Chương 5: Vô tình chạm mặt
Đến tối khi đang cùng bố mẹ ăn hoa quả tráng miệng, điện thoại của cô bỗng dưng có thông báo từ app Instagram. Cô tưởng bạn bè mình nhắn tin hỏi thăm nên mới mở ra xem nhưng không phải...
akakakzz2 đã đăng một tin mới. (10 giây trước)
Rốt cuộc có sợi dây nào buộc tài khoản của cậu ta dính chùm với đống dây rối trong tài khoản của cô hay không? Nhưng như thế này là quá mức Pickleball rồi đấy! Chứ bình thường Instagram có hay thông báo thế này đâu.
Một lúc sau khi đang ăn nửa quả dâu tây còn lại, chợt cô cảm thấy hơi tò mò... nên cô đã nhấn vào xem thử Khoa đã đăng gì mà để Instagram phải hiện thông báo.
............ Ừ thì.... Vì bức ảnh và dòng caption trên story đã khiến cô ho sặc sụa khoảng 30 giây. Nếu không phải do có bố mẹ ở đây, cô đã bung xoã tất cả cảm xúc từ bất ngờ đến khó hiểu trong lúc này rồi.
Khoa đăng story với ảnh chụp một thùng dâu tây và caption "ăn nhiều dâu để có sức tìm dâu cho mẹ", kèm theo đó còn tags thêm #rb. Cái này dù nghĩ thoáng thế nào cô cũng thấy nó không có hiệu lực với việc tags #rb, chắc chắn là cậu ta đã cố tình ẩn ý nhắc đến cô! Thật đúng là trai Hà Nội nghìn năm văn vở, nhưng cái này cũng quá sức tưởng tượng đi. Con trai khi nhắm đến một ai đó đều thoải mái thể hiện như thế này sao? Kiều Anh với một đống dấu hỏi chấm trong đầu nhưng cũng không dại dột đem tâm tư rối ren đi hỏi Khoa. Chỉ là ấn tượng của cậu thiếu niên trong mắt cô đã dần trở nên âm điểm dần rồi.
Cuối cùng cô vẫn quyết định rũ bỏ hết tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay với cậu bạn học sinh mới. Nếu cậu ta còn có ý định khác gì đó nữa thì cô cũng sẽ không tiếp tục để yên nữa. Thật ra Kiều Anh nghĩ, Khoa chưa chỉ đích danh mình cũng có nghĩa người cậu ấy ẩn ý cũng chưa chắc phải là mình. Nên từ trưa đến giờ mọi thứ chỉ đơn giản là do cô tưởng tượng quá nhiều, đúng là thời buổi phát triển thật khiến đầu óc chúng ta trở nên quay cuồng!
Vì ngày mai Kiều Anh còn buổi hẹn đi khám mắt nên cô quyết định sẽ nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày. Cô dọn dẹp cùng với bố mẹ và lên tầng 2 để chuẩn bị say vào giấc nồng. Mắt của cô cũng không hẳn là bị cận thị hay loạn thị, chỉ là dạo gần đây cô cảm thấy hơi đau nhức trong mắt nhưng mẹ lại bảo không phải bị đau mắt đỏ.
Haizzz, càng muốn ngủ càng bị phân tâm bởi những việc khác!
Trong đầu thiếu nữ Kiều Anh bây giờ đều là hình bóng của Khoa, vốn dĩ chỉ gặp nhau mỗi một buổi sáng, vỏn vẹn vài tiếng thế nhưng Khoa lại khiến cô để ý nhiều đến thế. Đây là cảm giác trước nay cô chưa từng có, và cũng chưa có ai tấn công cô dồn dập đến thế từ những ngày đầu tiên.
Nghĩ nhiều đến vậy nhưng cô cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ say từ bao giờ.
…
Sáng ngày hôm sau Kiều Anh một mình đi đến chỗ khám mắt, trước khi đến đấy cô đã ghé sang quán quen bác Liễu bán phở. Đang định bước vào gọi món, cô lại ngẩn ngơ đứng im một chỗ vì phía bên trong đang có hình bóng của Khoa và các bạn học nam khác, chắc là bạn thân của Khoa.
Đã muốn tránh rồi nhưng có vẻ ông trời không muốn thế. Cứ muốn cô phải đối mặt với những vấn đề mà cô không may gặp phải.
Chưa kịp chạy khỏi quán bác Liễu từ xa đã trông thấy cô khách quen của mình hôm nay lại không vào gọi món. Thế là bác Liễu nhanh nhảu ới cô lại mặc dù cô đâu có muốn!
“KIỀU ANH!!! Sao không vào ăn thế cháu? Hay cháu ăn ở nhà rồi ư?! Chưa thì vào đi cháu ơi! Đang còn sớm vào ăn cho ngon!!”
Cô ơi, kiếp này cháu xin phép không bao giờ động đũa vào bát phở nhà cô nữa!
Nhưng suy đi nghĩ lại bác ấy cũng chỉ vì quan tâm khách hàng ruột của mình chứ cũng không biết cô gặp vấn đề nan giải nên Kiều Anh bây giờ chỉ biết vừa che mặt vừa cúi đầu chạy vội vào chỗ bác Liễu đang trụng phở. Chẳng biết cậu ấy ngồi trong góc có để ý hay không? Nhưng nghe tên cô thì…. không muốn để ý cũng không được.
“B.. Bác ơi, cháu ăn ở nhà rồi nên nay không vào ăn. Với cả cháu cũng phải đi khám mắt nữa ạ! Nên cháu xin phép bác!” Cô vừa nói vừa dùng đôi mắt long lanh.
“À thế à!! Thế hôm sau lại đến nhé! Nhà bác sắp có món mới đấy!”
Nghe vậy cô nhanh chóng chào tạm biệt bác Liễu rồi chuồn đi trước ánh mắt ngơ ngác đằng xa của Khoa.
“Ơ… ơ ơ Kiều Anh!”
Cô biết ngay mà! Chắc chắn tên kia đã chú ý đến rồi, nhưng không sao vì cô không định nán lại lâu nữa. Mặc kệ Khoa có í ới ra sao, cô cũng lơ đi hết và lên chiếc taxi mình vừa book đi đến chỗ khám.
Ở phía Khoa khi thấy Kiều Anh vội vàng đi như thế cậu ấy cũng không hiểu tại sao? Ít nhất Khoa nghĩ hai người bọn họ đã trở thành bạn bè rồi nên cũng cần chào hỏi gì nhau chứ.
“Hay là do cô ấy không nhìn thấy mình nhỉ?” Khoa lẩm bẩm.
Đám bạn thấy thế mới hùa nhau hỏi:
“Thấy gì thấy gì?”
“Nữ sinh nào xui xẻo lại va phải em Khoa nhà mình rồi!”
“Kiều Anh nghe quen quen ta.”