Chương 2: Chọn quà cảm ơn Lâm Thừa Hân
Doãn Hải Ninh ở Doãn gia dưỡng bệnh, sau một tuần thì đã khoẻ.
Ở trong nhà lâu ngày cũng chán, cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Doãn Hải Ninh: Tớ qua đón cậu đi mua sắm nhé?
Triệu Dĩnh Nhi: Cậu khoẻ chưa mà đã ra ngoài rồi?
Doãn Hải Ninh: Không sao cả, tớ khoẻ rồi. Chỉ là ở nhà bí bách quá, muốn ra ngoài dạo cho thoải mái một chút.
Triệu Dĩnh Nhi: Được rồi, tớ ở nhà đợi cậu.
Nửa tiếng sau, Doãn Hải Ninh cùng với Triệu Dĩnh Nhi đã tới trung tâm mua sắm lớn nhất tại thành phố.
“Ninh Ninh, cậu thực sự khoẻ rồi chứ?”
Triệu Dĩnh Nhi vẫn rất lo cho Doãn Hải Ninh, không muốn bạn thân của mình phải cố chịu đựng.
“Không sao, cậu nhìn xem, chẳng phải tớ đã khoẻ rồi sao?”
Triệu Dĩnh Nhi không nói gì thêm nữa, cả hai lại vui vẻ tiếp tục mua sắm.
Tới gian hàng bán đồ trang sức, vì muốn mua tặng Lâm Thừa Hân một món quà thay lời cảm ơn, nên cô đã kéo Triệu Dĩnh Nhi vào.
“Dĩnh Nhi, cậu thấy sao? Chiếc đồng hồ này có hợp với Lâm Thừa Hân không?”
“Cậu định tặng Lâm Thừa Hân đồng hồ sao?
Này, không lẽ cậu là đang… chuyển mục tiêu từ Lâm Chí Hành sang anh trai hắn ta, Lâm Thừa Hân?”
Thấy Triệu Dĩnh Nhi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, Doãn Hải Ninh đẩy nhẹ trán cô bạn một cái.
“Tớ muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp tớ thôi.”
“Có thật là chỉ muốn cảm ơn không đây?”
Thấy ánh mắt của Triệu Dĩnh Nhi nhìn mình khác lạ, Doãn Hải Ninh liền đẩy trán cô bạn lần nữa.
Cả hai lại vui vẻ tiếp tục chọn đồng hồ.
“Lâm Chi Hành, em vẫn chưa có đồng hồ để đeo, mà bạn bè em hôm qua đều đã khoe với em rồi.”
“Được rồi bảo bối, vì em đã mang thai con trai của nhà họ Lâm, anh sẽ mua cho em những gì em thích.”
Lâm Chi Hành chỉ tay về phía cửa hàng trang sức, nơi bán rất nhiều món đồ sang trọng, chỉ có giới nhà giàu mới có thể mua được.
Ngay khi Lâm Chi Hành với Dương Đình Đình bước vào, liền chạm mặt Doãn Hải Ninh cùng với Triệu Dĩnh Nhi đi từ bên trong ra.
Doãn Hải Ninh không muốn gặp rắc rối, liền kéo tay Triệu Dĩnh Nhi rời khỏi.
Nhưng cô chưa kịp đi thì liền bị Lâm Chi Hành kéo lại, hắn ta như một kẻ điên bám theo một người lâu dài rồi sinh ra ảo tưởng.
“Doãn Hải Ninh, chúng ta đã ly hôn rồi. Cô đâu phải nhất thiết theo dõi tôi như vậy chứ?”
Doãn Hải Ninh giật tay lại, khó chịu đáp lại: “Tại sao một kẻ có tiền lại không đi khám lại đầu óc mà cứ muốn phung phí tiền vào một người phụ nữ hám của chứ?”
Thấy Doãn Hải Ninh cứng miệng nói, Lâm Chi Hành tức giận.
“Doãn Hải Ninh, tôi nói cho cô biết. Dương Đình Đình mới là người tôi yêu thực sự, còn cô chỉ là một con đàn bà…”
“Con đàn bà như nào? Tôi thật may khi mà thoát khỏi Lâm Chi Hành anh sớm, nếu không bây giờ tôi cũng đã bị đôi cẩu nam nữ hai người làm cho tức đến mức hộc máu mà chết.”
Lâm Chi Hành bây giờ trong mắt Doãn Hải Ninh trông thật kinh tởm.
Cô hận bản thân tại sao lại không thể nhìn ra bộ mặt thật đáng sợ của Lâm Chi Hành cơ chứ.
Nhưng không sao, dù gì cô cũng đã thoát ra khỏi và được làm là chính mình. Cho nên, cô cũng không muốn so đo với hai con người có dã tâm độc ác như vậy làm gì cả.
“Doãn Hải Ninh, không phải là cô vẫn còn tình cảm với tôi đấy chứ?”
Lâm Chi Hành nhấc cầm Doãn Hải Ninh lên, nhìn cô bằng đôi mắt kinh tởm.
Chát.
“Lâm Chi Hành, não anh thật sự có vấn đề.”
Dương Đình Đình lên tiếng phản bác lại.
“Doãn Hải Ninh, chẳng phải là chiếc đồng hồ trên tay cô là mua tặng cho anh Lâm Chi Hành sao?”
Thì ra, Lâm Chi Hành lầm tưởng là Doãn Hải Ninh vẫn còn tình cảm với mình nên đã đi mua đồng hồ đeo tay để xin lỗi hắn.
Doãn Hải Ninh với Triệu Dĩnh Nhi nhìn nhau, cười lớn.
Dương Đình Đình ngơ ngác quay sang nhìn Lâm Chi Hành rồi sau đó nói tiếp.
“Nếu không phải là mua tặng cho anh Lâm Chi Hành để xin lỗi, vậy thì…
Doãn Hải Ninh, có phải cô đã có người đàn ông khác rồi không?”
Chát.
“Dương Đình Đình, bản thân mình đã không tốt nên đừng có bao giờ nghĩ người khác cũng giống như mình.
Cô là cái loại đàn bà trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đàn ông của người khác, nên đừng nghĩ ai cũng như mình.”
Thấy Doãn Hải Ninh hôm nay có chút kỳ lạ, thực sự không giống với con người trước đây.
Lâm Chi Hành với Dương Đình Đình bị Doãn Hải Ninh tát cho mỗi người một cái, cả hai đều tức giận.
Nhưng thay vì chửi và đánh lại Doãn Hải Ninh, Dương Đình Đình lập tức lấy chuyện cô mất đứa con ra để khiêu khích.
“Chị Ninh, em biết là do em mà hai người mới ly hôn. Nhưng đứa bé trong bụng em rất cần có ba và mẹ.”
Chát.
“Dương Đình Đình, cô tốt nhất đừng có đứng trước mặt tôi rồi nói ra những điều vô ích như vậy.
Đứa bé trong bụng cô cần có cả ba lẫn mẹ, vậy đứa bé trong bụng tôi nó không cần chắc?”
Đều là những đứa bé vô tội, nhưng tại sao lại có đứa được đón nhận yêu thương còn đứa còn lại phải chịu cảnh oan ức?
“Doãn Hải Ninh, sao cô dám đánh Dương Đình Đình? Chẳng lẽ cô không biết là cô ấy đang mang thai sao?”
“Tôi đánh cô ta còn cần phải chọn ngày hay sao?”
Cô thật không ngờ, Lâm Chi Hành hắn sau khi hại chết đứa con của mình vẫn không nhận ra được lỗi lầm của mình.
“Tôi đã báo với cảnh sát về việc hai người đã làm. Mong đến lúc đó, hai người vẫn còn giữ được thái độ như lúc này.”
Nói xong, Doãn Hải Ninh kéo tay Triệu Dĩnh Nhi rời đi.
“Lâm Chi Hành, em không muốn ngồi tù…”
“Đình Đình, em bình tĩnh lại. Doãn Hải Ninh báo cảnh sát, nhưng không có chứng cứ, cô ta sẽ không làm gì được chúng ta cả.”
Lâm Chi Hành cầm điện thoại lên, gọi một cuộc rồi sau đó lại đưa Dương Đình Đình đi mua sắm tiếp.
“Ninh Ninh, cậu thực sự đã báo cảnh sát ư?”
Đối diện với câu hỏi của Triệu Dĩnh Nhi, Doãn Hải Ninh không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu.”
“Vậy tại sao khi nãy cậu lại…”
“Tớ không có chứng cứ, báo cảnh sát cũng được ích gì đâu chứ?
Nhưng cậu yên tâm, Doãn Hải Ninh tớ sẽ lấy lại tất cả những gì mà hai người đó đã nợ mình.”