Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Khai Giảng

Sáng ngày 5/9, trời quang đãng hơn mọi hôm. Không khí là lạ – không phải mùi bụi bảng, cũng không phải mùi giấy tập mới, mà là cái cảm giác rất riêng chỉ có trong ngày khai giảng. My có mặt ở trường từ 6 giờ sáng. Tay ôm tập kế hoạch, mắt quét một vòng lớp học đã được trang trí từ hôm qua: cờ đỏ sao vàng treo cao, bảng lớp dán gọn, hàng ghế được kê ngay ngắn. “Mình chỉnh cái khăn phủ bàn lại chút nữa là đẹp nè.” – Bích vừa bước vào vừa nói, tay vẫn cầm một bó hoa giấy. “My ơi, đội hình xếp đủ chưa? Mấy bạn tổ 3 chưa thấy ai tới hết á.” – Hữu gọi từ ngoài cửa. “Tấn! Ông nhớ dẫn cờ nghen, bữa nay mà chạy sai nhịp là vô sổ đầu bài luôn đó!” – My la lớn. Từ phía xa, một giọng nói cất lên: “Căng dữ ha lớp trưởng.” My ngoảnh lại. Là Nhựt – sơ mi trắng, giày thể thao, tóc 2 mái Hàn Quốc “Tưởng sắp lấy vợ tới nơi." "Soạn cho mấy em khối dưới ngắm." "Nay đẹp trai dữ nha anh zaiii." - Tấn xen ngang. "Ừm, dọn dữ." - Hữu đứng cạnh Tấn khoanh tay. "Dọn cho ai xem không biết nữa..." - Ánh mắt Tấn lướt về phía My. Cả đám cười rom rả cả sân.

Sân trường bắt đầu đông. Các lớp lần lượt xếp hàng. Cờ bay phần phật. Nhạc chào mừng rộn ràng. Tiếng thầy cô gọi nhau, tiếng học sinh ríu rít như ong vỡ tổ. Lớp 9B được xếp hàng thứ tư từ dãy giữa. My đi trước, bảng tên chi đội trưởng gắn ngay ngực. Cô dẫn đầu đội hình lớp mình, bước thẳng, vai thẳng, tóc buộc cao dáng đi tự tin hơn mọi khi. Từ hàng cuối, Nhựt đứng nhìn. Không cười. Không gọi. Chỉ… nhìn. “Nhìn gì dữ vậy ông nội?” – Tấn hỏi nhỏ. “Nhìn người của lớp mình.” – Nhựt đáp, rồi quay lên lại, ánh mắt không thay đổi.

Lễ bắt đầu. Quốc ca vang lên. Học sinh im lặng tay chào, mắt hướng lên cờ. Gió cuốn tung vài sợi tóc con trên trán My. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Thầy Tường đứng dưới hàng giáo viên, tay cầm danh sách. Bài phát biểu dài nhưng không ai thấy chán vì ai cũng đang nghĩ về những điều sắp tới. Về bài kiểm tra đầu năm. Về danh hiệu thi đua. Lúc đại diện học sinh lên phát biểu, trời bắt đầu đổ nắng nhẹ. Kiều tự tin, giọng trong trẻo như chú chim sơn ca. Ánh nắng lướt qua tóc cô, tựa ánh sáng của nữ chính ngôn tình. My tròn xoe mắt nhìn Kiều, Kiều nheo mắt cười nhìn về phía My.

Sau lễ, lớp 9B được thầy chủ nhiệm cho chụp ảnh lưu niệm trước bảng lớp. Cờ đỏ, khẩu hiệu, mấy chậu hoa nhỏ. Hữu đứng nghiêm túc bên Tấn, mặt vẫn không giấu được sự tự hào vì lớp được khen trang trí đẹp. My đứng giữa, Bích khoác vai từ bên trái, còn Nhựt đứng phía sau lưng cô, Quỳnh tự nhiên nép mình về phía Nhựt tay say hi. “1… 2… 3… Cười nàoooo!” – Tiếng máy ảnh vang lên, rồi tiếng đám đông vỗ tay. Bắt đầu một năm học cuối cùng của cấp 2.

Trưa hôm đó, My nằm dài trên bàn, đầu gục xuống tập kế hoạch đã hoàn thành. Bích gõ tay xuống bàn: “Xong rồi vợ ơi. Khai giảng xong rồi đó.” “Ờmmm... mệt quá chồng ơi. Mà quên, hay chiều hẹn nhóm mình đi tà tưa đi. Vợ lo." “Đã ta. Để trưa về hỏi mấy đứa xem.” “Ò, còn mấy bạn trong lớp chắc mai vợ bù sau. Xem như phần thưởng cho ngày hôm qua.” “Thôi được ời, về thôi. Chồng mua trà đào cho uống nè." - Bích kéo My ra khỏi lớp.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, My nghe thấy tiếng tin nhắn, cô nhặt điện thoại trên giường lướt xem. Group chat "Hội những người nô lệ English": Bích: Chiều nay ai rãnh đi tà tưa không, My lo. Kiều đi chung cho vui ^^ Tấn: Lộc tới, Lộc tới 8386 nha người đẹp ơi... Hữu: Tui ok á, chiều rãnh. Kiều: Okela luôn. Mấy giờ đi Nhựt: Đồ free mình đi. My: Mấy bồ chọn đi, tui đi ngủ đây. Nhớ gọi tui trước 1 tiếng nha. Bích: Oke vợ iuuu, để tuii

Vừa buông điện thoại, My thả người xuống giường, tay vẫn còn ôm gối. Hình ảnh cậu ấy đứng sau lưng mình trong tấm ảnh chụp chung hôm nào lại lướt ngang tâm trí. Nụ cười nhè nhẹ ấy, ánh mắt ấy... Tất cả như mơ hồ nhưng cũng đủ khiến tim cô đập lệch một nhịp. My dần chìm vào giấc ngủ ngắn lúc nào chẳng hay.

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại réo liên tục khiến cô bật dậy, lơ mơ nhìn màn hình. Là Bích.

“Dậy lẹ coi bà nội! Ba giờ rồi đó!”

My giật mình, quýnh quáng ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Cô vội vàng rửa mặt, thay đồ, vừa làm vừa nhắn vội lại: “Biết rồi, đang sửa soạn. Đợi xíu!”

Đúng bốn giờ, Bích đã có mặt trước cổng, chở My đến khu vui chơi. Lúc cả hai đến nơi, nhóm bạn đã tụ tập gần như đầy đủ. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa không gian chiều mát rượi. Cờ bay phấp phới trên mấy gian hàng trò chơi, tiếng nhạc từ những chiếc loa phát ra lẫn với mùi bắp rang bơ, xúc xích nướng khiến khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa ấm áp.

Hữu đang hí hửng chơi trò ném lon, Nhựt đứng gần đó, tay đút túi quần, lâu lâu lại quay sang chọc Kiều đang loay hoay lựa thú bông ở quầy bắn súng.

“Tới rồi nè mấy bồ!” – My reo lên.

Cả nhóm quay lại, tay vẫy rối rít. Nhựt bước tới, nhoẻn cười.

“Bà ngủ nướng quá trời, làm người ta tưởng không đi.”

My lườm nhẹ, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. “Đi chớ, ai bỏ mấy bồ được.”

Một buổi chiều rộn ràng bắt đầu. Những trò chơi, tiếng la hét, những lần suýt thắng rồi hụt, hay cả cảnh cả đám xúm lại đổi vé lấy gấu bông... Tất cả như hoà vào nhau tạo nên một kỷ niệm khó quên trong lòng My.