Chương 2: Trông em chẳng khác nào một phụ nữ hư hỏng.
Quay trở lại phòng chờ Vip, Chu yên ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ không biết mình có thể chơi trò này với Trịnh Tân đến bao giờ? Cô thở hắt ra một hơi hỏi Lâm Ngọc Lệ
“Chị sắp xếp lịch trình công việc sau kỳ nghỉ cho em rồi à?”
Lâm Ngọc Lệ tiếp tục thu dọn đồ đạc trả lời:
“Đã sắp xếp ổn thỏa, tạm thời em có ba ngày để nghỉ ngơi, thứ 2 tuần tới sẽ tham gia một buổi phỏng vấn. Bùi Thịnh cũng muốn mời em hợp tác trong MV lần này của anh ta, nhưng chị vẫn chưa nhận lời, sợ em không có hứng thú."
Dừng một chút Lâm Ngọc Lệ hơi ngập ngừng sau mới tiếp:
“còn nữa, sang tháng chủ tịch Trịnh sẽ cùng với một vài quan chức nhà nước đi làm từ thiện ở vùng cao. Ngài ấy yêu cầu em phải có măt. ”
Chu Yên suýt chút nữa đã bật cười, nhưng thực sự thì cô không tài nào mà cười nổi.
Trịnh Tân lại bắt đầu muốn lấy cô ra để làm phông nền cho cuộc đời viên mãn của anh rồi. Ai chẳng biết người đàn ông này đang nắm giữ nguồn mạch kinh tế của thành phố Bắc Vân và cũng là nhân vật không nhỏ trong nước nên ngoài những mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng trên thương trường thì anh còn tạo dựng được mối quan hệ rất tốt với các vị lãnh đạo cấp cao trong nước.
Việc làm từ thiện không chỉ khiến tên tuổi tràn ngập các mặt báo mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, như vậy chẳng có lý do gì mà không làm.
Dù gì thì ngài chủ tịch của chúng ta luôn là kẻ giả tạo lành nghề và khôn khéo. Điều này dĩ nhiên chẳng có ai biết, ngoài Chu Yên, vì anh lúc nào cũng ngụy trang cho mình một cách hết sức hoàn hảo.
Chu Yên cực kì căm ghét những buổi gặp mặt trên danh nghĩa công việc như thế này. Bởi vì khi ấy mấy ông tai to mặt lớn và kể cả Trịnh Tân đều xem người phụ nữ xuất hiện bên cạnh mình là một chiếc áo.
Áo của ai càng đẹp, càng sang thì người đó càng được dịp nở mày nở mặt. Nếu có thể Chu Yên nguyện ý ở nhà chùm chăn cũng không muốn cùng Trịnh Tân ra khỏi cửa.
Nhưng đáng buồn là cô không hề có quyền từ chối mà buộc phải phục tùng mệnh lệnh tối cao của ngài chủ tịch. Thậm chí cô còn phải biến bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất, bằng không anh sẽ cho con gái nhà họ Chu biết tay.
Chu Yên nhớ có một lần, cô cùng bạn cũ gặp mặt, vì vui mà quá chén, khiến cho phóng viên chụp được tấm hình ghi lại cảnh cô say xỉn.
Cô thề! chắc chắn đây là một tay phóng viên gà mờ vừa mới bước vào nghề, bởi vì đến cả việc chụp một bức hình sao cho đẹp mà hắn cũng làm không xong.
Khi nhìn thấy bản thân mình xấu xí bết bát, tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch, son môi bị lem trong bức hình, Chu Yên có loại xúc động muốn gọi điện ngay cho bộ trưởng bộ truyền thông, khiếu nại người phóng viên này và yêu cầu lập tức thu hồi thẻ phóng viên của anh ta. Chỉ vì anh ta mà cô nếm bao nhiêu trái đắng ở chỗ Trịnh Tân.
Lúc tấm ảnh chụp cảnh cô buông thả trong một hộp đêm cao cấp nào đấy ở Bắc thành được gửi đến tay Trịnh Tân, câu đầu tiên anh nói với cô chính là:
“Trông em chẳng khác gì mấy người phụ nữ hư hỏng thích uống rượu, hút thuốc và xăm mình, sau đó tự nhận bản thân có sức hấp dẫn mà đi khắp nơi ve vãn đàn ông”
Lúc ấy Chu Yên cảm thấy toàn thân như chìm vào trong bóng tối vô tận, có làm cách nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt của người đứng đối diện. Ôi Chúa ơi! Sao anh ấy lại có thể ví cô với những người phụ nữ như thế? Thật kinh khủng.
Nhưng không! Ngài chủ tịch đâu có thể dễ dàng mà bỏ qua cho người vợ không chịu tuân thủ tam tòng tứ đức như cô. Anh còn có thể nói ra những lời tổn thương sâu sắc hơn nữa kìa.
Anh đã nói:
“Đứng trên cương vị của đàn ông anh phải thông báo với em một điều rằng. với hình tượng đó của em số đàn ông em gặp phải đều là lũ mọi rợ, băm trợn và thích chơi some”
Giờ phút ấy Chu Yên đã nghĩ mình sẽ chết vì bạo lực miệng từ anh. Cô không thể nào ngờ rằng, chỉ vì một tấm hình mà anh lại có thể dùng những lời lẽ độc ác đó để chỉ chích cô.
Cô thật sự muốn khâu cái miệng của anh lai vì anh vẫn đang không ngừng dạy đời cô.
“Em phải cảm ơn anh vì bạn anh làm việc trong tòa soạn đó và anh đã phải trả một khoản tiền không nhỏ chỉ để hình ảnh như thế này của em không sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo vào 7h sáng ngày hôm sau.”
À! Thì ra cô còn phải cảm ơn ông chồng quý hoá của mình. Nhưng cô còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần sau bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi thì anh đã chán ghét mà xoay người rời đi.
Anh không hề có một tí kiên nhẫn nào với vợ của mình.
Đến cả một chút lòng thương xót cũng không có.
Tại sao anh lại không hỏi cô lý do: 'Điều gì đã khiến em phải uống nhiều rượu như vậy? Em yêu à! Em có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn thế? Có thể kể cho anh nghe được không?"
Hay anh sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cô, sau đó hôn lên môi cô và nói:'Bà xã, anh đã giải quyết rắc rối giúp em rồi, lần sau không được như vậy nữa đâu nhé."
Chẳng những anh không nói được những điều đó, mà trước khi rời đi anh còn ném cho cô một bức tối hậu thư.
“Trong khoảng thời gian này, đừng đến gặp anh, việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng tạm đình chỉ.”
Cả buổi nói chuyện hôm đó, Chu Yên thậm chí đã không thốt lên được nửa lời, trong khi rõ ràng trước đây, hồi còn học cấp ba cô đã không ít lần tham gia các cuộc thi tranh luận hùng biện.
Đây là do con trai nhà họ Trịnh ghê gớm, hay con gái nhà họ Chu kém cỏi?
Sau đó Chu Yên cũng đã bỏ ra chút thời gian để cười nhạo Trịnh Tân cho bõ tức: cái gì mà dáng vẻ đạo mạo, cử chỉ nhã nhặn, không ỷ thế hiếp người cơ chứ?
Cô muốn hét lên rằng: Con mẹ nó! đều là giả hết, là chủ tịch Trịnh đang diễn cho các người xem đấy, chứ anh ta thực chất chính là một người đàn ông độc mồm độc miệng, thủ đoạn thì đa đoan. Đặc biệt còn có muôn vàn tính nết vô cùng tệ hại.
Mắng xong rồi, chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ dám ở sau lưng nói anh và câu.
Tại sao? Tại sao đứng trước mặt anh cô luôn bất lực như thế?
Là vì lo ngại quyền uy của anh sao?
Hay là vì một cái nhìn lướt qua năm 14 tuổi kia đã khiến trái tim cô phục tùng trước một Trịnh Tân của bây giờ?
Suỵt!
Đây là bí mật mà Chu Yên vĩnh viễn sẽ không nói cho Trịnh Tân biết. Vì người thích anh vô cùng nhiều, mà anh cho dù có thích ai thì người ấy cũng sẽ không phải là cô.
Nói ra Chu Yên sợ mình hết đường quay đầu
Chu Yên nhớ đó là một ngày cuối cùng của năm cũ khi đó cô mười bốn còn anh mười sáu. Vì là đêm giao thừa nên trên sóng truyền hình hiện tại đang phát chương trình gala cuối năm.
Chu Yên lúc ấy một mình xem tivi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, ba mẹ cô đi tham gia tiệc xã giao còn chưa về. Năm nào cũng vậy, mỗi năm càng thêm nhàm chán.
Cô quyết định tắt tivi, đi đến bên cửa sổ. Bây giờ là 11h23 phút chỉ còn chưa đầy 40 phút nữa sẽ đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, hứa hẹn một năm mới dồi dào sức khỏe vạn sự như ý. Nhưng trong lòng Chu Yên là một mảnh trống rỗng.
Cô có cả thế giới nhưng trong thế giới ấy cô chẳng có gì.
Dưới lầu một đám trẻ đang chơi đốt pháo bông, tiếng cười giòn tan, lanh lảnh như chuông bạc, vang vọng khắp bốn phía. Trong mắt lũ trẻ có thứ ánh sáng vụn vặt phát ra từ những chùm pháo bông lòe loẹt.
Dù sao ở thời khắc này cũng không thể ngủ được, Chu Yên muốn tìm một chút cảm giác ấm áp của đêm giao thừa.
Cô di chuyển xuống lầu, ra nhập cùng đám trẻ nhỏ trước sân chung cư, cùng nhau đốt pháo bông.
Chơi thật vui, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng trên bầu trời bùm…bùm những chùm pháo hoa rực rỡ, đủ mọi hình dáng, đủ mọi sắc màu như những đốm nửa hoa lửa li ti đốt cháy một vùng trời đêm mênh mông, bất tận.
Chu Yên ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lơ đãng rơi vào một mảnh đất huyền bí khác.
Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài. Đôi mắt anh là một mảnh tranh sáng tranh tối vừa rực rỡ lại vừa u ám.
Anh đứng đó hệt như một vị thần của thành phố thiêng Anuradhapura, nơi người ta ví von là cảnh cổng bước vào vũ trụ,
Một vũ trụ vừa hỗn độn vừa hài hòa.
Chu Yên ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa kịp tắt, cho đến khi anh đóng sập cánh cửa kia lại, ngăn đi tầm mắt của cô.
Chu Yên nghĩ chắc anh cũng thấy mình.
Cô Bỗng bật cười, sau đó ngẩng đầu hướng mắt về phía bầu trời mà tự hỏi: không biết sao trên trời có nhiều hơn những ánh đèn dưới mặt đất không nhỉ?
Hồi còn bé cô luôn hiếu kì về một hành tinh kỳ lạ nằm ngoài vũ trụ ví dụ như hành tinh Blanets hay còn gọi là hành tinh của hố đen. Chúng không hình thành xung quanh các vì sao mà giống như hàng ngàn thế giới ma bao vây hố đen quái vật. các hành tinh ấy phải chịu đựng sống trong bóng tối cô độc hàng chục triệu năm hoặc cũng có thể là trong suốt cuộc đời hoạt động của chúng.
Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, hành tinh này muốn tồn tại và quay chung quanh hố đen quái vật thì phải với điều kiện là chúng luôn luôn cách hố đen một khoảng cách đủ xa để có nơi cư trú yên bình. Bằng không chúng sẽ bị hố đen nuốt chửng và xóa sổ khỏi giải ngân hà.
Sau này khi biết bản thân mình thích Trịnh Tân, Chu Yên nghĩ mình xong đời rồi.
Anh chẳng khác nào cái hố đen ở trung tâm ngân hà còn cô chính là hành tinh kỳ dị ấy. một khi đến gần anh cô sẽ có số phận chung với Blanest bị hố đen thôn tinh và tiêu diệt. ……………………