Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Người mới, ánh nhìn cũ

Sau lễ khai giảng, trường bắt đầu vào guồng học bình thường. Sáng nắng, trưa nóng, chiều mưa, tối học thêm – học sinh như mắc vào guồng quay đều đều của sách vở, nhưng không ai than, vì năm cuối rồi mà. My ngồi ở bàn thứ năm dãy giữa, lật vở Toán trong lúc chờ cô vào lớp. Bích ngồi kế bên, chống cằm, thở dài như thể mang theo cả số phận tổ 2. “Vợ, tui nhớ bánh tráng trộn ghê á.” “Ủa rồi hôm qua lớp vừa được tuyên dương là tổ dọn vệ sinh đẹp nhất còn gì?” “Đó là công lao của vợ mà. Chồng chỉ đóng vai phụ lung linh thôi~” My bật cười, chưa kịp nói gì thì thấy Hữu bước vào lớp, tay cầm hộp sữa. Tấn chạy theo sau, miệng cười toe: “Sáng nay có tiết Địa. Ai không thuộc bài… ráng chịu.” “Nghe như đang cảnh báo bản thân á.” – My nói, giọng tỉnh bơ.

Tối. Lớp học thêm tiếng Anh. My đến sớm, ngồi ngay bàn quen thuộc cạnh Bích. Cô vẫn tưởng sẽ là một buổi học như mọi khi… cho đến khi có tiếng cửa mở và một giọng nam trầm vang lên: “Ủa, chỗ này học tiếng Anh đúng không?” “Ủa? Huy?” – My ngẩng lên. Là Huy – bạn lớp 9A, người từng học cùng sinh hoạt hè, nhưng giờ mới chính thức học lớp thêm chung. Áo trắng, tóc gọn, tay cầm chai nước cam và cái balo nhỏ. “Thầy kêu qua nhóm này học cho sát chương trình hơn.” “Vô luôn đi, chỗ Bích còn trống kìa.” – My chỉ, rồi nhìn sang Bích đang ngồi nghịch ruột bút. Bích ngước lên, ánh mắt chạm đúng Huy – hơi ngơ một chút, rồi quay đi. Còn Huy thì không nói gì, chỉ ngồi xuống và… lén đặt chai nước cam kế bên tập của Bích. “Ủa ông mua dư hả?” “Không. Nghi thức chào bạn mới thôi.” – Huy đáp gọn. My chưa kịp phản ứng gì thì… từ bàn kế bên, Nhựt quay đầu lại. “Tui cũng có trà sữa nè. Không ngon bằng nước cam đâu, nhưng không có đá, khỏi bị đau họng.” “Ủa… hai người tính mở quầy nước trong lớp luôn hả?” – My cười cười, vừa lúng túng, vừa không biết nên cảm động hay bối rối trước “sự ưu ái” bất ngờ. Bích ngồi kế bên, nhích ghế lại gần: “Vợ à, hình như chúng ta đang được 2 suất bảo trợ ẩm thực thì phải…” My vùi mặt xuống tập: “Im đi chồng, tui chưa tiêu hóa được mớ cảm xúc này.”

Giữa giờ, cô giáo cho nghỉ 10 phút. Cả lớp túa ra ngoài. Quỳnh – người vẫn học cùng lớp này từ hè – ngồi yên ở bàn cuối, ghi chép gì đó, ít ai để ý. My ra hành lang đứng cùng Bích. Huy bước tới đưa thêm một gói bánh, ánh mắt thoáng chút quan tâm: “Bà gầy hơn hồi hè á.” “Ủa… có vậy luôn?” “Nhìn thấy thôi. Chứ tui nhớ rõ.” – Huy nói rồi quay đi, để lại Bích đứng như hóa đá. Tối đó, tin nhắn tới: Huy: “Mai đi học nhớ đem bài hôm trước. Tui chưa có.” Bích: “Ừa. Có gì tui photo cho.” Huy: “Cảm ơn. À… đừng bỏ nước cam nha.” Bích nhìn màn hình, rồi đặt điện thoại xuống. Không rep liền.