Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Nghĩ đến người yêu cũng đủ no rồi.

Thẳng đến nhiều ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn, sáng đi học chiều về nhà, nhưng tuyệt nhiên, Khánh không nhận được bất kỳ sự dỗ dành nào từ phía cái An, cho dù chỉ là một câu nói. Khánh bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. Sáng hôm đó, nó ra sân tập luyện như mọi khi, chỉ khác trước là lần này nó rủ thêm cả thằng Hiên. Trông thằng Hiên có vẻ mất kiên nhẫn: - Tao đâu có phải đi đấu giải như mày mà rủ tao ra đây sớm như thế? - Tao chỉ cảm thấy dạo này mày hơi yếu đuối… Chưa nói hết câu, Hiên đã cắt ngang lời nó: - Thôi mày câm mồm vào, mày muốn hỏi chuyện gì mà phải lén lút? - An nó chưa chịu xuống nước dỗ tao. - Khánh thành thật. Thằng Hiên nghe xong chỉ biết chép miệng: “Ngay từ đầu tao đã nói cái kế hoạch nhảm toẹt của mày không thể nào có tác dụng.” Nó chỉ biết thở dài: “Tao không ngờ lại khó đến như thế, hay mày chỉ tao một vài chiêu gì đó hữu ích đi, cứu vãn tình hình này một chút thôi cũng được.” - “Mày cứ làm mấy trò trẻ trâu thế này mười đứa như tao cũng không cứu được!” - Hiên gắt lên. Khánh cũng cảm thấy ngu ngốc khi mình làm ra cái hành động nhảm nhí này. Biết thế nó giả vờ không có gì ngay từ đầu cho rồi. Nhưng cuối cùng nó lại không lỡ, nó đã kiên trì được tận năm ngày, bây giờ bảo nó xuống nước đi dỗ lại thì mặt mũi để đâu được nữa. Với tư cách là thằng bạn thân cởi truồng tắm mưa của Khánh, Hiên cũng cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp thằng bạn của mình nhanh nhanh giành được tình yêu chứ cứ như thế này nó đến phát dại vì mấy trò của thằng Khánh. Sau khi chạy được bốn vòng quanh sân, Hiên cuối cùng cũng nghĩ ra cách, nó thở hồng hộc gọi thằng Khánh - nãy giờ đã chạy được năm vòng rưỡi - lại và bảo: - Mày chạy ra đằng kia mua cho tao 2 chai nước khoáng về đây thì tao chỉ mày cách. Khánh nghe được chỉ cách thì vẫn mừng, nhưng nó thấy cái giá hai chai nước vẫn còn đắt, nó giãy nảy lên: - Sao lúc sáng ra đây mày không mang nước theo, giúp bạn bè mà mày tính toán như thế à? Tao có mang nước đây, để tao chia cho mày. - Không được, một chai của mày làm sao đủ cho hai thằng đàn ông như mình uống. - Hiên lập tức cự tuyệt - Với cả để làm lành với An mà hai chai nước mày cũng kêu đắt thì mày có yêu nó thật lòng không? Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Khánh cảm thấy lời Hiên nói cũng hợp lý, để chi tiền cho người yêu thì không bao giờ là đắt cả. Nhưng nó vẫn chưa thể tin tưởng thằng Hiên lắm, thằng này nổi tiếng ranh ma, lúc nào cũng đầu têu chơi mấy trò nghịch dại, giờ để thằng này bày cách khéo nó với An còn cự tuyệt chẳng thèm nhìn mặt nhau ấy chứ làm lành cái gì. Thấy Khánh cứ mân mê suy nghĩ mãi, Hiên đã nóng còn nóng hơn: - Thế giờ mày có muốn để An theo thằng khác không thì bảo? Không tin tưởng nhau thì ngay từ đầu mày gọi tao ra đây để làm cái gì? Hay mày không thích An nữa? Quả nhiên, Hiên nó đã đánh trúng đòn tâm lý với Khánh. Nó hoảng hốt: - Mày có thể nghi ngờ Trái đất hình tròn chứ không thể nghi ngờ tình cảm của tao dành cho An được. - Mày có bị chập mạch không đấy? Trái đất cũng vốn đâu phải hình tròn. - Hiên cảm thấy nó cũng sắp điên theo thằng Khánh. Nó vẫn chưa hiểu nổi sao một bộ óc thiên tài như nó phải chơi cùng thằng dở dở ương ương nói mãi không lọt tai này. Khánh cũng hơi bắt đầu sợ, mà cũng do nó vốn dĩ gọi thằng Hiên ra đây vì Hiên là thằng bạn thông minh nhất mà nó quen, nhưng đến khi gọi được rồi lại nghi ngờ thì đúng là mặt mo cho thằng Hiên. Cuối cùng nó cắn răng: - Thôi được rồi, hai chai thì hai chai, nhưng mày phải nhớ làm sao cho tao và An có thể làm lành được với nhau đấy. - Làm lành thì không khó. Nhưng mà phải thêm một cái bánh mì nữa nhé. - Cái gì, mày chỉ bảo hai chai nước thôi mà? - Vốn ban đầu tao nghĩ thế, nhưng mà do mày nghi ngờ năng lực của tao, điều này là không thể tha thứ. Nãy giờ đôi co với mày cũng làm tao đói quá. Khánh móc trong túi ra một cái bánh: “Thôi, mày ăn tạm cái bánh bao đi, sáng nay mẹ dúi cho tao mà tao cũng chẳng đói.” Hiên nhìn cái bánh bao xẹp lép bị nhét tít dưới đáy túi chán nản chép miệng: “Thôi cũng được.” Nó thấy thằng bạn mình cứ như Đôn Ki-hô-tê không chịu ăn sáng vì, “như ta thường nói, nghĩ đến người yêu cũng đủ no rồi”.