Chương 6: Không cần thích mình liền đâu
Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, lớp 9B chưa bị “dí” bài tập nên mấy đứa rủ nhau đi ăn vặt xả hơi. Tấn là người lên kế hoạch, còn Bích là người… tự xưng tài xế cảm xúc: “Vợ phải đi đó. Chồng linh cảm hôm nay sẽ có chuyện hay ho!” “Hay cái đầu bà á.” – My cười, nhưng vẫn nhắn tin vào nhóm: My: “Tui đi nhen. Ai đi thì hẹn ở hẻm trà sữa.” Cả nhóm tụ lại vào tầm 5 giờ chiều. Vừa đủ nắng nhẹ, vừa đủ để nghe mùi bánh tráng bay qua gió.
Chỗ hẹn là quán bánh tráng trộn đầu hẻm vừa nhỏ vừa đông. Bàn nhựa, ghế lùn, nhưng có gì đó khiến ai cũng cười. Kiều ngồi một góc, gọi phần không cay. Tấn thì hối ông chủ làm phần siêu to khổng lồ. Bích và My ngồi cạnh nhau, còn Hữu đang đếm tiền trả chung. “Ủa rồi Nhựt đâu?” – Bích quay sang hỏi nhỏ. “Không biết. Không thấy nhắn gì hết.” – My liếc điện thoại. Vừa dứt lời thì một chiếc xe đạp thắng gấp trước quán. Nhựt xuất hiện, áo thun trắng và balo một quai vẫn như mọi khi, chỉ khác là hôm nay… cậu nhìn thẳng vào My và cười rõ hơn bình thường. “Tới rồi nè.” – Cậu ngồi xuống cạnh My, như thể đó là chỗ đã định sẵn. “Cái quán này nhìn đơn giản mà ngon ghê ha.” – Kiều vừa nhai vừa nói. “Ngon nhờ tụi mình đó.” – Tấn nháy mắt. “Chứ không phải ngon vì nước me hả ông?” – Hữu đáp, nhưng vẫn ăn ngon lành. Bích huých My nhẹ: “Vợ nhìn cái tay ai đang gắp đậu phộng bỏ qua phần vợ kìa~” My nhìn xuống: đúng là có ai đó đang âm thầm gom mấy món My thích vào phần của cô. Cô không nói gì, chỉ gắp lại chút bò khô bỏ qua phần Nhựt. Không ai lên tiếng, nhưng trong mắt Kiều – người ngồi đối diện – là một cái nhìn tinh tế: “Hai người này… tới nơi rồi mà chưa chịu nói.”
Ăn xong, nhóm rủ nhau đi bộ quanh khu gần công viên. Trời đã chuyển tối, đèn đường vừa sáng, gió mát dịu. Bích đi trước với Hữu và Tấn. Kiều lùi lại đi cạnh My, giọng trầm hơn thường ngày: “Dạo này bà cười nhiều hơn đó.” “Bà thấy hả?” “Ừ. Mà ánh mắt cũng… nhẹ hơn. Kiểu như không còn gồng nữa.” “…Tại người đó không làm tui thấy mệt.” – My nói nhỏ, tay vẫn đung đưa theo bước chân. Kiều không nói gì, chỉ mỉm cười. Phía sau, Nhựt đang đạp xe theo nhóm – không chen vào, không nói gì, nhưng ánh nhìn thì không rời khỏi bóng dáng người vừa nói câu đó. Về đến đầu hẻm, nhóm bắt đầu tản ra. Tấn đi lối khác, Hữu book xe về. Bích nắm tay My một cái rồi lùi lại để “giữ ý”. “Bà đi đường nào?” – Nhựt hỏi. “Đi bộ thêm đoạn nữa rồi quẹo trái.” “Tui đi ngang đó. Đạp xe chậm cho bà đi kế bên, chịu không?” My gật đầu. Và cứ thế, họ bước đi, một người đi bộ, một người đạp xe chậm rãi bên cạnh. “Bữa nay vui ha.” – My lên tiếng. “Ừ. Tại có bà.” “…Thích tui hả?” “Ừ.” – Nhựt trả lời, không ngập ngừng, không cần suy nghĩ. My quay đi, che nụ cười trong bóng tối. “Biết rồi, nhưng đừng nói thêm nha. Đủ rồi.” “Ừ. Không nói nữa. Tui chỉ đi bên cạnh thôi.”
Tối hôm đó, My nằm nghe tiếng quạt quay đều đều. Tin nhắn tới: Nhựt: “Tui thích bà. Nhưng không cần bà thích lại liền đâu.” My: “Tui cũng không chắc. Nhưng… mỗi lần đi chơi mà không có ông, tui lại thấy thiếu thiếu.” Cô buông điện thoại, chùm chăn muốn cười đến điên. Tin nhắn hiện “Đã xem”. Không ai nhắn lại nữa. Nhưng có một thứ đang lớn lên rõ ràng. Là cảm giác… thích một người mà không cần ép buộc Chỉ cần họ ở đó. Và mình cũng thế.