Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8: Khổ đau anh chịu

Cô cứ thế chứng kiến hết sự hỗn loạn đấy khiến cô cũng phải giật mình bởi hành động của ngươi ba đã sinh ra mình người ba mà cô hận và ghét đến tận xương tủy cô cứ ngỡ ông ta chỉ là con nghiện cờ bạc cũng như rượu chè và bạo lực, tất thảy những tật xấu của ông ta đã ghim chặt vào tâm trí non nớt của cô từ khi cô nhận thức được thế giới này vì thế giờ đây khi thấy những sự phẫn nộ kia những giọt nước mắt đau khổ kia nó khiến cô bất ngờ, cô lại gần trước mặt mọi người, không ai nhìn thấy cô cả cô nhìn họ khóc thương tiếc cho mình tự nhiên lòng cô thắt lại như ngàn con dao đâm tới “Con tôi sao lại ra nông nỗi này? Các anh tại sao lại đến muộn như vậy? Tại sao” Ông Tân ba ruột Nhi tay run run sờ lên gương mặt cô đầy xót xa ông nhìn những vết thương mà bọn khốn đó gây ra ông tức giận đến cùng cực ông gào to hỏi mấy viên cảnh sát ở đó họ chỉ biết cúi đầu không nói gì vì họ biết nhờ có tiếng súng đấy họ mới lần ra được những đứa trẻ sống sót đến bây giờ. Mẹ cô khóc đến ngất đi, cô hốt hoảng nhìn bà cô muốn chạm vào đỡ bà nhưng hiện tại cô không thể nữa rồi, mọi người nhanh chóng đưa bà vào phòng y tế, cô bám theo nhìn người mẹ đang nằm ngất đi nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi miệng bà không ngừng gọi tên cô “Nhi, Nhi ơi, con gái của mẹ,...” Bố dượng của cô thì ngồi thất thần bên cạnh Sau mọi tiếng khóc lóc, lời xin lỗi, sự áy náy, sự ầm ỹ không chấp nhận được sự việc... Cuối cùng xác cô cũng được đưa vào cáng được gửi thẳng về khu tổ chức tang lễ tại thành phố. Cô cứ thế bám theo chính cái xác lạnh tanh của mình nhìn mọi người đang buồn bã và đau khổ cô cũng đau lòng không kém. Khi đến nơi cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bần thần trước cửa tang lễ, càng đi lại gần cô mới nhìn rõ khuôn mặt ấy là Hưng, cô thắc mắc “Sao cậu ấy lại ở đây?” Ánh mắt Hưng bỗng sáng lên khi nhìn thấy xe cấp cứu, anh như được cứu rỗi anh chạy theo chiếc xe ấy vào bên trong. Cô cũng lơ lửng trước mắt anh như muốn ngắm anh lâu thêm một chút cô trêu chọc huơ huơ tay nhỏ cười “Cậu nhìn thấy mình không? Hú, nè Hưng cậu bơ mình à?” Hưng cứ thế đi xuyên qua linh hồn cô khiến cô cứng đờ, cô cúi mặt cười chua chat nước mắt không biết rơi từ lúc nào “Đúng là, điều tiếc nuối nhất của tớ là cậu đấy Hưng, nhưng tớ đã chết rồi cậu đừng...” Chưa hết câu cô nghe thấy tiếng nấc cụt của Hưng anh sững sờ chết chân tại chỗ nhìn thấy cáng được đẩy ra khỏi xe, cô đang nằm trên đó máu me đầy người đôi mắt đã nhắm tịt. Nước mắt của anh cứ thế rơi xuống anh không phát ra một tiếng cứ đứng đó nhìn về phía xác cô, cô thấy anh như vậy tim cô thắt chặt muốn gào lên cho anh nghe thấy “Cậu đừng có nhìn, cậu đừng như vậy mà tớ chết xấu lắm...hức..huhu” Anh vội vàng chạy lại phía cáng anh nắm chặt tay cáng nhìn chằm chằm người anh run lên đầy sợ hãi anh không ngừng hỏi “Cô chú? Cháu không tin, cậu ấy mạnh mẽ như vậy sao có thể chết chứ, không thể nào đâu cô...hức...ha...khoan để cháu đưa bạn ấy đến bệnh viện bạn ấy vẫn sống vẫn,...” Hưng vừa nói vừa kéo thân xác cô ôm chặt trên tay, cô nhìn cảnh này cũng bất ngờ vì Hưng mà cô biết là người rất bình tĩnh trong mọi vấn đề lạnh lùng như nước lời nói như băng chứ anh không bao giờ để lộ cảm xúc mất kiểm soát như vậy.