỉ muốn dừng lại, muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cảm giác đắng ngắt của viên thuốc trôi xuống cổ họng. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Bóng tối ập đến... Rồi giấc mơ tan biến.
Lưu Nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển, tim đập điên cuồng. Xung quanh vẫn là căn phòng lộng lẫy của Tần gia. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ hắt qua rèm cửa. Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái, không phải chiếc giường cũ kỹ ở căn phòng trọ.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Giấc mơ đó, nó quá thật. Nó mang cô trở lại với bi kịch đã định hình con người cô. Sự nghèo đói, sự mất mát, sự bất lực, sự cô đơn. Tất cả những điều đó đã tạo nên một Thanh Lam lầm lì, ít nói, không tin ai, và luôn phải dựa vào chính mình để tồn tại.
Nhưng giấc mơ đó cũng củng cố quyết tâm của Lưu Nhiên. 100 tỷ USD. Cơ hội trở về. Đó không chỉ là phần thưởng, đó là sự cứu rỗi. Cứu rỗi cho mẹ, cho em trai, và cho chính cô. Cô không thể quay trở lại cuộc sống đó, cuộc sống của sự bất lực và tuyệt vọng.
Nhiệm vụ giết Tần Triệt, dù đáng sợ đến đâu, giờ đây trở thành con đường duy nhất để cô thoát khỏi cả lồng son này lẫn bi kịch của quá khứ. Giấc mơ đã nhắc nhở cô về giá phải trả nếu thất bại, và về phần thưởng vô giá nếu thành công.
Biệt phủ Tần gia vẫn im lặng như tờ. Ngoài kia, Quản gia Lâm có lẽ đang chuẩn bị xuất hiện để thông báo lịch trình mới. Nhưng trong tâm trí Lưu Nhiên, hình ảnh căn phòng trọ tồi tàn và gương mặt người thân yêu vẫn còn ám ảnh.
Cô phải thành công. Bằng mọi giá.