Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7: Tạm biệt

Nhi cố gắng mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Ông chỉ huy cố gắng đỡ đầu cô tay áo ông đẫm máu nhưng bàn tay ông run rẩy đầy lo lắng và xót xa, có lẽ nhìn cô cũng chỉ bằng tuổi của con ông nên khi thấy bộ dạng như bị tra tấn này ông cũng thấy chút đồng cảm. Cô lờ mờ nhìn ánh mắt đỏ hoe của bác ấy cô cố gắng mỉm cười dù nó đầy đau đớn “Cháu...Sắp chết đúng không ạ?” “Không đâu, cháu cố gắng chút thôi cháu không chết đâu” Ông bác đã rưng rưng Cô liếc nhìn xung quanh, đôi tai lùng bùng tiếng ồn ào của các chú cảnh sát đang áp giải những tên tội phạm, mấy bạn của cô khi được cởi trói liền vội vàng chạy đến bên cô bọn nọ vây quanh nhìn những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của cô họ rơi nước mắt không ngừng, họ liên tục mấp máy những lời “Xin lỗi”. Cô mơ hồ nhìn họ cô cố gắng thều thào “Không phải lỗi của các cậu, hãy luôn...” Đột nhiên từ phía xa nhiều người đi tới những bố mẹ của nạn nhân chạy lại đầy lo lắng họ chạy tới ôm những đứa con bé nhỏ của mình họ ôm chúng khóc lóc liên tục những lời hối lỗi vang vọng trong không khí, cô cố gắng nhìn một bóng hình đang chạy về phía mình cô lờ mờ thấy hình bóng của bố dượng ánh mắt cô đầy trìu mến và lo lắng ông đi tới phía cô lúc này cô đã mệt mỏi thều thào “Bác này, hãy... nói với họ...rằng họ không có lỗi gì cả, cháu...đã ổn...” Vừa dứt câu cô từ từ nhắm mắt lại thầm mỉm cười nghĩ “Cuộc đời của mình cuối cùng cũng chấm dứt tốt đẹp rồi nhỉ”. Đôi tay cô đã buông xuống trước cái nắm tay của bố dượng nhìn thấy cảnh tượng đấy cả một chỉ huy luôn bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt đi chăng nữa lại rơi nước mắt đầy cảm thương, bố dượng cô thì đờ đẫn đến bất ngờ cô giành lấy cơ thể cô từ bàn tay của chỉ huy kêu gào đầy đau đớn “Không! không thể nào sao con bé lại ra nông nỗi này? Các người đã làm những gì vậy?” Ông nhìn những vết đạn trên người cô rồi nhìn về phía mấy tên tội phạm ông lao tới đầy giận dữ, ánh mắt ông như hổ săn mồi ông vừa hét lớn đầy giận dữ “Sao chúng mày có thể tàn nhẫn như vậy? Sao có thể làm như thế với con bé?” Khi ông muốn đánh bọn chúng thì đã bị những cảnh sát ngăn lại, ông vùng vẫy dữ dội hơn, lúc này chỉ huy sứ bình tĩnh trở lại ông đi tới phía ông Hùng bố dượng cô rồi vỗ vai “Bọn chúng sẽ được luật pháp phán tội một cách thích đáng vậy nên thay vì ở đây ông hãy bế đứa trẻ ấy khỏi mặt đất đi ông không thấy nó rất lạnh lẽo à” Ông Hùng quỳ xuống liếc nhìn về phía cơ thể cô ông bò lại bế cơ thể gầy gò của cô, đôi mắt ông trống rỗng vuốt tóc cô ông khẽ nói “Con gái, cơ thể con sao lại lạnh quá vậy, con mở mắt ra đi nhé” Ông thẫn thờ bế cô về phía hoàng hôn bầu trời xanh đã dần ngả màu đỏ cam nhìn nụ cười trên môi cô đã đông cứng ánh mắt người bố đó buồn bã. Sau khi bế cô ra khỏi khu rừng ông ôm chặt cứng cơ thể cô đến khi đã đến tổng bộ phía biên giới nước L ông bế cơ thể cô ra khỏi xe bằng đôi mắt vô hồn. Những đứa trẻ và bố mẹ của chúng nhìn thấy hình ảnh đấy của ông Hùng vẻ mặt họ đầy tội lỗi và áy náy họ cũng là bố mẹ nên họ hiểu tâm trạng cùa người bố kia bây giờ rất tệ. Ở trước cửa tổng bộ vài bóng hình quen thuộc hiện hữu ra đó là ba ruột và chú ruột cùa cô cùng với đó là sự xuất hiện của người mẹ mà cô luôn yêu thương có vẻ bà đã nhờ người trông em cô nhưng hiện tại khuôn mặt bà đã tái nhợt ánh mắt đầy sợ hãi. Linh hồn cô đang theo dõi phản ứng của họ, cô cũng không hiểu tại sao linh hồn mình còn vương vấn tại đây nhưng cô biết cô muốn nhìn mặt mẹ mình thêm nữa nếu được. Bà thương nhìn về phía tay chông mình đôi tay ấy đang bế một cơ thể đầy máu đôi mắt ông trống rỗng khuôn mặt lạnh tanh cứ như robot mà bước về phía trước mẹ cô run rẩy bước về phía chồng đôi mắt bà đã mở to vì sốc tay bà run run chạm về phía tay ông Hùng “Đây là? Không! Không phải đúng không chồng? Con gái đâu? Con bé đâu rồi? Đừng trêu mẹ mà con ơi!” Ông Hùng vẫn im lặng vô hồn nhìn về phía trước mặc kệ những cái đấm của bà Thương vào cánh tay mình. Thấy vậy ba ruột và chú ruột cô dù vừa nãy có chút sững sờ đứng yên tại chỗ, linh hồn cô nhìn thấy người ba ruột và chú ruột của mình đang chạy về phía bố dượng, thấy được ánh mắt không mấy thiện trí gì của họ cô muốn ngăn cản nhưng nhìn lại bàn tay mình khi xuyên qua họ cô thẫn thờ một lúc rồi gượng cười đầy đau khổ “Ha! mình chết rồi mà nhỉ” Một tiếng (bốp) vang vọng trước cái đấm của ba ruột cô, mẹ cô và linh hồn đang lơ lửng của cô cùng mọi người sững người. Những cảnh sát liền hoàn hồn chạy lại kéo ba ruột và chú ruột của cô ra nhưng bố dượng cô vẫn không có phản ứng ông chỉ biết ôm chặt cô.