Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 6.2 Ma chú đầu tiên, ánh sáng trong đêm tối.

“Các cậu có kế hoạch gì không” Khai cau mày hỏi.

Cú Mèo đậu xuống một gờ đá, hai mắt sáng lấp lánh, cẩn thận rút ra từ trong lớp lông ngực một cuốn sổ mỏng, đã nhàu và sứt gáy. “ Đây là cuốn sách hướng dẫn chế tạo ma chú cơ bản viết bằng chữ cổ, giờ chúng ta sẽ chế tạo ma thuật thanh tẩy để hoá giải lời nguyền cho họ”

Khai ngồi xuống trước phiến đá phẳng, lấy từ túi áo ra một viên ma thạch đen.

Tắc Kè thở hổn hển, lôi ra từ bọc vải buộc trên lưng một tấm da dê ngả vàng, có vết cháy sém ở góc.

Họ bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu chế tạo ma chú.

Gió tro xào xạc qua những tán lá khổng lồ như rì rầm của một thế giới đã chết. Cây Thạch Dương mọc trơ trọi trên mặt phiến lá cứng như đá, rễ của nó cắm sâu vào tấm lá sống khổng lồ, như đang hút lấy linh khí của nơi này. Ánh sáng lờ mờ từ những tinh thể ma quang trên cao đủ để nhìn, nhưng không đủ để trấn an.

Khai quỳ xuống sát mặt đất, mắt anh soi xét lớp vỏ mốc xám của rễ cây. Những mạch sáng lấp lánh ánh xanh nhạt chạy ngầm bên dưới như những dòng máu tĩnh lặng.

“Chiết xuất dược thủy không cần nấu. Nó là một dạng dịch sinh học bán tinh thể, chỉ tồn tại trong rễ già.”

Anh rút dao rạch, sắc và sạch. Từng động tác được tính toán như phẫu thuật. Anh cắt theo chiều sợi mạch, không làm rách lớp tế bào thực vật xung quanh, giữ cho dòng dịch không bị ô nhiễm tạp chất.

Phía sau, Cú Mèo nhắc khẽ, giọng gấp gáp nhưng rõ ràng:

“Từ rễ sẽ chảy ra một chất dịch — nhựa sống của Thạch Dương. Trong đó có Ma Thủy, lẫn với nhựa cây đặc. Nếu chậm trễ quá vài phút, Ma Thủy sẽ bay hơi, chỉ còn lại thạch nhựa vô dụng. Phải tách ra ngay!”

Tắc Kè nhanh tay giữ ống dẫn dưới vết rạch, đầu kia nối với chiếc lọ thủy tinh nhỏ có phễu lá đặt sẵn. Ma Thủy chảy từng giọt, lấp lánh như sương sớm pha ánh trăng, xuyên qua ống dẫn. Một vài giọt đầu có vẻ đặcCú Mèo lắc đầu: “Không! Đó là phần thừa. Hơi nghiêng rễ một thêm một chút nữa , đúng rồi… Ma Thủy sẽ tách lớp ra khỏi nhựa cây”

“Giờ. Đây là Ma Thủy nguyên chất.” Cậu bóp nhẹ phần rễ còn lại để ép phần Ma Thủy cuối cùng. Dịch màu xanh nhạt trong vắt, không lẫn bóng mây, bắt đầu tách tầng rõ khỏi nhựa đặc đang dần đông lại trên rễ.

Trong khi Khai cẩn trọng chiết Ma Thủy từ rễ Thạch Dương bên kia phiến lá khổng lồ, Cú Mèo con vừa quan sát hướng dẫn vừa ngồi trước phiến đá mài phẳng, đôi mắt vàng tập trung cao độ. Tắc Kè, với chiếc đuôi linh hoạt, vừa khuấy nước, vừa cầm quạt nhẹ giữ lửa cháy đều.

Cú Mèo đặt khối Ma Thạch vào tâm phiến đá, bắt đầu xoay đá nghiền theo vòng tròn đều đặn.

Mỗi vòng xoáy để lại lớp bụi mịn màu đen bám quanh, dần dần dày lên trộn lẫn những ánh kim và tia màu khác, tạp chất của khoáng ma thạch.

Tắc Kè đổ một ít nước sạch vào bát đá. Cú Mèo gạt toàn bộ hỗn hợp bột mài vào nước. Họ kê lên chiếc bếp đặt bằng ba viên đá, dùng một ít cỏ khô ở gần đó, đánh đá, nhóm lửa và đun nhẹ.

Hiện tượng phân tầng xuất hiện:

Bột Ma Thạch Đen có màu đen thuần, nặng nhanh chóng chìm xuống đáy.

Tạp chất ánh kim, sắc tím, ánh bạch kim nhẹ, sủi bọt, nổi lềnh bềnh trên mặt.

Khi tạp chất nổi hoàn toàn, Tắc Kè nghiêng bát, đổ bỏ lớp nước trên cùng, giữ lại lớp bột đen nặng lắng đáy. Sau đó, cậu đặt bát lên khung đá có lửa hơ nhẹ phía dưới – “Không để lửa chạm trực tiếp, chỉ sấy khô từ từ… nếu không, sẽ phá hỏng tính hấp thụ ma lực của bột mực.”

Bột Ma Thạch khô được chuyển vào bình sành có nắp chạm khắc ký hiệu mực.

Ở bên kia khi đầy gần nửa lọ Khai bịt chiếc lọ bằng một mảnh gỗ. Anh sáng dịu lan trên bề mặt dịch lỏng . “Ổn rồi. Giữ trong lọ này Ma Thủy sẽ không bay hơi.”

Tiếng xương lách cách vang lên phía sau. Chúng đang đến gần.

Khai lùi sát vào vách đá, đôi mắt lia nhanh trên trang sách ma chú cũ. “Cú Mèo, da dê đâu? Mau trải ra! Tắc Kè, giữ chắc!”

Tắc Kè rút tấm da dê từ túi áo, vội vàng trải phẳng ra nền đá. Cú Mèo nghiêng đầu nhìn Khai, ánh mắt lóe lên trong bóng tối.

“Cậu định viết ma chú?”

“Không. Trong sách ghi là kẻ thi triển phải có ma lực. Tớ sẽ hướng dẫn.” Khai nói, giọng bình tĩnh đến lạ lùng giữa cơn nguy khốn.

Khai bắt đầu hướng dẫn từng bước, giọng đều đặn

“Tâm vòng tròn. Viết bằng ký hiệu cổ: Ka-nun. Đó là ma thuật Ánh sáng thanh lọc.”

Cú Mèo vẽ ký hiệu ở chính giữa, những đường nét sáng lên nhẹ nhàng khi chạm ma mực.

“Vòng trong viết tên cậu, chủng loài.”

Cú Mèo ngần ngừ rồi khẽ viết: “ Nóc tít, Cú mèo”

“Giờ đến lớp biểu tượng.” – Khai thì thầm. “Bắt đầu từ lớp ngoài tâm:” Một mặt trời tỏa sáng – nguồn thanh tẩy. Một giọt nước chảy dài – dòng năng lượng. Cánh tay vươn lên – ý chí giải thoát. Ngọn lửa trắng – tiêu diệt tà khí.

“Lớp biểu ý:” – Khai gõ nhẹ vào sách – “Khái niệm.”

‘Tẩy – Tà – Hồn’, ‘Chiếu – Sự thật – Bóng tối’ Cú Mèo viết nhanh, các biểu ý kết thành một vòng ký tự tinh xảo.

“Biểu âm.” “Đây là phần dẫn truyền ma lực.” Khai gật đầu:

“Ka – Nun – Zeh. Ka – Nun – Zeh…”

Cú Mèo thì thầm theo từng nét, từng chữ. Vòng tròn ma chú dần phát sáng.

“Lớp cuối – Ký hiệu định danh. Không đọc, chỉ viết.” -Mặt trời nhỏ –>ánh sáng. -Cánh cổng đóng –>hiệu ứng không đảo ngược.

Cuối cùng, Khai ra lệnh: “Đặt tay lên tâm vòng tròn. Kích hoạt bằng ma lực cậu!”

Cú Mèo đặt tay lên ký hiệu trung tâm. Một luồng sáng trắng bùng lên, quét ngang không gian như một ngọn gió quét sạch màn đêm.

Tấm da dê cháy sáng trong vài giây, sau đó hóa thành tro mịn. Cú mèo nằm sấp xuống , hơi thở gấp gáp.

“Làm được rồi…”

Bọn skeleton gào lên, vặn vẹo rồi tan rã trong ánh sáng thanh tẩy.