Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9: Gặp Gỡ

Quân của Sở Trạch dừng chân trước cổng thành Tĩnh Sương.

Bách tính tụm năm tụm bảy thì thầm với nhau.

Người dẫn đầu rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn, nhưng mái tóc lại bạc trắng như sương tuyết.

Năm xưa, chuyện hoàng thất sinh ra ma vật đã bị triều đình phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngoài số ít đại thần, chẳng ai hay biết. Dân gian chỉ đồn rằng Hoàng hậu vì khó sinh mà mất, nhị hoàng tử thì được Tả Quốc sư xem mệnh, nói không hợp đế khí, dễ ảnh hưởng hưng suy của quốc gia, nên bị đưa khỏi Kinh Đô, giao cho Hữu Quốc sư nuôi dưỡng ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Không lâu sau, Thành chủ Thí Ngọc Lâu đích thân ra nghênh đón. Sở Trạch theo hắn vào phủ. Vừa bước vào đại sảnh, đã chạm mặt Sở Duẫn.

Thiếu niên bạc tóc, mắt phượng lạnh lùng, đáy mắt như ẩn tàng ngàn năm tuyết sương, mỉm cười nhàn nhạt.

“Ồ… Thần đệ rất vui được gặp Hoàng huynh đây.”

“Bổn cung không nhận nổi cái vui mừng của ngươi.” Giọng Sở Duẫn lạnh như băng, ánh mắt đầy sát ý.

Sở Trạch đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, môi khẽ cong:

“Hoàng huynh… đêm hôm tháo chạy, không biết có bị thương ở đâu không? Ta lo lắng lắm đấy.”

Nói xong lại tặng thêm một nụ cười châm chọc, nhẹ như gió thoảng nhưng bén như dao găm.

Sở Duẫn giận tái mặt. Trước nay chưa từng ai dám vũ nhục hắn như vậy. Sở Trạch… rốt cuộc có tư cách gì để kiêu ngạo như thế?

“Bổn cung không cần ngươi lo.” Hắn nói qua kẽ răng.

“Nhưng ta cứ thích lo đấy… Hoàng huynh à.” Sở Trạch thong thả nhấn từng chữ.

Thấy không khí căng như dây cung, Thí Ngọc Lâu vội vã chen lời:

“Nhị Điện Hạ đi đường xa chắc cũng mệt rồi, để ta dẫn ngài vào nghỉ ngơi.”

Sở Trạch gật đầu, thong thả rời đi.

Sau lưng, Sở Duẫn tức đến run cả người.

Đây là lần đầu tiên có người dám khiến hắn giận đến thế.

Ráng chiều buông sắc đỏ, chính đường phủ Thí Gia mở thịnh yến chiêu đãi Sở Trạch. Bàn yến xếp dọc hai bên, chừa một khoảng trống lớn ở giữa cho vũ cơ.

Hoà vào tiếng đàn sáo du dương, những tấm rèm đỏ rực buông lơi trong gió.

Năm vũ cơ xuất hiện giữa sảnh, tà áo xoay vòng như cánh hoa đang nở.

Nữ tử hồng y ở giữa là vũ cơ chính, trên mặt đeo mạn che ngọc lấp lánh.

Mỗi cử động của nàng đều như tiên vũ phiêu diêu, để lộ dung mạo xinh đẹp rực rỡ như ánh chiều tà, mỗi một bước chân nàng di chuyển như trăm hoa đua nở, uyển chuyển nhẹ nhàng như bồ công anh đang tung bay theo gió, lại như hồ điệp uốn lượn đầu cành.

Hồng nhan – mỹ tửu – nhạc tiên, quyện vào nhau thành khung cảnh mỹ lệ khiến người ta mê muội.

Thí Ngọc Lâu ngồi giữa, bên phải là Thái tử, bên trái là Sở Trạch.

Đèn lưu ly tỏa sáng rực rỡ, sơn hào hải vị đầy mâm, chén ngọc tràn rượu, mùi men nồng lan khắp đại đường.

Sở Trạch nâng chén rượu, lắc nhẹ, rồi nhìn Thí Ngọc Lâu:

“Thành chủ, đang lúc chiến sự căng thẳng, mở yến hội xa hoa như vậy, e là không hợp lẽ.”

Thí Ngọc Lâu cười giả lả:

“Đúng là như vậy… nhưng được diện kiến Nhị Điện Hạ, thì một chút yến tiệc thế này có là gì đâu!”

Sở Trạch khẽ nhếch môi, cười mỉa trong lòng. Dự yến hôm nay, có mấy ai không khinh khi y? Lời mời yến, chẳng qua cũng là một màn kịch vụng về.

Y không nói thêm, uống cạn chén rượu.

Phía ngoài, Diệu Tâm đã âm thầm thả ma đằng dược vào bình thanh am lộ, ra hiệu cho tì nữ mang vào.

“Đây là thanh am lộ, tuy vị nhẹ nhưng rất dễ ngấm men. Điện Hạ thử xem có hợp khẩu vị không?” Thí Ngọc Lâu cười mời.

Sở Trạch vốn đa nghi, đưa chén rượu lên ngửi, rồi quay sang hỏi:

“Thứ rượu quý mà Thí Gia mất nhiều năm ủ, lại mời ta? Không tiếc sao?”

“Sao ta lại tiếc với Điện Hạ được!” Thí Ngọc Lâu đáp.

Rượu nồng, không mùi lạ. Y tự nhủ mình đa nghi quá, bèn nâng chén, cạn sạch.

Sở Duẫn bên kia khẽ nở nụ cười, tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay, lòng thầm nghĩ. “Sở Trạch lần này có đi… mà không có về.”

Thanh am lộ quả là rượu mạnh.

Mới vài chén, đầu óc Sở Trạch đã quay cuồng. Nhưng khuôn mặt y vẫn bình thản như nước, ánh mắt dần dần trở nên u tối.

Y chống tay dưới cằm, nhìn chằm chằm vào đoàn vũ cơ.

Rồi bỗng nhiên —

“Dừng lại.”

Một tiếng ra lệnh lạnh lẽo vang lên, mang theo tử khí rét buốt và áp lực ghê người.

Cả đại đường lập tức im phăng phắc.