Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Khó Hầu Hạ

Không một ai dám thở mạnh.

Không khí như đông cứng lại, chỉ còn âm thanh khẽ lay động của tà áo vũ cơ theo từng nhịp xoay mình.

Thí Ngọc Lâu khẽ run, tim đập thình thịch, dè dặt lên tiếng: “Điện hạ… có chỗ nào khiến người không hài lòng sao?”

Sở Trạch không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay chỉ về phía vũ cơ chính.

Đôi mắt rủ xuống, lạnh lẽo như nước hồ giữa đông giá: “Múa lại cho ta xem — chỉ một mình ngươi thôi.”

Tất cả đều sững sờ nhìn nhau.

Các vũ cơ còn lại nhân cơ hội ấy liền lặng lẽ lui xuống, chỉ còn mình nàng đứng giữa đại đường.

“Nhanh lên.” Giọng chàng khẽ vang, nhưng áp lực như sấm sét nện vào tim người.

Nữ tử hồng y bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc.

Tà váy xoay tròn như lửa đỏ quét ngang sàn gỗ sang trọng, mỗi bước uyển chuyển, đầy mị hoặc.

Thế nhưng vừa múa được nửa đoạn, thanh âm lạnh lùng lại vang lên từ trên cao: “Múa lại từ đầu.”

Nàng cắn chặt môi, hít sâu một hơi, nén nỗi uất hận vào đáy mắt, rồi lại cất bước.

Từng cánh tay, từng vòng eo, từng ánh mắt đều theo điệu nhạc trôi chảy như nước.

Nhưng lần này, trong từng động tác mềm mại ấy, có thêm một thứ khác — căng thẳng, tức giận, và lòng kiêu hãnh bị chà đạp.

Sở Trạch quan sát tỉ mỉ, ánh mắt hổ phách sắc như kiếm lướt qua thân ảnh nàng.

Tới đoạn giữa, chàng lại cắt ngang bằng một tiếng lạnh buốt: “Vẫn sai.”

Nàng khựng lại, kinh ngạc.

Bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt, mắt ngẩng lên mang theo vẻ không phục: “Điện hạ, ta đã múa ba lần rồi. Rốt cuộc, người thấy sai ở đâu?”

Sở Trạch ung dung nâng chén rượu, nhẹ nghiêng cổ tay.

Rượu đỏ sóng sánh tràn xuống bàn đá, chàng tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại mang sức nặng khiến người khác nghẹt thở: “Đoạn tấu thứ ba, ngươi múa lệch ba nhịp.”

Cả đại đường im phăng phắc.

Ánh nến lay động, tiếng lách tách khe khẽ càng khiến không khí thêm ngột ngạt, tựa như thời gian cũng vì lời nói của chàng mà khựng lại.

Thí Ngọc Lâu và Sở Duẫn đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp mở lời thì Diệu Tâm bước vào.

Dáng người yểu điệu, nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sở Duẫn, dịu dàng cất tiếng: “Làm nhị điện hạ phật ý là lỗi của Diệu Tâm. Vì nghe tin người đến quá đột ngột, nên để Thí nhị tiểu thư tùy tiện mời về các vũ cơ trôi nổi bên ngoài, chưa được đào tạo bài bản, đã vội cho diễn trước mặt điện hạ… Mong người bớt giận.”

Giọng nói uyển chuyển như nhành liễu, nhưng lời lẽ lại mang đầy vẻ khinh thường.

Phía cuối sảnh, Thí Dung giận sôi, không kìm được liền bật dậy: “Diệu Tâm cô nương nói ta ‘tùy tiện’ là có ý gì?”

Rồi nàng quay sang hành lễ với Sở Duẫn, giọng bất bình: “Thái Tử Điện Hạ, tiểu nữ vì muốn người vui vẻ đã lặn lội đến tận Kinh Đô, mời về những hoa khôi danh tiếng, ấy vậy mà qua lời Diệu Tâm cô nương, lại thành ra như kẻ thiếu suy nghĩ.”

Thí Dung là muội muội được Thí Ngọc Lâu hết mực cưng chiều.

Nàng ta si mê thái tử, mà Thí Gia cũng mong kết thân cùng hoàng tộc, nên mới nhân cơ hội Sở Duẫn trốn đến Tĩnh Sương mà đưa giai nhân tới gần.

Nào ngờ bên cạnh Sở Duẫn lại luôn có cái bóng không rời của Diệu Tâm.

Vốn đã khó chịu, nay lại bị đâm chọc, lửa giận trong lòng càng bốc cao.

Diệu Tâm cười nhạt, khẽ kéo tay áo che đi ý cười nơi khóe môi: “Thí nhị tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta nào dám có ý đó.”

Lúc này, vũ cơ hồng y vẫn chưa lui xuống, bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng Diệu Tâm.

Ánh mắt sắc lẻm, trên môi nở một nụ cười mỉa mai, nhưng ngũ quan vẫn giữ vẻ rạng rỡ thuần khiết, như ánh trăng giữa hồ nước, nàng lớn gan đáp lại: “‘Trôi nổi’? Mong tiểu thư cân nhắc lời mình. Bọn ta đều được đào tạo bài bản, lời nói ấy thực sự quá khó nghe rồi.”

Sở Duẫn nãy giờ vẫn yên lặng, nay thấy một vũ cơ thấp kém dám ngạo nghễ giữa đại đường, liền gằn giọng: “Chỉ là một vũ cơ hèn mọn, lại dám chỉ trích Diệu Tâm —”

“Ngươi tên gì?”

Lời còn chưa dứt, đã bị Sở Trạch ngắt ngang. Khóe môi chàng cong lên, nụ cười mang theo vẻ thích thú mơ hồ, chàng chậm rãi hỏi.

Vũ cơ nhìn chàng, ánh mắt ánh lên tia phẫn hận nhưng vẫn cố kiềm chế: “Ta tên Hoa Nhược Tuyết.”

Ánh nhìn chàng dừng lại trên người nàng, đôi mắt phượng ánh lên vẻ châm chọc rõ ràng: “Về học cho kỹ. Lần sau ta lại kiểm tra.”

Nàng im lặng một hồi, rồi chắp tay thi lễ với ba người trên cao, xoay người lui xuống.

Không khí trong sảnh cuối cùng cũng dần dịu lại.

Sở Trạch đứng dậy, bỏ lại sau lưng ánh mắt dè chừng của mọi người, rảo bước về phòng nghỉ.

Đại yến kết thúc, ai nấy đều thở phào.

Trong gian phòng lớn, ánh nến ấm hồng phủ lên tấm giường ngọc.

Nam tử nằm trên giường, gương mặt ngửa lên trần nhà, mái tóc bạc xõa dài phủ gối, tay đặt trên trán, đôi mắt phượng khép hờ như đang chìm trong giấc mộng xa xôi.

Chàng lớn lên cùng Thiền Cốt, nên ít nhiều cũng nhiễm không ít thói quen xấu từ hắn.

Không thích nơi dơ bẩn, lười động tay vào chuyện chẳng liên quan, sống giữa thế gian như kẻ đứng ngoài cuộc đời, chẳng để tâm điều gì, thờ ơ vô cảm với mọi thứ.

Nhưng có lẽ, trận chiến với Ba Xích Đôn—là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng… chàng còn một thói quen kỳ quái, dù Thiền Cốt đã nhắc nhở không dưới mười lần, vẫn chẳng sửa được.

Mà nghĩ lại thì… Thiền Cốt cũng chẳng khá hơn là bao. Có khác chăng, hắn còn biết kiềm chế, còn chàng thì không.

Tính cách vốn đã khó hầu hạ, nhưng khi say, chàng lại đặc biệt thích soi mói thiên hạ.

Đôi mắt phượng sắc như lưỡi kiếm, lời lẽ thốt ra vừa hiểm độc vừa châm biếm, khiến người nghe không biết nên khóc hay nên cười.

Một khi đã rơi vào tầm ngắm của chàng, chỉ có thể lặng im chịu trận.

Điển hình là sáng nay, mới gặp đã mỉa mai Sở Duẫn, rồi đến lượt vũ cơ tên Hoa Nhược Tuyết cũng không thoát nổi.

Chàng lớn lên giữa những lời khinh khi và phỉ báng, nhưng không vì thế mà ôm hận.

Trái lại, lại càng thấy thú vị với việc trêu ngươi thế gian.

Nụ cười tựa có tựa không, lời nói nửa thật nửa đùa, như kẻ đứng từ đỉnh cao nhìn xuống đáy bùn.

Bởi lẽ, trong mắt Sở Trạch, thế gian này chẳng qua chỉ là một vũng lầy nhơ nhớp, đầy rẫy phàm tục ngu muội — sống hay chết, vui hay buồn, tất thảy đều không đáng để bận lòng.