Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Ánh nhìn

Ngày thứ hai của lớp 9B bắt đầu với tiếng ồn quen thuộc: – “Tổ 2 kẻ bảng lẹ đi bà My!” – “Chết cha, tui quên thước!” – “Ai có thước kẻ khônggg?” My đang viết sỉ số lớp lên bảng thì nghe tiếng chân rầm rập phía sau. Tấn cười hề hề, tay cầm hộp bút chạy vào: “Ủa ai kẻ bảng mà đẹp dữ vậy ta~” “Im đi, chọc nữa tui vẽ mặt ông lên bảng luôn á.” – My quay lại, lườm một cái. Bên dưới, Hữu lật sổ tay, đe dọa nhẹ: “Lát trừ điểm tổ ồn nhất.” “Ủa chồng ơi cứu tui~” – Tấn giả giọng nũng nịu. “Trật tự đi! Vợ iu tui mà!” – Bích chen vô, khoác vai My cái rõ thân thiết. My cười khì, gỡ tay bạn ra rồi gõ nhẹ lên trán Bích: “Chồng bớt ghen vô duyên nha~ Vợ đi làm việc chính nghĩa nè.” ... Tổ 1 phía đối diện thì yên ắng hơn nhiều. Quỳnh đang cắm cúi vẽ sơ đồ lớp. Nhựt ngồi bàn 5, kế sau Quỳnh, một tay chống cằm, mắt dán lên bảng... hoặc dán vào My, không ai biết chắc. Lần thứ ba bắt gặp ánh mắt cậu, My nhíu mày hỏi thẳng: “Bộ mặt tui dính gì hả?” “Không. Chỉ là… cái bảng hôm nay hơi lố tay chút.” – Nhựt trả lời tỉnh queo, ánh mắt còn chưa kịp rời đi. Quỳnh nghe vậy phì cười. My liếc cả hai, nhưng cũng không giận nổi. Nhất là với kiểu nói chuyện lúc nào cũng trêu ghẹo nửa thật nửa đùa như vậy. ... Ra chơi, nhóm bạn thân tụm về quanh bàn My. Bích xé gói bánh gạo, nhét cho My một miếng rồi vừa nhai vừa nói: “Vợ nè, mai đi học thêm mặc cái áo hôm bữa đi. Chồng thấy hợp gu Nhựt lắm đó.” My đỏ mặt liền, đẩy vai bạn: “Ủa rồi từ khi nào chồng tui đi làm gián điệp cho người ta vậy?” “Vợ tui là ‘tài sản quốc dân’, tui phải bảo vệ khỏi rơi vào tay địch chớ.” – Bích ôm ngực nói y như phim. Tấn xen vào: “Ê vậy tui là gì trong cái tam giác này?” “Ông là người bị Hữu trừ điểm nhiều nhất lớp.” – My, Bích, Hữu đồng thanh. Tiếng cười rộn khắp dãy bàn. Đúng là My – đi tới đâu cũng mang theo cái không khí vui vẻ như thể chuyện gì buồn cũng sẽ nhẹ lại. ... Vài phút sau, Nhựt bước vào lớp, tay cầm tập phiếu sinh hoạt. Cậu đứng trước bàn My, không nói nhiều: “Thầy chủ nhiệm nhờ phát cái này cho lớp.” “Sao không đưa tổ trưởng?” “Lớp trưởng cầm vẫn nhanh hơn.” – Nhựt cười nhẹ, rồi đi luôn, để lại một câu nói lưng chừng như gió thoảng. My cầm xấp giấy, nhìn theo dáng cậu bước đi. Có gì đó… hơi rung rung trong lồng ngực. Bích chồm qua, nháy mắt: “Thấy chưa? Chồng nói đâu có sai~” My làm bộ lườm, nhưng rõ ràng môi đang mím cười. ... Tan học, sân trường nắng gắt. Bích khoác tay My, vừa đi vừa tám: “Vợ nói thiệt đi, vợ có nghĩ về cậu đó không?” My hơi khựng lại. “…Tui cũng không biết nữa. Nhưng… cứ gặp ánh mắt đó là thấy tim kêu ‘bụp’ một cái.” “Ờ, kiểu đó là biết rồi đó vợ ơi~” Tấn đạp xe ngang qua, la lớn: “My ơi, nhớ gửi danh sách tổ sinh hoạt nghen!” My đáp lại: “Biết rồi ông nội!” ... Tối hôm đó, trong nhóm chat tiếng Anh, tin nhắn nhảy liên tục. Hữu: “Mai có oral nha. Nhớ học.” Kiều: “Tui nhờ My đem bài tập hôm bữa nghen.” Bích: “Vợ nhớ đem mấy cái note màu hôm bữa á, chồng muốn bắt chước style.” Nhựt: “My, mai bà chép cho tui phần example nha. Hứa rồi đó.” My đang định rep thì tin nhắn riêng từ Nhựt tới: Nhựt: “Thiệt ra tui chép rồi. Nhưng thích coi bản bà chép hơn :)” My cứng đơ ba giây. Gục mặt xuống gối mà hét không thành tiếng. ... Trước khi ngủ, My mở lại vở bài tập tiếng Anh. Trang cuối vẫn còn nét chữ hơi nghiêng của Nhựt từ hồi hè: “Đừng cột tóc cao nữa. Tui mất tập trung.” Ngày xưa đọc thấy mắc cười. Bây giờ… cười cũng không nổi. Chỉ là… tim đang nghe lời ai đó mà chính My cũng chưa dám gọi tên.