Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6: Con Rối Đứt Dây

Thoáng chốc 10 năm đã trôi qua kể từ ngày ma vật giáng thế.

Tại biệt viện Thanh Lăng, nơi chỉ cách Kinh Đô vài dặm.

Vừa bước vào, là hàng cây tử đằng đang nở rộ, bên dưới là thảm hoa mạn đà la rực rỡ màu máu, hồ điệp bay lượn khắp nơi, tựa tiên cảnh trần gian.

Cửa phòng hé mở, giai nhân xinh đẹp chậm rãi bước ra, nụ cười hiền từ còn vương trên má, thanh âm dịu dàng như gió mùa thu khẽ cất lên.

“Duẫn Nhi, Trạch Nhi, mau vào ăn cơm.”

Thiếu niên mặc y phục màu vàng nhạt đang dạy cho đứa trẻ tóc bạc trắng cách đánh cờ, thì nghe thấy tiếng gọi, liền xoay người ra sau, cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng thanh âm rất lễ nghi tôn quý.

“Vâng, mẫu hậu.”

Lời vừa dứt, liền quay sang, xoa đầu đứa trẻ một cách đầy trêu chọc, thấy đứa trẻ phồng má, tức giận liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, giọng nói run run.

“Trạch Nhi, chơi đủ rồi vào ăn cơm thôi.”

“Không cho huynh cười đệ, Sở Duẫn ca ca.” Đứa trẻ chu môi nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, theo thiếu niên áo vàng bước vào nhà.

“Trạch Nhi, con thấy ngon không?” Hoàng hậu dịu dàng hỏi.

“Ngon lắm, mẫu hậu nấu món gì cũng ngon.” Sở Trạch đáp, ánh mắt sáng rỡ.

“Trạch Nhi, hôm nay là sinh thần của con, con muốn quà gì——”

Người vừa nâng bát, kẻ vừa cầm đũa.

Một câu hỏi còn chưa kịp dứt lời.

Đột nhiên, cả hai cùng khựng lại.

Rồi lần lượt đổ gục xuống đất.

Không giãy giụa, không tiếng động.

Vì đó chỉ là một vở kịch gia đình, đột ngột khép màn.

Một cách tàn khốc.

Sở Trạch buông đôi đũa, gương mặt lạnh băng như đã biết rõ hết thảy mọi chuyện.

Y đi lại gần, nhìn xuống mẫu hậu và ca ca, trước mắt chỉ thấy lớp da vỡ ra để lộ các khớp gỗ trơ trọi, những sợi chỉ mỏng gần như vô hình được treo chằng chịt trên xà nhà, bắt chồng chéo nhau như tơ nhện, đã đứt lìa rơi lả tả dưới nền nhà.

Tiếng bước chân tuy rất khẽ nhưng Sở Trạch vẫn nghe thấy, y xoay người lại nhìn, thì thấy Thiền Cốt thong thả đi vào, hắn xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu mệt mỏi nói.

“Lại đứt nữa rồi, ma chướng của ngươi càng ngày càng mạnh rồi, thật phiền phức.”

Hắn chuẩn bị thi pháp làm cho Sở Trạch ngất đi, rồi treo lại hai con rối, nhưng Sở Trạch lại lạnh nhạt nhìn hắn, giọng nói trẻ con nhưng lại hơi khàn, khẽ vang lên.

“Kết thúc được rồi.”

Thiền Cốt sững người, thốt lên một tiếng “Hả?”

Sở Trạch cau mày, vẻ mặt như đang hờn trách.

“Từ một năm trước ta đã biết họ là do ngươi tạo ra.”

Thiền Cốt khựng lại giữa bước chân, ngồi phịch xuống ghế, tự nhìn hắn như nhìn một con cá biết leo cây.

“Nếu biết rồi… sao không nói sớm?”

Tiểu thiếu niên bình thản nâng chén trà lên, uống một ngụm.

“Ngươi vất vả như vậy để lừa ta, ta không phối hợp chẳng phải quá vô lương tâm sao?”

Thiền Cốt: “…”

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy… mình lại bị đứa nhỏ này dắt mũi.

“Mẫu hậu là do ta hại chết, ca ca thì hận ta thấu xương, phụ hoàng thì… ghê tởm ta.” Sở Trạch nhẹ giọng, bước tới ngồi đối diện Thiền Cốt, rót một chén trà “Ta là ma vật, vốn không nên sống tới hôm nay.”

“Một năm trước, lúc ngươi rời biệt viện mấy ngày, hai con rối đã đứt… sau đó, ta lén rời khỏi đây, lẻn vào cấm cung.” Giọng y đều đều, như đang kể lại một giấc mộng đã qua, nhưng trong đáy mắt lại là từng cơn sóng ngầm cuộn trào.

Thiền Cốt cau mày, ánh mắt dần nghiêm trọng “Rồi sao nữa?”

Sở Trạch rót thêm trà, một chén đặt trước mặt Thiền Cốt, chén còn lại thì nâng lên, lắc nhẹ mấy cái, giọng nhẹ như gió thoảng. “Ta đã gặp phụ hoàng… và đại ca.”

“Ông ấy nhìn thấy ta, sắc mặt trắng bệch, như thể gặp phải thứ gì dơ bẩn nhất trên đời. Còn đại ca thì—”

Hắn dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Thiền Cốt như đang cười, nhưng khóe môi lại chẳng nhúc nhích.

“Thứ dơ bẩn như ngươi, sao còn dám vác mặt vào đây.” Sở Trạch khẽ nhắc lại lời Sở Duẫn, thanh âm vang vọng giữa phòng trà tĩnh lặng, như một câu phán quyết.

“Lúc đó ta thấy rất khó chịu…” Sở Trạch cúi đầu, tay run rẩy đặt lên mặt bàn “Ta đâu có chọn trở thành ma vật, cũng đâu muốn sinh ra đã khiến mẫu hậu chết thảm…”

“Thứ súc sinh! Cút khỏi đây!” Sở Trạch siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ lại âm thanh giận dữ kia vang lên giữa đại điện.

“Người đâu! Mau thả chó săn, đuổi nó đi cho trẫm!”

“Sau đó…” Giọng hắn nghèn nghẹn.

“Họ thật sự thả ra một bầy chó săn. Chúng điên cuồng đuổi theo ta, như thể ta là con mồi giữa rừng. Ta chạy… chạy rất lâu, cho đến khi—”

Thiền Cốt lặng lẽ nhìn hắn, gật đầu ra hiệu tiếp tục.

“Sở Dao giúp ta trốn, tối đó muội ấy lén đưa ta ra khỏi cung.”

“Là tiểu công chúa sao?” Thiền Cốt hỏi, giọng nhàn nhạt.

Sở Trạch khẽ gật đầu.

“Thảo nào khi ấy toàn thân bầm dập, vậy mà còn dám lừa ta là bị yêu ma đột nhập, tấn công.” Thiền Cốt chống tay dưới trán, nghiêng đầu, bộ dáng vừa lười nhác vừa chán ghét, lại như đang bực tức “Lừa rất trơn tru đó, khi ấy ta còn cho ngươi uống một linh đan mà Mị Oa bào chế hơn trăm năm mới hoàn thành, chỉ có ba viên duy nhất, là nàng muốn tặng người thương mà hao tâm tổn sức, còn ngươi…”

Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng giễu cợt, rồi lại nhìn thẳng vào tiểu thiếu niên.

“Lúc ấy ta thi pháp khiến ngươi mất trí nhớ, sau còn treo lại con rối vào chỗ cũ… ngươi, khi ấy đã biết cách giải pháp thuật của ta?”

“Ừ.” Sở Trạch rót thêm chén trà, nhẹ nhàng đáp “Sau khi tỉnh lại thì thật sự không nhớ gì cả… nhưng ba ngày sau, ta đã tự giải được, rồi khôi phục toàn bộ ký ức.”

Thiền Cốt khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ.

“Cũng đúng thôi, tiểu tử này là tôn thượng của chuyển thế, có thể giải được pháp của ta… cũng chẳng lấy gì làm lạ.”

Nhưng thứ làm Thiền Cốt bất ngờ nhất thì chính là hoàng đế, ông ta lúc trước khóc than bi đát vì hoàng hậu ra đi đột ngột, vậy mà mới để tang có hai năm liền cùng Cao quý nhân sinh ra một đứa con gái, lúc đó ông ta còn mở tiệc ăn mừng rất lớn, Thiền Cốt cũng có đi dự, hắn khi đó muốn mang Sở Trạch theo nhưng hoàng đế và thái tử nhất quyết không đồng ý.

Sở Trạch lại nhìn qua hắn, đồng tử hổ phách co rúm lại, tạo nên một sắc vàng đầy vẩn đục, mang theo sự tang thương nhưng lại đầy rẫy sự chết chóc.

“Có lần ta đi dạo trên núi…” Sở Trạch nói, giọng mơ hồ như đang nhớ lại một điều gì xa xăm “Lúc đó gió thoảng qua tai, mang theo tiếng người… là tiếng chửi bới.”

Y mím môi, đôi mắt phủ một tầng u ám “Bọn họ nguyền rủa ta, phỉ nhổ ta, nói ta là yêu nghiệt, là tai ương của thiên hạ. Ta sinh ra… đã định sẵn là kẻ không được thế gian này dung thứ.”

Thiền Cốt liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt.

“Lũ phàm tục rác rưởi ấy, ngươi không cần bận tâm.”

Giọng hắn bình thản, như thể đang nói về đám cỏ rác ven đường “Một con ruồi bọ cũng có thể phát ra âm thanh, chẳng có nghĩa là nó xứng để ngươi phải lắng nghe.”

Sở Trạch nhìn hắn, ẩn hiện trong đáy mắt là ý cười mỉa mai, hờ hững nói.

“Ta và ngươi cũng không phải là được mấy kẻ phàm tục đó sinh ra sao? Như nhau cả thôi.”

“Sao lại như nhau được?” Thiền Cốt cau mày, ánh mắt không giấu được vẻ không hài lòng khi nhìn Sở Trạch “Ngươi là Tôn Thượng giáng thế, còn ta đến phàm thế này là vì để giúp Người có thể thành công quy vị. Chúng ta vốn không giống bọn phàm tục kia.”

Sở Trạch không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Thiền Cốt, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua vẻ bình thản kia để dò xét điều gì đó sâu hơn.

Hắn nâng chén trà lên, chậm rãi uống cạn, rồi mới buông lời.

“Tôn Thượng?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói như lơ đãng mà cũng như sắc bén “Là ai?”

Thiền Cốt vừa rồi là lỡ lời, hắn lúng túng không biết nói sao, nhưng suy đi nghĩ lại cũng đã đến lúc cho Sở Trạch biết rõ thân phận và nghĩa vụ đang mang.

“Tôn Thượng là thượng cổ ma thần thời khai thiên lập địa,” Thiền Cốt hơi cúi đầu, giọng trầm xuống “Trái tim của ngài là Huyết Ma Tâm, có sức mạnh khuấy đảo càn khôn, cũng là nơi ẩn chứa ma lực của Người, năm xưa trong cuộc đại chiến với tộc Phượng Thiên, Tôn Thượng bị phong ấn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngài đã để lại trái tim và một sợi hồn xuống phàm trần.”

Hắn nhìn thẳng Sở Trạch, từng lời như búa nện vào tâm trí y.

“Ngươi chính là sợi hồn đó. Trái tim đang đập trong lồng ngực ngươi — chính là Huyết Ma Tâm.”

“Chúng ta chỉ mượn tạm nhục thân ở chốn phàm tục này để hoàn thành nghĩa vụ Tôn Thượng giao phó. Một khi thời cơ đến, ngài sẽ quy vị giữa nhân gian, ngươi và ngài sẽ hợp làm một, không còn ‘ma vật’, chỉ còn Thượng Cổ Ma Thần.”

Hắn ngừng lại, ánh mắt lạnh như gió trời phía bắc.

“Tôn Thượng ngủ suốt một vạn năm mới tỉnh, sao có thể đặt lên bàn cân với đám phàm tục rác rưởi kia?”

Sở Trạch giờ đã hiểu vì sao ngày mình ra đời lại đem đến tai ương còn hại mẫu hậu bỏ mạng, vì hắn là sự tái sinh của ma thần thượng cổ.

Sở Trạch nhất thời không biết phải nói gì chỉ đành im lặng nhìn xa xăm ra ngoài hiên nhà.

Tuy bên ngoài trời nắng rực rỡ nhưng thâm tâm Sở Trạch giờ đây vần vũ như đang nổi lên từng cơn sóng lớn, mưa bão giăng khắp tâm can, đau đớn, tuyệt vọng, lạc lối trong những câu chữ của Thiền Cốt, cảm giác như lạc vào mê cung không thể thoát ra được.