Chương 15: Cậu thích con gái từ bao giờ?
Mai Việt Kha lườm Mai Thanh Tú. Chú không nói chuyện tôi không bảo chú căm đâu nha. Nói riết mà không cao nổi... “Bớt nói linh tinh lại.” Mai Việt Kha đi qua một bên, nhường chỗ cho Mai Thanh Tú khám bệnh. Trông anh trai ra nông nổi thế kia chắc cũng không cần phải khám lại rồi ha. Mai Thanh Tú nghĩ thầm nhưng rồi cũng đến gần kiểm tra lại cho Dương Yên Nhu. “Chị dâu có thể về được rồi...” Mai Thanh Tú lại dừng một lúc rồi nói tiếp: “Hay còn ở đây, anh chị đi khám sức khỏe tiền hôn nhân luôn đi.” "Ừ.” Mai Việt Kha đã gật đầu đồng ý. Mai Thanh Tú cứ thế mà trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Đi hết bảy lần bảy bốn mươi chín vòng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mai Thanh Tú vui vui vẻ vẻ mà tiễn họ ra xe. Thấy chiếc xe Mai Việt Kha đi khá xa, Mai Thanh Tú tung tăng nhảy chân sáo trở về phòng mình. Chị dâu xuất viện rồi, chúng ta đi ăn mừng thôi. ... Về đến nhà, Dương Yên Nhu đã chạy như bay vào phòng. Thật là nhớ nhung chiếc giường này quá đi. Cô lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng rồi lại đưa mũi hít lấy hít để cái mùi quen thuộc. Dạo gần đây, cô luôn có cảm giác cơ thể mệt mỏi ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Thấy Dương Yên Nhu ngủ ngon, anh cũng không muốn đánh thức cô dậy. Một mình ăn tạm gì đó lót dạ rồi lại vào trường làm nốt một số việc còn dang dở. Khi về đến nhà, trời cũng đã dịu nắng, anh bận rộn dưới bếp một lúc cuối cùng cũng xong cơm chiều. Mai Việt Kha lại xoắn tay áo, dẹp dọn lại nhà cửa, căn nhà đã sạch sẽ, thơm tho mới lên gọi cô dậy. “Này, dậy ăn cơm đi heo lười.” Dương Yên Nhu lăn qua rồi lăn lại, mắt vẫn không mở lên được. Cô như đã thiếu ngủ tận mấy năm trời. “Em không dậy. Tôi hôn đấy.” Cảm nhận được hơi thở của Mai Việt Kha đang rất gần với mình, Dương Yên Nhu đã cố gắng mở hai mắt mình lên hết cỡ. Cô đưa tay đẩy mạnh gương mặt góc cạnh ấy sang bên trái. Miệng lẩm bẩm: “Đồ già dê.” rồi bản thân lại nằm nghiêng sang phải mà ngủ tiếp. Già? Mai Việt Kha cầm chiếc điện thoại lên, anh xoay màn hình về phía Dương Yên Nhu, cất giọng mè nheo. “Mẹ, Yên Nhu ăn hiếp con kìa.” Lớn từng ấy tuổi rồi mà còn méc mẹ. Mai Việt Kha, thầy đây đã làm cha của đứa bé năm tuổi rồi đó. “Tiểu Nhu, không được ăn hiếp tiểu Kha nha con.” Dương Yên Nhu nghe tiếng của mẹ phát ra từ chiếc điện thoại trong tay Mai Việt Kha. Cô choàng tỉnh giấc, bật người ngồi dậy Tiểu Kha??? Cách gọi thân mật quá mà... Cô liền lấy chiếc điện thoại từ tay Mai Việt Kha. Nét mặt trông rất khó coi. Giọng nói đầy oán trách. “Mẹ, mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy?” Chẳng biết làm sao, giây phút này cảnh tượng tráo con hay bắt nhầm con trên phim truyền hình lại hiện ra một cách rõ ràng trong tâm trí cô đến vậy. “Không. Mẹ nhặt con về nuôi đấy.” “Mẹ???” Dương Yên Nhu tức mà không thể nói thành lời. Bây giờ mà đăng tin tìm ba mẹ ruột có trễ quá không vậy? “Mẹ gì mà mẹ. Con đó, nhớ ăn uống cho đúng bữa. Không được hung dữ với tiểu Kha. Với cái tính ngang bướng của con, chỉ có tiểu Kha mới chịu nổi thôi.” Cô quyết định rồi, cô sẽ bỏ nhà để đi tìm ba mẹ mình. Quá đáng... quá đáng quá mà... Một câu tiểu Kha, hai câu cũng tiểu Kha. Ba người bọn họ lại thành một gia đình khi nào vậy? “Mẹ. Con bỏ nhà ra đi cho vừa ý mẹ.” Nói rồi, cô để chiếc điện thoại xuống giường bỏ đi ra khỏi phòng. Hu hu, cô bị cô lập tự bao giờ thế này. Dáng vẻ giận dỗi của cô cũng thật đáng yêu. Mai Việt Kha nhặt chiếc điện thoại lên, nói chuyện với bà Dương. “Cô ấy giận rồi ạ.” Bà Dương cười phá lên. “Trông mạnh mẽ vậy đó, chứ mít ướt với hay mè nheo lắm.” “Dạ, mẹ nghỉ ngơi nha mẹ.” Mai Việt Kha chào tạm biệt bà Dương rồi cũng đi theo ra ngoài. Nhìn các món ăn hấp dẫn lại thơm phức, cô liền ngồi vào bàn. Những ấm ức gì đó cô đã quăng sau gáy. Giờ này, việc quan trọng là ngon miệng và no cái bụng trước đã. Mai Việt Kha ngồi xuống đối diện với cô. Anh vừa ngồi vào bàn thì chiếc điện thoại trong túi vang lên inh ỏi. Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, có chút lười biếng mà bắt máy, anh tiện tay bật loa ngoài. “Nói.” Mai Việt Kha gấp thịt gà vào bát của mình, anh từ từ gỡ bỏ lớp da. “Nhậu đi bạn hiền.” Người ở đầu dây bên kia là Hà Minh - chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Thành. Cũng là bạn học chơi rất thân với Mai Việt Kha. “Bận rồi. Dịp khác đi.” Anh gỡ bỏ tiếp phần xương, rồi để vào bát cho cô. “Nay cuối tuần, bận gì?” Giọng nói của Hà Minh nghe ra cũng đã ngà ngà say. “Ăn cơm với vợ.” Ở đầu dây bên đây mà Dương Yên Nhu cũng nghe được cả tiếng phụt bia ra ngoài của đối phương. Giọng nói của Hà Minh gần như là hét lên. “Vợ? Cậu lấy vợ khi nào?” Thông tin vừa rồi, khiến cho Hà Minh tỉnh cả rượu: “Không đúng. Cậu thích con gái từ bao giờ?”