Chương 3: Thói Quen
Buổi tối thứ ba đầu tiên của năm học mới, trời dịu hẳn. Gió thổi qua dãy phòng học thêm bên hông trường, mang theo mùi nhang muỗi từ mấy lớp gần đó. My kéo ghế ngồi xuống bàn góc trong chỗ quen thuộc suốt hè. “Vợ ngồi đây nè.” – Bích vỗ vào bàn thứ 2. “Chồng biết tính vợ ghê ha.” – My cười, đặt tập lên bàn. Lớp học thêm tiếng Anh đông hơn vài bạn mới, nhưng nhóm cũ vẫn dính nhau y như hồi hè. Hữu ngồi ngay bàn đầu, tay lật sách nghiêm túc. Tấn thì tới sau, chọt lưng My một cái: “Ê My, có mang giấy note không? Tui cần vẽ bản đồ não.” “Não ông chắc một đường thẳng là hết bản.” – My đáp không cần suy nghĩ. “Thẳng thì nhanh đó nha~” – Tấn nháy mắt, rồi né tay Bích đang giơ lên dọa đánh. Cả nhóm cười rộ. Chưa vào học mà không khí đã rộn ràng như lớp chính khóa. Nhựt đến sau. Cậu bước vào với chiếc balo đeo lệch vai, tóc hơi ẩm như mới tắm xong. Không ai nói gì, nhưng My thấy rõ Kiều đang nhướn mày nhìn cô kiểu “tui biết hết”. My cúi mặt lật tập. Không phải ngại, mà là... tự nhiên tim đập mạnh khi nghe tiếng kéo ghế sát bên. “Xin lỗi, hết bàn. Tui ngồi đây nghen.” – Giọng Nhựt cất lên. My liếc sang. Cậu ngồi sát bên thật, tay đặt ngay rìa vở cô. “Ngồi sát vậy không sợ mất tập trung hả?” “Bữa nay bà không cột tóc cao, chắc đỡ rồi.” – Nhựt cười nhẹ. Tim My đập một cái thật to.
Tiết học trôi qua trong tiếng giảng đều đều. My cố ghi bài nhưng mắt cứ bị kéo sang bên trái. Nhựt thì vẫn tỉnh bơ, ghi vở cực nhanh, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói nhỏ: “Câu này đáp án B nha. Đừng ghi D như bữa nữa.” “Bữa tui cố tình test thầy thôi.” “Ừ, test thầy rồi làm tui mất điểm luôn.” “Trời ơi giận hả?” “Không. Nhưng hơi tiếc vì không được chung nhóm với bà.” – Nhựt nói nhỏ xíu, như kiểu cố tình để chỉ mình My nghe được. My giả vờ nhìn lên bảng. Nhưng trong đầu thì: “Ủa là sao vậy trời???”
Giờ giải lao, cả đám túa ra hành lang. Bích kéo My ra một góc, giọng thì thầm y như điều tra viên: “Chồng hỏi thiệt, bà rung động rồi đúng không?” “Không có! Chỉ là…” – My chưa kịp nói hết câu. “Chỉ là ngồi gần muốn xỉu luôn á hả?” – Bích khoanh tay, cười gian. My đấm nhẹ vào tay bạn, nhưng rồi cũng thừa nhận: “Ừ thì... có chút xíu xiu thiệt. Mà tui không biết là do bị chọc nhiều quá hay sao nữa.” ... Khi lớp vào học lại, trời bắt đầu mưa nhẹ. Hạt mưa đập lộp bộp lên mái tôn, nghe như một bản nhạc nền lạ tai. My không mang áo mưa, tự nhiên thấy hơi lo. Cuối buổi, đúng như dự đoán mưa nặng hạt. Cả nhóm đứng trú dưới mái hiên, ai cũng nhăn mặt vì không mang gì. “Vợ ơi, chồng đưa vợ về được không?” – Bích nắm tay My. “Thôi khỏi. Chồng về đi, tui lớn rồi mà~” – My cười, rút tay ra vẫy. Lúc đang loay hoay nhìn mưa, My bất ngờ nghe giọng nói sau lưng: “Bà ở hướng nào?” “Gì vậy?” “Có mang áo mưa nè. Tui chở về.” – Nhựt chìa ra chiếc áo mưa cuộn gọn gàng trong balo. “Ủa, sao cậu biết tui không mang?” “Bữa hè nào bà mang đâu.” – Cậu đáp, giọng đều đều nhưng mắt nhìn nghiêng. My đứng im vài giây. “Cảm ơn. Nhưng bà Bích đang đợi...” “Không sao. Có thêm người chở thì tụi kia đỡ khỏi lo.” – Nhựt ngắt lời, không ép, nhưng cũng không rút lời. My quay sang Bích. Bạn cô chỉ cười, giơ tay ra hiệu: “Go đi vợ. Có chồng cũ bảo kê rồi!”
Trên đường về, mưa rơi lộp độp lên nón áo mưa. My ngồi sau, im lặng. Nhựt không nói gì, nhưng tay cậu giữ chặt ghi-đông, lưng thẳng, không hề vội. “Cậu… có hay chở ai khác về vậy không?” – My buột miệng. “Không.” – Nhựt trả lời ngắn gọn. “Sao lại chở tui?” “Vì tui muốn.” – Nhựt nói, không quay lại, giọng đều như thể đang đọc một câu tiếng Anh mẫu. My im. Trong đầu không biết nên vui, nên cười hay nên... giấu luôn tim mình cho rồi. Mưa không còn lạnh. Nhưng tim My thì lại đang ấm hơn cả buổi chiều nắng rát ban sáng.