Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Viên ngọc vô giá

Dương Yên Nhu đưa tay dây dây thái dương. Cô không còn tâm tư nào để nghe tiếp được nữa. Chung quy, câu nào anh nói ra đều có thể khiến cô tức anh ách.

Cô gỡ tay Mai Việt Kha ra, đứng phất dậy, đi một mạch ra khỏi phòng, hít chung không khí với anh, chẳng dễ dàng chút nào.

Vừa đi được vài bước chân, học sinh đã chạy lên tìm, cô lo lắng mà chạy về lớp. ... Buổi chiều nay, Lâm Phúc Lâm có tiết dạy hội giảng.

Căn phòng lớp hai đã đông nghẹt người. Mai Việt Kha đi vào, quan sát phòng một lượt rồi lên tiếng.

“Đợi một chút.”

Một câu nói gọn gàng nhưng khiến những người có mặt ở nơi đó giật mình, ngây ngẩn.

Nói rồi, từng góc cạnh trên gương mặt lộ ra sự lạnh lùng, Mai Việt Kha duỗi chân, sải bước ra khỏi phòng.

Mai Việt Kha lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, anh vừa đi vừa nhập một dãy số rồi ấn nút gọi.

Điện thoại vang lên từng hồi chuông rồi lại tắt đi. Không còn đếm được, anh đã gọi cho Dương Yên Nhu bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Mai Việt Kha lại bấm một dãy số rồi ấn nút gọi đi. Lần này, chưa được hai giây đối phương đã bắt máy.

“Cho người đi tìm chị dâu.”

Giọng nói lạnh lẽo mang theo cơn gió tháng Chạp vang lên.

Cái đầu bé nhỏ của đối phương như muốn nổ tung, lượng thông tin nhận được tuy không nhiều nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn.

Chị dâu? Bọn họ từ khi nào lại có chị dâu vậy? Nhưng cái quan trọng là người như lão đại lại có người đồng ý lấy sao?

Đại ma vương kết hôn cùng nữ ma đầu à?

Nghĩ thôi cũng thấy khiếp sợ...

Bây giờ, bọn họ nào có tâm tư mà nghĩ ngợi gì thêm, liền nhận mệnh lệnh, tập trung lực lượng mà đi tìm người.

Lòng dạ Mai Việt Kha nhộn nhạo lên cả rồi, ruột gan anh nóng như lửa đốt, toàn thân như đang bị rang trong chảo dầu nóng.

Đoạn đường từ nhà đến trường nào có xa. Cô đi từ rất sớm, giờ này phải có mặt ở trường. Vậy mà, bây giờ không thấy đâu.

Điện thoại của anh vang lên, cứ ngỡ là cô gọi lại, chẳng cần nhìn kĩ số anh đã vội vàng bắt máy.

“Em đang ở đâu?”

“Lão... lão đại là em. Chưa... chưa tìm được chị dâu.”

Giọng nói run rẫy của đối phương vang lên. Chỉ nói chuyện qua chiếc điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được sự run sợ dâng lên từ đáy lòng.

“Không tìm được cô ấy. Mấy cậu khỏi nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa.”

Trên trán Mai Việt Kha đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt phượng hơi co rút lại.

Chết tiệt...

Cô đã đi đâu, đến người của anh tìm cũng không thấy.

“Lão... lão đại, có khi nào chị dâu bị người bên kia bắt đi không?”

Đối phương cả gan lên tiếng một lần nữa. Nhận được tin mình có chị dâu lại trong trường hợp kì quái này, bọn họ không vui chút nào.

Nhưng mà, bọn họ chỉ vừa biết cách đây có vài phút thì làm sao người bên kia biết được chứ.

Trong lúc này thà nói thừa còn hơn nói thiếu. Lão đại nhà anh có chửi anh cũng vui vui vẻ vẻ rửa tai xin nghe.

Mong chị dâu bình an...

Lão đại nhà anh đã ê sắc ế mấy chục năm rồi, chị dâu mà gặp mệnh hệ gì chắc lão đại đi xuất gia làm hòa thượng luôn quá.

Gương mặt Mai Việt Kha đã biến sắc, hàm răng siết chặt tạo nên thanh âm ken két: “Đợi cậu nói.”

Chuyện cậu ta nghĩ ra thì Mai Việt Kha đã nghĩ ra từ rất sớm. Nếu không, anh đã không lo lắng nhiều đến vậy còn cho bọn họ đi tìm cô.

Két...

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên dữ dội trước cổng trường, dưới lòng đường in rõ dấu bánh xe.

Mai Việt Kha dùng tốc độ cực nhanh lao vào xe, khởi động máy. Ngay sau đó, chiếc xe giống như tên lửa lao đi. Tốc độ chiếc xe thực sự đã chạy đến kinh người.

Trên con đường lớn vắng ngắt, hàng trăm chiếc xe đang điên cuồng mà chạy.

Mai Việt Kha đã cho người phong tỏ cả thành phố. Mọi ngóc ngách trong cái thành phố này đều bị bọn họ lật tung vậy mà chẳng thấy người ở đâu.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt nhưng chẳng nóng bằng ruột gan của những con người ở trong xe. Từng khắc trôi qua đối với bọn họ chẳng khác nào ba năm, các tế bào thần kinh của mọi người đều đã căng cứng. Sự lo lắng của mọi người càng lúc càng lớn hơn.

“Lão... lão đại... đã tìm thấy chị dâu. Ở trường.”

Người vừa báo cáo cho anh là Lê Công. Một đàn em thân tính của Mai Việt Kha.

Lê Công kích động đến mức sắp khóc, giọng nói run run, ấp úng nhưng lại muốn hét lớn lên cho lão đại nhà anh biết.

Tạ ơn trời, chị dâu đã trở về...

“Tôi biết rồi. Thu đội.”

Mai Việt Kha tắt máy, vô lăng trong tay đột ngột xoay liền ba vòng về bên trái, chiếc xe tiếp tục lao vun vút trở về trường.

Vừa xuống xe, anh đi như bay đến không nói không rằng đã ôm chằm lấy cô.

Thái độ cùng hành động của anh khiến Dương Yên Nhu hốt hoảng.

“Th...ầy... ng... ngạt thở.”

Dương Yên Nhu dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Mai Việt Kha.

"Em đã đi đâu vậy?”

Bây giờ, cảm nhận được hơi ấm của cô, được nghe tiếng cô nói, sợi dây căng thẳng trong anh mới được nớ lỏng ra.

Mai Việt Kha buông tay, anh hơi hơi đẩy cô về phía trước.

“Sao tôi gọi mãi em vẫn không bắt máy.”

“Tôi...” khụ khụ: "Tôi... tôi đi giao đồ.”

Vừa rồi anh ôm quá chặt, hô hấp khó khăn nên cổ họng bị ngứa, cô ho khan mấy tiếng liền.

Anh ta lại làm sao vậy? Cô sắp chết vì ngạt rồi.

Mai Việt Kha đưa tay vỗ vỗ lưng Dương Yên Nhu, thấy chiếc áo cô bị ướt một bên vai, mi tâm vừa giãn ra giờ lại nhíu nhiều thêm.

"Sao em không trú mưa?”

Cơn ho đang dữ dội, Dương Yên Nhu quay mặt sang hướng khác, hất tay anh ra khỏi người mình.

Một lúc sau, cơn ho mới dịu đi vài phần, Dương Yên Nhu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô cố gắng hít thở không khí.

Khi quay người lại, không thấy Mai Việt Kha đâu cả. Cô nghĩ thầm chắc anh đã giận nên rời đi.

Cô lấy chiếc ba lô trong xe đeo lên vai, xoay người thì Mai Việt Kha đã đứng ở phía sau, anh đưa chiếc khăn tay trước mặt Dương Yên Nhu.

“Khăn mới. Em lau mặt đi.”

Dương Yên Nhu nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc khăn.

Một chút do dự nhưng rồi cô quyết định nhận lấy. Cầm chiếc khăn ấm trong tay, Dương Yên Nhu như không tin được việc đang xảy ra. Mới ngày nào, Mai Việt Kha còn không biết cách pha nước ấm, vậy mà bây giờ lại chuẩn bị cả khăn ấm cho cô.

Dương Yên Nhu đưa mắt quan sát kĩ gương mặt của người đàn ông đối diện lại một lần nữa.

Nét mặt này là sao đây? Anh đang lo lắng cho cô à? Nhưng mà cô chỉ đi trễ thôi, anh lo lắng gì chứ?

Nhớ lại lời của Tống Nhạn và Nguyễn Minh Trang từng nói.

Dương Yên Nhu tự hỏi ngày cô bị ngất đi, anh cũng lo lắng cho cô như thế này sao?

Dương Yên Nhu bất giác giơ cao bàn tay phải mình lên, cô dùng ngón tay trỏ vuốt nhè nhẹ đầu mày đang còn nhíu rất chặt của Mai Việt Kha.

"Có chuyện gì với thầy à? Trông vẻ mặt như vừa bị mất sổ gạo vậy?”

Hành động của cô khiến anh bất ngờ đến mức phải đứng yên bất động mất vài giây. Sau đó, anh vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của cô.

“Còn hơn thế nữa. Tôi đây là sợ bị mất ‘viên ngọc vô giá’ của mình.”

Mai Việt Kha đưa tay lấy lại chiếc khăn từ tay cô, anh nhè nhẹ chấm những giọt nước mắt còn đọng ở hàng mi.

Thật may khi cô bình an trở về. Nếu không, anh đã cho nổ tung cái thành phố này để tìm cô.

“Ồ!”

Dương Yên Nhu chu chu cái miệng, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên lại pha chút hiếu kì.

“Thật là muốn một lần được nhìn thấy ‘viên ngọc vô giá’ của thầy quá đi.”

Âm thanh trong trẻo vừa dừng lại, Mai Việt Kha cúi đầu cười, những ngón tay thon dài bên hông cô không chịu an phận. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ đến vành tai, phả ra hơi thở ái muội.

“Nếu em muốn xem, tôi đây sẵn lòng...”

Lời anh nói khiến cô phải mất vài giây nghiền ngẫm.

Như hiểu được ý tứ, hai bên tai Dương Yên Nhu đỏ bừng, giọng nói cũng có chút ấp úng.

“Thầy... thầy đừng có quá đáng...”

Cô đẩy mạnh Mai Việt Kha ra liền quay người chạy đi.

Dương Yên Nhu hì hụt chạy đến phòng học lớp Hai.

Từ cửa, cô đưa mắt lén nhìn một lượt, chợt nhận ra sắc mặt của mọi người đang ngồi trong căn phòng rất khó coi.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Sắc mặt này là gì đây?

Trông giống muốn ăn tươi nuốt sống con người ta quá vậy nè.

Mọi ánh mắt đang nhìn băng quơ đột nhiên hướng về phía mình, cô sợ mình bị vạ lây nên đã ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất.

Chưa kịp thích nghi với không khí trong này, Mai Việt Kha cũng chậm rãi bước vào, không chút do dự anh đã kéo cái ghế ngồi cạnh Dương Yên Nhu.

Dương Yên Nhu quay phất sang lườm anh.

Mai Việt Kha chỉ cười nhẹ, không nói gì, ra hiệu cho Lâm Phúc Lâm bắt đầu tiết dạy.

Mặt mũi Lâm Phúc Lâm lúc này đã đen như nhọ nồi mất rồi. Chưa từng thấy ai xui xẻo như anh, tới tiết dạy lại phải chờ với đợi.

Nhìn thêm gương mặt của người yêu cũ, anh lại càng thêm bực bội.

Tiết dạy bắt đầu trong không khí khó chịu của mọi người, Mai Việt Kha nào có tâm tư nghe Lâm Phúc Lâm giảng dạy trên bụt giảng.

Anh chống khuỷu tay xuống bàn, tay đỡ cằm, đôi mắt thâm tình ngắm nghía người vợ xinh đẹp bên cạnh.

Lúc này, Dương Yên Nhu đang chăm chú lắng nghe, mắt quan sát, tay ghi chép.

Đúng là... lúc cô nói chuyện thì hoạt bát, năng động. Lúc cô nghiêm túc thì lại dịu dàng quyến rũ.

Vẻ đẹp của người trước mặt thật khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.

Mai Việt Kha nhìn cô một cách chăm chú, quên cả cách chớp mắt.

Điều khiến Mai Việt Kha bất ngờ hơn nữa là Dương Yên Nhu không cần nhìn tập mà vẫn viết được, chữ viết không chỉ rõ ràng ngay ngắn mà lại rất đẹp. Anh ngạc nhiên mà hỏi.

“Này, em không cần nhìn mà có thể viết được à?”

“Đây là chữ viết của em sao?”

Đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Dương Yên Nhu, anh dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay phải đi chầm chậm sang bàn tay của cô.

Dương Yên Nhu chán ghét quay phất sang anh.

"Thầy đi đến đây làm gì vậy?”

Cô nhìn quanh chỗ ngồi của Mai Việt Kha, anh chẳng có mang theo gì cả, đến cả cây bút mực cũng không có.

“Tôi đến đây dự, hết giờ thì về.”

Ủa???

Dương Yên Nhu mở to đôi mắt đến hết cở mà nhìn anh, lúc cô dạy thì anh ghi chép khí thế lắm, nhận xét nhiều lắm. Rồi bây giờ sang Lâm Phúc Lâm dạy, anh chẳng có mang gì theo.

“Lúc tôi dạy, thầy ghi chép lắm kia mà.”

Cô chẳng muốn đôi co với anh, nhưng nhìn nét mặt người trên bụt giảng rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh, chuyện lúc trước cứ hiện ra trong đầu, khiến tâm trạng cô trở nên cáu gắt.

“Cánh tay tôi giờ chỉ có bảo vệ vợ. Đâu còn thời gian mà vươn dài sang chuyện khác.”

Vợ thấy anh ngoan chưa? Vợ dạy sao thì anh nghe vậy.

Dương Yên Nhu thở hắt một hơi rồi lại quay lên bảng.

Không nghe lời vợ cũng giận, nghe lời vợ cũng giận. Cô vợ của anh khó tính, khó chiều thật.

Mai Việt Kha lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm gì đó rồi lại cười.

Một lúc sau, anh ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.

“Vợ ơi, có bạn mời vợ chồng mình đi dự tiệc. Em đi không?”

Dương Yên Nhu vẫn tập trung công việc ghi chép của mình.

Chẳng có lúc nào mà như lúc này, bốn mươi phút trôi qua sao lại lâu đến vậy.

“Vợ ơi...”

Cô lại chẳng quan tâm đến anh. Mai Việt Kha dùng ngón tay trỏ chạm nhè nhẹ vào bàn tay Dương Yên Nhu.

Dương Yên Nhu cau mày: “Thầy có im cái miệng lại không? Ồn quá đi.”

Cô có cảm giác, anh đang rất dư thừa trong căn phòng này.

“Vợ chưa tra lời anh là có đi hay không?”

“Thầy có be bé cái miệng lại không. Thầy không sợ người khác nghe thấy nhưng tôi sợ đấy. Chiều nay tôi bận rồi.”

“Nhưng mà người ta mời ngày mai.”

Dương Yên Nhu bất lực mà đưa tay đỡ trán.

Ai đã cướp mất cái đĩa bay của anh ta vậy, mau trả lại cho anh ta đi. Coi như tôi cầu xin đấy...

"Không đi.”