Chương 5: Chương 5: Ma Thai Xuất Thế
Trong tẩm cung xa hoa, ánh nến lay động phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của một giai nhân nằm trên giường ngọc.
Bụng nàng nhô cao dị thường, tuy đã được chăn bông dày phủ kín, vẫn thấy thai nhi không ngừng giãy đạp, như muốn phá kén thoát thai.
Mỗi cú động quẫy đều khiến làn da mịn màng căng lên, biến dạng theo từng nhịp quằn quại.
Nàng nghiến răng, cắn môi, tiếng rên bật ra khe khẽ, vừa yếu ớt, vừa xé lòng người nghe.
Xung quanh các tì nữ vội vã chạy ra chạy vào, bên ngoài mây đen vần vũ, lạ thay suốt một tháng qua Sở Quốc liên tiếp xảy ra thiên tai — dị tượng, Kinh Đô bão lớn tới nay chưa dứt.
Nàng rên rỉ một hồi lâu, rồi bỗng chốc lặng thinh, một thoáng im ắng đến rợn người.
Các tì nữ hoảng hốt hét lên, cuống cuồng tháo chạy khỏi phòng.
Chưa kịp ra tới cửa, đã bị binh lính chặn lại.
Một nam nhân khoác long bào vội vàng bước tới, thần sắc tái mét, giọng nói đầy lo lắng.
“Bên trong có chuyện gì xảy ra?” Ngừng một nhịp, ánh mắt như dại đi, ông ta lại hỏi, gần như muốn hét. “Hoàng hậu… nàng ấy sao rồi?!”
Một nô tì già run rẩy quỳ xuống, gương mặt bà ta trắng bệt, như vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp cả đời chưa từng thấy qua bao giờ.
“Bệ…Bệ Hạ không hay rồi…”
“Nói mau lên.” Hoàng đế mất bình tĩnh, nói lớn.
“Nhị…nhị hoàng tử ra đời rồi, nhưng…”
Gương mặt ông ta ánh lên vẻ vui mừng, giọng nói không giấu được kích động.
“Là con trai sao? Tốt… rất tốt!” Rồi chợt cau mày, nhìn về phía cung nhân vừa bẩm báo. “Chuyện tốt như vậy, còn do dự gì nữa?”
“Là…là nhị hoàng tử xé toạt bụng Hoàng Hậu Nương Nương chui ra—” Nô tì già sợ hãi, gương mặt tái xanh, gào khóc.
Hoàng đế nghe xong mặt mày liền biến sắc, trước mắt như tối sầm lại, nhanh chóng lệnh cho hộ vệ vào trong xem.
Vừa bước vào cửa, tận mắt ông ta nhìn thấy hoàng hậu nằm bất động trên giường, bụng rách một vết lớn, một màu đỏ thẫm phủ khắp gian phòng, phía trên là đứa bé đang nằm sấp, trên đầu có thể thấy những sợi tóc bạc mọc lởm chởm, móng tay nhọn dài và có màu đen đang bấu vào thân thể của mẹ ruột, nó quay đầu nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt như dã thú đang ẩn nấp nhìn thấy con mồi liền muốn xông ra cắn xé.
Hoàng đế sợ đến run rẩy, lùi lại mấy bước, hộ vệ ngập ngừng run sợ, nhưng vẫn cố gắng xông lên bắt đứa bé lại, dù có trông hình hài kinh tởm thì nó vẫn chỉ là đứa bé sơ sinh, bọn chúng bắt lại rất dễ dàng, sau đó nhốt nó vào một cái lòng sắt dưới lao ngục.
Sáng hôm sau, hoàng đế liền lập tức cho gọi toàn bộ văn võ bá quan trong triều nghị sự gấp.
Giữa điện, một vị quan quỳ xuống hành lễ với hoàng đế “Bệ Hạ anh minh đứa trẻ này…thật sự không thể giữ lại được!”
“Ái khanh bình thân,” Hoàng đế giơ tay cho phép quốc sư đứng dậy “khanh hãy nói rõ ràng xem, rốt cuộc khanh biết được những gì?”
Quốc sư đứng dậy, nhìn hoàng đế thở dài nói.
“Bẩm Bệ Hạ, di thần đêm qua đột nhiên cảm thấy bất an, liền ra hoa viên dạo một vòng thì thấy sao chiếu mệnh của Hoàng Hậu Nương Nương rơi xuống, gấp rút đi về phòng bốc quẻ…không ngờ lại tới nhanh như vậy…”
Sắc mặt hoàng đế thoáng vẻ bất an, giọng nói khàn khàn cất lên.
“Quẻ tượng nói gì?”
Quốc sư thần sắc mệt mỏi, giọng điệu nghiêm trọng nói.
“Nhị hoàng tử… chính là ma vật chuyển thế, tương lai không chỉ hủy diệt Sở quốc mà còn khuynh đảo cả càn khôn, vi thần khẩn thỉnh Bệ Hạ anh minh định đoạt.”
Trong lúc hoàng đế đang thất thần không biết xử trí ra sao thì có tiểu thiếu niên tầm 10 tuổi tiến lên hành lễ, rồi nói.
“Thuỷ Hình Diệt.”
Hoàng đế sững người, ngỡ mình nghe lầm.
“Duẫn Nhi, Con vừa nói gì?”
Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị.
“Nhi thần thỉnh cầu Phụ hoàng thi hành Thuỷ Hình Diệt. Nếu đệ ấy thực sự là ma vật, thì hãy diệt trừ từ sớm, để muôn dân được yên.”
Toàn bộ quần thần đều nhìn về phía tiểu thiếu niên, đồng thanh nói.
“Thái Tử Điện Hạ nói chí phải.”
“Bệ Hạ, những lời của Thái Tử Điện Hạ quả không sai.” Quốc sư nói.
Hoàng đế nghe như vậy cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng ngay khi thánh chỉ sắp được hạ xuống, từ ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một bóng người mang hắc bào, che kín dung nhan tiến thẳng vào chính điện.
Hắn quỳ xuống, chắp tay, trầm giọng nói.
“Thần có điều muốn tấu.”
Hoàng đế khẽ giơ tay ra hiệu, nam tử áo đen đứng dậy, thân ảnh cao gầy như thể một làn gió thổi ngang cũng khiến hắn lung lay, dưới lớp mũ sâu hun hút thấp thoáng nụ cười khó đoán.
Giọng hắn trầm thấp vang lên, như cơn gió từ u minh thổi đến.
“Lời Thôi Quốc Sư… không sai.” Hắn dừng lại, khóe môi khẽ nhếch “Nhưng nếu bệ hạ giết đứa trẻ ấy vào lúc này, tai họa sẽ không chấm dứt, mà còn vượt xa tưởng tượng.”
Hắn nghiêng đầu, liếc qua quốc sư, trong ánh mắt ẩn hiện ý cười giễu cợt.
Hoàng đế biến sắc, gằn giọng “Thiền Cốt, lời này là sao?”
Thái tử bước lên một bước, ánh mắt lạnh băng như lưỡi kiếm, giọng nói trầm xuống mang theo sự tức giận.
“Ngài có ý gì? Ma vật vốn không thể giữ, sao lại nói không thể giết vào lúc này?”
Đương triều Sở Quốc, đặc biệt có tới hai vị quốc sư, được sắc phong danh hiệu tả quốc sư — và hữu quốc sư.
Nam tử áo đen kia là hữu quốc sư, người còn lại là tả quốc sư tên Thôi Văn, hai người bọn họ như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể giao nhau, bọn họ đối lập từ tính cách cho tới hướng đạo, nếu coi Thôi Văn là người tu chính đạo, một lòng hướng về chúng sinh, thì Thiền Cốt là kẻ tu tà đạo, mang tham vọng cao ngút trời.
Thiền Cốt khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn thái tử, như ẩn như hiện một nụ cười mỉa mai, khinh thường, giọng nói khàn khàn cất lên.
“Điện Hạ chớ xem thường ma vật, nó mang trong người ma chướng cực lớn, nếu giết ngay lúc này ma chướng sẽ thừa cơ thoát ra, Sở Quốc này… liệu có ai đủ năng lực để chế ngự?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chất đầy sự sợ hãi.
Không khí như đông cứng lại, lúc này, Thiền Cốt mới cất lời, giọng điệu chậm rãi, hờ hững nhưng thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng.
“Chỉ còn cách phong ấn ma chướng trong nó, nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường, đến khi trưởng thành, ắt sẽ có cách tiêu diệt triệt để mà không gây đại họa.”
Bàn tay Thôi Văn siết chặt, gân xanh nổi bật nơi mu bàn tay, lão nghiến răng ken két, lạnh giọng hỏi.
“Vậy ngươi nói thử xem, sau này sẽ diệt trừ kiểu gì?”
Dưới lớp áo choàng, Thiền Cốt khẽ nghiêng đầu, để lộ nụ cười quỷ dị như có như không.
“Thiên đạo… chưa cho phép chúng ta biết.”
Hoàng đế lặng lẽ lắng nghe từng lời của Thiền Cốt.
Mỗi câu đều tựa như dao bén, lạnh lẽo mà rất thuyết phục, sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt mơ hồ hiện lên tia do dự, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ông ta khẽ gật đầu dứt khoát — ban chỉ.
“Làm theo lời hữu quốc sư,” Ông ta lại rũ mắt suy nghĩ lúc lâu, rồi lạnh nhạt cất giọng “Nhưng không được phép nuôi dưỡng trong Kinh Đô này, Thiền Cốt…”
“Có vi thần.” Thiền Cốt cúi người, hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, cung kính nói.
“Khanh đã lên tiếng giữ lại ma vật,” ánh mắt hoàng đế loé lên tia xảo trá, “vậy chẳng phải nên để khanh nuôi dưỡng nó, tiện bề giám sát hay sao?”
Buổi thượng triều khép lại trong bầu không khí u ám, căng như dây đàn.
Thái tử nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Bên cạnh, Thôi Văn sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt đến rỉ máu, trong lòng cả hai, lửa giận như thiêu đốt.