Chương 3: CHƯƠNG 3: Cầu cứu
Lúc này ở nhà Nhi ông Hùng bố cô đang ngồi xem phim cùng với bé đậu em gái cô thì thấy điện thoại mình nháy đèn liên tục khiến ông cũng phải hoảng hốt nhìn lại điện thoại thì thấy dòng cảnh báo đỏ từ tín hiệu của cô đã gửi ông sững sờ một lúc cứ đờ đẫn nhìn điện thoại đến khi bà Thương mẹ cô bước vào chạm vào vai ông thì ông mới hoàn hồn. Bố cô giật mình quay sang nhìn thấy vợ mình thì ông mới rối bời lắc vai bà Thương mà hoảng hốt “Em ơi, con Nhi nó...nó gặp nguy hiểm rồi! Anh thấy có tín hiệu cầu cứu từ chiếc đồng hồ” “Cái gì? Anh đừng đùa như thế, thực sự không vui đâu” Bà Thương ngạc nhiên dục ông “Vấn đề này đùa được hả anh thấy vị trí rồi theo hướng đi này có vẻ là đến gần biên giới nước L cứ tình hình này con mình chắc bị bán qua biên giới quá, em báo công an đi anh đi hỏi thăm một chút” Ông Hùng hốt hoảng chạy ra khỏi nhà để mẹ cô bối rối gọi công an giọng bà run run nước mắt đã không kìm được nữa bà cứ khóc và chờ đợi “Alo! Đây là sở cảnh sát nước M bạn cần chúng tôi giúp gì?” “Cái đó chú cảnh sát con tôi...hức nó bị bắt cóc rồi giờ xe cũng đã đi xa rồi” “Bác bình tĩnh, sao bác chắc chắn con bác bị bắt cóc vậy?” chú công an hỏi thăm “Con bé gửi tín hiệu cầu cứu từ định vị chúng tôi gắn trên đồng hồ của của nó hiện tại chiếc xe đấy cũng đã gần đến biên giới nước L rồi” Bà Thương vẫn khóc lóc trình bày “Bọn cháu sẽ nhanh chóng liên lạc bên sở ở giáp biên giới và sẽ nhanh chóng đến đó bác cứ bình tĩnh bọn cháu sẽ cứu con bác” Chú công an liền nhanh chóng tắt máy rồi báo cáo cấp trên để có thể thực hiện nhiệm vụ luôn. Về phần ông Hùng thì đang gọi một số chàng trai cao to đi cùng và đặc biệt ông đã đến trường và biết được đến 6 đứa nữa bị bắt cóc, ông nhanh trí gọi điện báo cáo cho gia đình các em bị bắt cóc kia dựa vào biển số xe khiến các phụ huynh cũng lo lắng đi cùng ông Hùng theo định vị Nhi gửi. Ở phía Nhi cô lúc này đã khá mệt mỏi và càng sợ hãi khi nhìn vào định vị thì chính xác là bản thân sắp bị bán rồi cô nhìn các bạn của mình vài bạn đã không chịu được mà hét lên khiến những tên bắt cóc cũng hoài nghi cô thấy vậy thì thầm “Các bạn làm gì đấy bọn chúng mà kiểm tra là chúng ta sẽ nguy hiểm đấy” “Hức...hic... Nhưng mà bọn tớ sợ quá nhỡ bọn tớ không về được nữa thì sao” Mọi người đồng loạt khóc lóc khiến cô cũng bất lực. Nhi đã nghe thấy tiếng dừng xe cô giật mình cố gắng bò tới những bạn gần mình nhét lại khăn vào mồm các bạn rồi sơ tay “suỵt” cô nhanh chóng về chỗ chuẩn bị nhét lại khăn vào mồm thì cánh cửa xe cũng mở ra. Tên đầu trọc nhìn quanh một lúc rồi quay ra thở dài “Chắc chúng ta nghe nhầm rồi bọn nó vẫn khóc và bị nhét khăn mà” “Ừ! Chắc vậy, khoan đã sao cái con ở trong cùng kia lạ vậy?” tên béo kia chỉ vào cô “Hả? Khác gì tao thấy sao đâu” tên đầu trọc nhìn quanh “Thằng ngu mày nhìn kìa tay nó đang nhấp nháy màu đỏ gì kìa! Chết tiệt.” Hắn lao lên xe đi tới chỗ cô vẻ mặt thêm phần u tối hắn lúc này cũng không kiên nhẫn được nữa liền kéo tay cô ra thì hắn thấy dây trói đã tuột từ lúc nào, bây giờ Nhi không còn đường lui nữa cô liền đánh liều đẩy hắn ra và toan chạy thoát cô lao ra khỏi xe khiến tên đầu trọc đứng ngay đó cũng ngơ ra phải đến khi tên béo quát lên đầy giận giữ “Này thằng kia mày còn đứng đó hả nó chạy rồi kìa” “Hả à... Để tao” Hắn chạy tới đuổi theo cô. Nhi bất lực cố gắng hét to cầu cứu nhưng khung đường này thật sự quá vắng dường như trả thấy một bóng người toàn thấy núi và sông. Đình điểm của sự tuyệt vọng là Nhi đã bị hắn bắt lại được nhưng thật may lúc nãy cô đã vất chiếc đồng hồ của mình trong lúc chạy dù biết điều này có thể sẽ khiến bố mẹ cô không tìm được bọn chúng nhưng nếu chúng biết mình đã bị phát hiện còn nguy hiểm hơn. Cô bị chúng khống chế kéo đi trở lại xe các bạn trong xe nhìn cô đầy tuyệt vọng dường như họ đã định sẵn kết cục của mình cô chỉ biết khóc, hai tên bắt cóc thấy vậy liền quát tháo “Mày còn dám khóc...Tao đánh chết mày, má nó nữa vậy mà lại bị một đứa trẻ xoay vòng vòng” Tên béo vừa nói vừa tát cô không thương tiếc khiến tên trọc cũng bối rối “Khoan! Mày đánh vậy nó chết mất” Tên đầu trọc lên tiếng can ngăn “Sao? Mày còn dám bênh nó à? Lòng tư bi đấy mày cất cho chó ăn đi chứ nghĩ sao làm đến mức này rồi mà còn có lòng thương xót ở đây, tỉnh táo lại đi” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ mặt tên trọc khiến Nhi sững sờ cô như hiểu được mình sẽ bị đau đớn hơn nhiều cô lên tiếng yếu ớt “Cháu biết lỗi rồi, cháu không dám chạy trốn nữa đâu đừng đánh cháu nữa mà...hức...hic “Thôi được rồi trói nó lại đi, nhanh còn đi nữa chậm giờ giao hàng rồi” Tên cầm đầu thúc giục Tên béo không cam tâm trói Nhi lại mắt hắn vẫn tức giận đầy cảnh cáo, lúc này trên mặt Nhi cũng đã vài chỗ bầm tím cô đau đến mức chỉ biết bò đến chỗ ngồi của mình.