Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Liên quan gì đến cậu

Sáng sớm ngày hôm sau, An thức dậy trong tiếng hót líu lo của chú chim chích đậu trên cây sấu trước nhà. Mùa sấu gần tàn, trên cây chỉ còn lác đác vài ba quả sấu xanh không nhìn rõ. Đêm qua mưa rào, gột rửa cả không khí khiến nó trong lành và thanh mát hơn rất nhiều. Mùi mưa ẩm thấp bốc lên nhưng lại chẳng hề khiến lòng người khó chịu, ngược lại còn pha chút thoải mái. Tiết trời ngày thu bao giờ cũng mang lại cho người ta cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khó tả. Như mọi khi, An đánh thức cả cu Bon đang ngủ ngon lành để chuẩn bị đi học, mẹ đã đi làm từ sớm. An nghé đầu qua ô cửa sổ cũ kỹ, kêu lớn với bác Bình bán bánh bao nhà bên: - Bác ơi, để cho chị em cháu một cặp bánh bao nhé! Cứ như thế đến sát giờ đi học, An khóa cửa lại cẩn thận, đặt cu Bon xuống yên sau, rồi mới dắt xe đạp ra trước cửa, nơi nhà nó giáp với nhà bác Bình để lấy đồ ăn sáng. Bác đưa một cặp bánh bao nóng hổi, trắng muốt, thơm lừng, còn có chút mềm mại. “Giống cu Bon thật!” - An thầm nghĩ. Cô đưa cho em trai mình một cái bánh, trả tiền nhưng vẫn nấn ná ở đấy, chưa đạp xe đi học ngay. Bác Bình thoáng nhìn đã hiểu ra vội bảo An: - Thằng Khánh nó đi học trước rồi con ạ. Sáng ra nó đã dắt xe ra rồi. - Dạ, thế thì thôi ạ, con đi học luôn đây. - An ngượng ngùng cười. - Khoan đã, con cầm cho cho cả thằng Khánh nữa này, sáng nay đi vội nó đã kịp ăn cái gì đâu. - Bác Bình đã kịp níu nó lại trước khi nó toan đạp xe đi mất hút. Thế là An cầm theo cả cái bánh của Khánh. Sau khi đưa cu Bon đến lớp xong, cô cũng đạp xe để đến trường. Lúc cô đến, Huyền Thanh, đứa bạn cùng bàn của cô cũng vừa đến đúng lúc, thấy trên tay An cầm tận hai cái bánh bao thì lân la lại gần: - An ăn tận 2 cái bánh cơ à? Cho mình xin miếng với, sáng đi học chưa kịp ăn, đói quá. - Thanh nói thế, tuy rằng sáng nay cô đã ăn rồi, chủ yếu là khơi gợi lòng từ bi của An. Không được đâu, một cái là của Khánh, cái kia để tao ăn. - An từ chối. Nghe thế, Thanh thắc mắc: “Mày mang bánh cho cả Khánh nữa à, nhưng Khánh đã đến lớp đâu?”. Quả thật, Khánh vẫn chưa đến lớp. Giờ đã không còn quá sớm, học sinh đến lớp ngày một nhiều, nhưng vẫn chưa thấy Khánh đâu. An cảm thấy hơi lo lắng và bồn chồn, song vẫn không có hành động nào thể hiện ngoài mặt. Sau khi ăn phần bánh của mình, đồng thời chia cho Thanh một ít, An lặng lẽ gói phần bánh còn lại cất vào một góc trong cặp sách. Sau hồi trống đánh được mấy phút, cô mới thấy Khánh đi vào lớp. Một bên vai là cặp sách, bên kia và túi vợt cầu lông, hiển nhiên là vừa mới ra sân tập luyện xong, giọt mồ hôi vẫn còn đang chảy dài từ trên má xuống cằm. An thu hồi ánh mắt lo lắng của mình lại, cũng may thầy vẫn chưa lên lớp, nếu không Khánh đã mệt còn mệt hơn, việc quét sân luôn luôn là địa ngục trần gian của lũ học sinh, nhất là khi trong mắt một đứa mới lớn như Khánh luôn quan tâm mặt mũi nhất. Cô đợi đến hết tiết một mới mang phần bánh của Khánh ra đưa, giọng nói còn hơi ngập ngừng: - Bác Bình bảo mình đưa cho cậu, sáng nay cậu chưa ăn gì đã tập luyện rồi à? - Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Câu đáp trả bất ngờ của Khánh khiến cho tất cả mọi người có mặt trong lớp lúc ấy đều bất ngờ, bao gồm cả An. Không ai nghĩ Khánh có thể phản ứng gay gắt như thế. An cứng đờ, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, cứ đứng trân trân tại chỗ như thế. Không khí trong lớp lúc này ngưng trệ, không có tiếng nói nào, mọi người đều hóng diễn biến tiếp theo. Ai cũng biết Khánh và An là bạn từ thuở tấm bé, hai đứa này lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng (thật ra là chỉ có Khánh sáp lại), nên việc hai đứa giận dỗi như này là dịp hiếm có khó tìm. Nhưng có lẽ là sau một hồi dài yên lặng vẫn chưa có ai có động thái gì, đám học sinh mới thấy sự việc nghiêm trọng hơn chúng nó tưởng. Có đứa vội vàng đứng ra hòa giải: Chắc là tại nó không đói đấy, sắp đến giải đấu rồi nên nó hơi căng thẳng. Mọi người đều hùa theo, kéo hai con người này cách xa nhau ra, tránh cho sự việc nghiêm trọng thêm. Cậu bạn vừa nãy nói nhỏ với An: “Cậu đưa đây mình cầm hộ đưa cho nó cho.” An nói cảm ơn rồi đưa bánh, tuy hơi miễn cưỡng, cô muốn tự tay đưa hơn. Trống đánh, tiết tiếp theo lại đến, mọi người quay trở về chỗ ngồi của mình, Thanh tò mò hỏi nhỏ với An: - Hôm nay thằng Khánh bị sao đấy? An im lặng không nói gì. Cô đang nghĩ về vài câu đùa chiều hôm qua. “Có lẽ Khánh là một cậu bé nhạy cảm.” - Cô yên lặng đánh giá như thế và tự nhủ mình nên chủ động tìm Khánh giải thích, nhưng vẫn còn phân vân không biết nên nói gì. Thằng Hiên, thằng bạn thân nhất và đáng tin tưởng nhất của Khánh, ném cái bánh bao cho nó, tặc lưỡi nói nhỏ, chỉ đủ cho 2 đứa nghe được: - Mày cứ giả vờ dỗi dỗi cái gì, cũng không phải công chúa, chắc gì An nó đã dỗ mày. - Tao chắc chắn An phải dỗ tao. Nhất định. Nhất định. Nhất định. - Khánh lột bỏ bộ mặt cau có vừa rồi, nói lại - Đúng là chỉ có mày là hiểu ý tao, đói quá sáng giờ chưa ăn gì. Nghĩ nghĩ một lúc, Khánh lại nói: “Thôi cất, để đến ra chơi thì tao trốn ra sân sau ăn, ăn ở đây An nhìn thấy lại hỏng hết kế hoạch.” Hiên cạn lời: “Tao không hiểu cái ý tưởng dở hơi đấy của mày có ích chỗ nào nữa.” - “Mày làm sao hiểu được tình yêu mãnh liệt của tao!” Khánh đáp trả, ánh mắt âm thầm dè bỉu con người không có tình yêu, dù nó cũng là con người không có tình yêu, để mặc cái bụng sôi lên ọt ọt bé tí, tiếp tục viết bài.