Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Học võ

Dao Linh Sơ dìu mẫu thân dạo dọc con phố Hoa Dương. Vạt áo lam nhạt nhẹ quét qua bậc đá, ánh mắt nàng không hề lơ đãng nhưng cũng chẳng quá chăm chú - như thể phố phường không thể làm xao động một tâm hồn vừa trải qua sóng gió. Bên cạnh, Nhiếp Nguyệt Cầm im lặng quan sát con gái. Lúc này, từ hướng đối diện, một đoàn nhân mã đang dừng chân trước tiệm hương dược Vân Sơ - vài binh sĩ mặc áo khoác Biên Dã, vai mang phù hiệu Tướng quân viện. Người đứng đầu mặc thường phục màu xám đen giản dị, nhưng dáng thẳng lưng, vai rộng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động bên đường với vẻ cảnh giác quen thuộc của người từng ra chiến trường. Hắn chỉ nhìn lướt qua đoàn xe ngựa, nhưng đến khi thấy bóng Linh Sơ bên cạnh một phụ nhân mặc xiêm y lụa trắng, ánh mắt kia mới khựng lại. Linh Sơ cũng đã thấy hắn. “Thương tướng quân.” - Nàng khẽ gật đầu. Thương Lẫm Nguyệt cũng không tránh, bước đến chào. “Hôm nay Quận chúa không đi cùng Thái tử nữa sao?” – Hắn hỏi, ánh mắt dừng lại nửa khắc rồi chuyển hướng sang người phụ nữ bên cạnh nàng. Dao Linh Sơ nghiêng người giới thiệu: “Đây là mẫu thân của ta, Nhiếp thị.” Nguyệt Cầm hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu: “Tướng quân từ Biên Dã hồi kinh, vất vả rồi.” Lẫm Nguyệt đáp lễ: “Không dám. Hồi kinh gặp cảnh thế này, có thể nói là được an lòng.” Ánh mắt hắn lại quay về phía Linh Sơ. Không hề nồng nhiệt, cũng không xa cách - chỉ là một tia lặng lẽ, như nhìn thấy sự thay đổi từ trong sâu thẳm ở một người. “Nếu có ngày nào đó Quận chúa cần, ta vẫn nợ một lời xin lỗi… vì đã không đến kịp ngày hôm đó.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng không mang vẻ tự trách, mà là một thứ thành ý rất thẳng thắn. Linh Sơ khẽ mỉm cười. “Thương tướng quân đã kịp đến đúng lúc rồi. Ân cứu mạng, chẳng lẽ ta không nhận?” Nguyệt Cầm khẽ liếc con gái, rồi quay sang Lẫm Nguyệt, nét mặt bỗng dịu xuống hơn đôi phần: “Nếu có dịp… tướng quân ghé phủ dùng trà. Linh nhi gần đây rất ít người trò chuyện cùng.” Thương Lẫm Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp: “Nếu được mời, tại hạ không dám từ chối.” Gió xuân phả nhẹ qua phố, mang theo hương hoa thược dược từ tiệm bên cạnh. Vạt áo của Linh Sơ khẽ tung, tay nàng nhẹ siết lấy tay mẫu thân, ánh mắt lặng mà sáng. Khoảnh khắc chia tay, Thương Lẫm Nguyệt quay lưng đi rồi chợt dừng lại. Hắn không nhìn nàng, chỉ khẽ nói một câu: “Cảnh Tử Nghiêu… không phải ai cũng hiểu rõ hắn. Nhưng ta mong nàng… đừng để lòng mình đi lạc.” Chỉ một câu. Rồi hắn rời đi. Dao Linh Sơ đứng yên trong nắng, gió nhẹ kéo tóc nàng vương bên má. Nàng không nói gì - nhưng trong tim, một hạt giống đã vừa lặng lẽ chạm đất. Linh Sơ và mẫu thân tiếp tục dạo chậm thêm vài con phố, nhưng cả hai đều im lặng, như chẳng ai muốn phá vỡ dư âm vừa rồi. Nhiếp Nguyệt Cầm thỉnh thoảng liếc nhìn con gái. Gương mặt Linh Sơ vẫn điềm tĩnh, bước chân vững vàng như thể không có điều gì vừa động lại trong tim. Nhưng chỉ có bà – người từng trải qua nửa đời phong ba – mới nhận ra: có những rung động không cần lời nói, chỉ một ánh mắt đủ khiến người ta nhớ suốt cả kiếp. Trên đoạn đường trở về, bà khẽ hỏi, giọng như đang nói chuyện trời đất: “Thương tướng quân… là người đáng tin chứ?” Dao Linh Sơ mỉm cười, ánh mắt không nhìn thẳng, chỉ thả nhẹ về phương xa nơi gió xuân đang đẩy cánh chim nhỏ vút bay lên trời. “Có lẽ… là người không dễ tin, nhưng cũng không dễ quên.” Nhiếp Nguyệt Cầm không hỏi thêm gì nữa. Bà chỉ lặng lẽ nắm nhẹ tay con gái, cảm thấy trong cái nắm tay ấy, có chút ấm - rất nhỏ, nhưng đủ để bà yên lòng. Trên nền trời cao, nắng cuối xuân chiếu rọi xuống một cánh hải đường cuối mùa, lặng lẽ rơi qua kẽ tay áo gấm. Cả con phố như được phủ một lớp gió êm, nhưng trong lòng Dao Linh Sơ… lại không hoàn toàn bình lặng như vậy. Một bên, là Thương Lẫm Nguyệt - trầm ổn, lặng lẽ nhưng luôn đúng lúc mà xuất hiện, không nói nhiều nhưng lời nào cũng nặng như gió biên cương. Một bên… là Cảnh Tử Nghiêu - dịu dàng, chân thành, lại mang khuôn mặt giống người cô từng đặt cả trái tim nơi kiếp trước. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, đều khiến nàng hoang mang. Giữa hai bóng hình ấy, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện chọn lựa. Nhưng lúc này, khi gió xuân lướt qua tóc, nàng lại thấy lòng mình khẽ dao động. Phải chăng… có những thứ tình cảm, không cần thừa nhận vẫn tồn tại? … Mấy ngày sau lễ cập kê, Dao phủ dần trở lại vẻ yên tĩnh thường nhật, nhưng trong cái tĩnh lại có sóng ngầm. Tin tức Quận chúa đón mẫu thân về chính viện lan ra, kèm theo màn hợp tấu gây chấn động tại lễ trưởng thành, khiến cái tên Dao Linh Sơ - vốn là đích nữ từng bị lãng quên - một lần nữa vang vọng khắp kinh thành. Sáng nay, trong Ngọc Đường viện. Tiểu Vân khẽ nâng khay trà, hỏi nhỏ: “Quận chúa, người thật sự muốn mời Thương tướng quân đến phủ sao? Chuyện này… e là sẽ khiến người ngoài dị nghị.” Dao Linh Sơ đang ngồi bên bàn, tay lật nhẹ một quyển binh pháp cũ. Nàng không ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Muốn học võ, chẳng lẽ cứ phải e ngại ánh mắt người đời? Vả lại, ta không mời hắn, cũng có người khác sẽ mời.” Tiểu Vân vẫn có chút lo lắng: “Ý người là...?” “Linh Tề.” - Linh Sơ ngẩng lên - “Đệ ấy đã xin theo học võ từ lâu. Nay là lúc thích hợp.” ... Đầu giờ Tỵ, tại sân luyện nhỏ phía Tây phủ. Thương Lẫm Nguyệt đứng sừng sững trong bộ trường bào xám sẫm, tay cầm một thanh kiếm tre, ánh mắt lướt qua hai bóng người đang hành lễ trước mặt. Dao Linh Sơ và Dao Linh Tề đồng loạt khom người: “Đa tạ Tướng quân đã nể lời tới dạy.” Lẫm Nguyệt hơi nhướn mày: “Ta tới vì lời mời của thiếu niên kia, không phải vì Quận chúa.” Linh Sơ không cãi, chỉ mỉm cười nhẹ như gió. - “Thì ra Tướng quân cũng biết... phân biệt thân sơ.” Bên cạnh, Linh Tề đỏ mặt, giơ kiếm tre ra trước: “Tướng quân, ta muốn học thật. Sau này... có thể bảo vệ tỷ tỷ.” Lẫm Nguyệt nhận lấy một thanh kiếm khác, giơ lên: “Ngươi còn nhỏ, tay còn yếu, nhưng chí khí không tệ.” Hắn phất tay, cười nhạt: “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi sáng canh giờ Dần, ra đây luyện. Còn Quận chúa...” - hắn nhìn nàng, ánh mắt thoáng ý trêu – “Chẳng phải cha nàng là Tướng Quốc Công? Dao phủ không thiếu võ sư, sao lại chọn ta?” Dao Linh Sơ đáp gọn: “Người trong phủ, phần lớn chịu ân Tô thị. Ta... chỉ tin vào người từng cứu ta giữa chốn nguy nan.” Lẫm Nguyệt thoáng sững lại. Không ngờ nàng trả lời thẳng thắn đến vậy. Một tiểu tỳ nữ theo hầu đứng bên thì thào với nhau: “Thương tướng quân đến thật kìa…” - “Quận chúa quả là khác xưa. Trước đây ai dám mời tướng quân hồi kinh đến phủ dạy võ?” Một tỳ nữ khác cười nhẹ: “Dao phủ sắp sóng gió rồi đây. Mà cũng tốt, có Thương tướng quân… ai dám coi thường Quận chúa nữa?” Giữa sân, ánh nắng dịu phủ lên gương mặt ba người. Dao Linh Sơ nghiêng đầu nhìn đệ đệ đang say mê học chiêu, ánh mắt thoáng dịu lại. Một tay nàng nắm nhẹ gấu áo, khẽ ngẩng nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân đang dạy kiếm. … Buổi trưa hôm ấy, trong thư phòng riêng của Đông cung. Cảnh Tử Nghiêu đang ngồi bên án, tay lần giở quyển sách chưa đọc được mấy dòng thì một cẩm y thị vệ tiến vào, quỳ gối trình bẩm: “Khởi bẩm điện hạ, sáng nay Thương tướng quân có mặt ở Dao phủ. Hình như… nhận lời dạy võ cho Quận chúa và Nhị công tử.” Tay lật sách của Tử Nghiêu dừng lại, ngón tay thoáng siết. Hắn không hỏi thêm, cũng không thể hiện điều gì rõ ràng, chỉ nhàn nhạt lặp lại: “Dạy võ?” Thị vệ đáp: “Dạ. Luyện trong sân phía Tây, cả phủ đều biết.” Một lúc lâu sau, Tử Nghiêu mới khẽ gập quyển sách lại. Hắn đứng dậy, bước ra phía cửa sổ nơi ánh nắng đang tràn vào rọi trên nền gạch đỏ. Gió lùa nhẹ qua tà áo hắn, mang theo mùi gỗ đàn hương đặc trưng. Hắn nhìn về phía xa, mắt không biểu cảm: “Xem ra, nàng không chỉ muốn tự đứng, mà còn muốn đứng vững giữa bàn cờ.” Và rồi… Từ xa, trong lầu son của Phù Dung viện, Tô Y Mịch lặng lẽ đứng bên rèm cửa, nhìn sang phía Tây phủ nơi sân luyện kiếm đang vang vọng tiếng vung gậy. Ánh mắt bà ta trầm xuống, tay khẽ vuốt ve chuỗi tràng hạt, môi cong lên một nụ cười nhạt. “Thôi thì… để chúng vui vẻ một thời gian cũng tốt.” Gió đầu xuân lướt qua, mang theo mùi cỏ non và bụi đường. Trời vẫn trong xanh. Không ai biết phía sau lớp mây mỏng kia, là mưa hay nắng…