Chương 2: Chương 2: Những Quy Tắc
Ánh nắng nhạt nhòa hắt qua khung cửa sổ cao vút, đánh thức Lưu Nhiên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô vẫn đang ở trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo đó. Cảm giác đầu tiên không phải là sự thoải mái của chiếc giường sang trọng, mà là sự bất an đến từ môi trường xa lạ và nhiệm vụ treo lơ lửng trên đầu.
Thay chiếc váy cưới cồng kềnh bằng một bộ đồ ngủ lụa đơn giản tìm thấy trong phòng thay đồ, Lưu Nhiên bước ra hành lang. Lần này, cô nghe thấy tiếng động. Từ phía xa, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục màu đen đang tiến lại gần. Bà có khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.
"Thiếu phu nhân đã dậy," người phụ nữ lên tiếng, giọng đều đều, không cảm xúc. "Mời theo tôi xuống dùng bữa sáng."
"Bà là...?" Lưu Nhiên hỏi.
"Tôi là Quản gia Lâm, phụ trách mọi công việc trong Tần gia," bà đáp, hơi cúi đầu chào một cách trang trọng, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Lưu Nhiên đi theo Quản gia Lâm xuống cầu thang lớn. Dọc đường đi, cô thoáng thấy vài người hầu khác, tất cả đều mặc đồng phục đen, di chuyển nhẹ nhàng và hầu như không phát ra tiếng động. Họ cúi đầu khi Lưu Nhiên đi qua, nhưng không ai ngẩng lên hay nói một lời nào. Không khí trong biệt phủ vẫn trầm mặc và ngột ngạt.
Phòng ăn rộng lớn trải bàn tiệc thịnh soạn, nhưng chỉ có một chỗ ngồi được bày biện. Lưu Nhiên ngồi xuống, Quản gia Lâm và vài người hầu đứng thẳng tắp ở một bên, sẵn sàng phục vụ. Bữa sáng rất ngon, nhưng Lưu Nhiên không thấy ngon miệng chút nào dưới những ánh mắt vô hình.
Khi cô dùng bữa xong, Quản gia Lâm lên tiếng: "Thiếu phu nhân, có vài quy tắc trong Tần gia mà ngài Tần Triệt yêu cầu tôi phải phổ biến cho người."
"Quy tắc?" Lưu Nhiên nhướng mày.
"Vâng. Xin người lưu ý và tuân thủ nghiêm ngặt." Quản gia Lâm bắt đầu liệt kê một cách rành mạch, như đang đọc một bản danh sách đã thuộc lòng:
"Một, Thiếu phu nhân không được tùy tiện rời khỏi biệt phủ khi không có sự cho phép của ngài Tần Triệt. Khi ra ngoài, phải có người hộ tống."
"Hai, mọi cuộc gặp gỡ với người ngoài, kể cả người nhà họ Lưu, đều phải được báo cáo và chấp thuận trước."
"Ba, giờ giấc sinh hoạt của Thiếu phu nhân sẽ được điều chỉnh để phù hợp với lịch trình chung của Tần gia. Quản gia sẽ thông báo cụ thể hàng ngày."
"Bốn, không được tự ý vào những khu vực riêng tư của ngài Tần Triệt hoặc những khu vực được đánh dấu cấm nhập."
"Năm, Thiếu phu nhân có trách nhiệm quản lý nội vụ gia đình, bao gồm giám sát người hầu và các chi tiêu trong giới hạn được cấp phép. Tuy nhiên, mọi quyết định quan trọng đều phải thông qua ngài Tần Triệt hoặc Quản gia."
"Sáu, giữ gìn hình ảnh và danh tiếng của Tần gia. Mọi hành động, lời nói đều phải cẩn trọng."
"Và cuối cùng," Quản gia Lâm dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo hơn, "tuyệt đối không được gây bất kỳ sự chú ý không đáng có nào từ bên ngoài. Tần gia không thích những phiền phức."
Lưu Nhiên lắng nghe, cảm giác như mình không phải là một người vợ, mà là một món đồ bị giam giữ. Những quy tắc này chặt chẽ đến đáng sợ, cắt đứt gần như mọi liên hệ của cô với thế giới bên ngoài, kể cả gia đình Lưu gia. Nó không giống quy định của một gia đình giàu có, mà giống như luật lệ trong một nhà tù cao cấp.
"Còn... ông bà Tần đâu?" Lưu Nhiên mạo muội hỏi, cảm thấy kỳ lạ vì từ lúc đến giờ không thấy bóng dáng người lớn tuổi nào.
Quản gia Lâm hơi khựng lại, một tia khó nắm bắt lướt qua trong mắt bà. "Ông bà Tần... đã không còn ở đây nữa," bà nói, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo sâu hơn. "Ngài Tần Triệt hiện là chủ nhân duy nhất của Tần gia."
Không còn ở đây nữa? Chết rồi? Hay đi đâu? Lý do gì? Lưu Nhiên có cảm giác câu trả lời của Quản gia Lâm đang che giấu một điều gì đó. Thiếu gia của một gia tộc quyền lực như Tần gia, lại sống một mình trong biệt phủ rộng lớn này, không có cha mẹ bên cạnh? Điều đó hoàn toàn bất thường.
Quản gia Lâm không giải thích thêm. Bà chỉ cúi đầu lần nữa. "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Nếu Thiếu phu nhân có bất kỳ yêu cầu nào khác, xin cứ thông báo."
Lưu Nhiên gật đầu. Những quy tắc và câu trả lời lấp lửng về cha mẹ Tần Triệt khiến cô cảm thấy rợn người. Biệt phủ này không chỉ lạnh lẽo về vật chất, mà còn lạnh lẽo đến từ những bí mật và sự kiểm soát ngột ngạt. Cô không biết Tần Triệt trông như thế nào, tính cách ra sao, nhưng qua những quy tắc này, cô đã hình dung được một phần nào đó về con người hắn – một kẻ kiểm soát tuyệt đối, độc đoán và có lẽ, rất nguy hiểm.
Nhiệm vụ giết hắn đột nhiên trở nên khó khăn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô không chỉ phải đối mặt với một ông trùm tàn nhẫn, mà còn phải tồn tại trong chính cái lồng son này, nơi mọi hành động của cô đều bị giám sát.
Nhưng rồi, hình ảnh mẹ già ốm yếu và em trai trầm cảm lại hiện lên trong tâm trí. 100 tỷ USD. Tự do. Cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải sống sót, phải tìm hiểu về Tần Triệt, và phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ chết người này.
Biệt phủ Tần gia tĩnh lặng như tờ, nhưng Lưu Nhiên cảm nhận được những dòng điện ngầm đang chảy xiết bên dưới vẻ ngoài yên bình đó. Trò chơi sinh tồn đã thực sự bắt đầu.