Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Khoảng cách kéo gần

Tối thứ sáu, trời âm u từ chiều, như thể gió đang mang theo mùi mưa lưng chừng. Lớp học thêm quen thuộc vẫn sáng đèn, bàn ghế xếp ngay ngắn, vài chiếc quạt chạy lạch cạch theo thói quen cũ. My đến trễ hơn mọi hôm. Lúc cô bước vào, lớp đã ổn định gần hết. Hữu đang dán mắt vào vở, Tấn lật từ điển như đang học thi đại học. Kiều ngoắc nhẹ tay khi thấy My: “Chỗ bên Bích còn trống kìa, lẹ đi bà.” “Chồng để sẵn tập cho vợ rồi nè~” – Bích giơ tập phất phất. “Trời ơi, chồng tui đúng chuẩn gu người chồng quốc dân luôn á.” – My cười, buông cặp ngồi xuống ghế. Nhưng chưa kịp mở tập ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn sau: "Bà ngồi đó hả? Mượn tập cái." My quay lại. Là Nhựt vẫn kiểu tóc ấy, cặp đeo lệch vai, tay đang chống cằm chờ sẵn. “Bữa nào ông không hỏi bài tui một cái là tui lo luôn á.” “Tại bà chép đẹp.” “Hay tại ông lười?” “Không, vì tui thấy đẹp nên mới muốn nhìn.” – Nhựt nói, giọng nhỏ, ánh mắt thì không rời khỏi trang vở. Tim My đập chậm một nhịp. Bích thì đã quay qua bàn khác để "tạo điều kiện" từ bao giờ.

Giờ học bắt đầu. Thầy đang giảng về thì – đúng như dự đoán – trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa ban đầu chỉ là tiếng lộp bộp trên mái, nhưng nhanh chóng trở thành cơn mưa rào thật sự. My chống cằm, mắt vẫn nhìn lên bảng, nhưng đầu thì hơi nghiêng. Cô cảm thấy ánh nhìn từ phía sau. Cứ lâu lâu, như thể… có ai đó quen thuộc vẫn đang dõi theo mình.

Giữa giờ, cả lớp ra ngoài hành lang nghỉ ngắn. Gió mát hẳn lên, trời vẫn lất phất. “Ê Bích, mai chồng rảnh không?” – My hỏi nhỏ. “Mai chồng phải đi với mẹ. Sao đó?” “Không gì hết… Tự nhiên muốn dắt ai đó đi ăn bánh tráng trộn.” “Ủa là ai?” “…Hông biết nữa.” – My chống cằm, mắt nhìn mưa rơi, miệng cười nhẹ. “Vợ á, vợ đang thả thính kiểu ‘vô thức’ đó biết hông?” – Bích nheo mắt. “Thật hông?” “Thiệt. Nhưng tui nghĩ… có người sẽ bắt được.” – Bích vỗ vai nhẹ. Cuối buổi, My đứng nép bên cửa sổ, nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu tạnh. Vài bạn đã có người nhà tới đón. Tấn thì đang gấp áo mưa cho Hữu vì “ông sợ lạnh”. Bích đang gọi mẹ ngoài cổng. Và… Nhựt đang đứng cạnh cô từ lúc nào không rõ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng kiểu im lặng mà làm tim người khác không yên. “Tui chắc phải đợi lâu mới tạnh á.” – My lên tiếng trước. “Ừ. Tui cũng vậy.” “Không mang áo mưa luôn hả?” “Có. Nhưng sợ mang rồi, bà đứng một mình.” Câu đó khiến My quay sang. Nhựt đang nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên… không trêu, không giỡn. “Bà biết không, tui hay nhìn bà lúc học… nhưng không phải vì bà chép đẹp.” “Vậy… vì gì?” “Vì tui không biết sao nữa. Nhưng lúc nhìn bà, tui thấy bình yên.” – Nhựt nói, rồi im. Không chờ phản ứng, không thêm lời. My không biết đáp lại sao. Cô chỉ cúi đầu, khẽ nói nhỏ: “Tui cũng... thấy vậy.”

Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng dưới mái hiên lớp học, hai người đang đứng cạnh nhau, tay không chạm, vai không kề, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim… như đã rút ngắn lại một quãng rất gần.