Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Hương vị của anh.

Trong mắt người khác, Lục Vy là một người phụ nữ hoàn mỹ từ ngoại hình, nhân cách tới năng lực, mọi thứ không có gì phải bàn cãi, không ai là không ngưỡng mộ.

Đáng tiếc...trên đời này làm gì có viên ngọc nào không tì vết?

Lục Vy sẵn sàng trao đổi những khía cạnh "hoàn hảo" kia của mình chỉ để được một lần biết thế nào gọi là vị.

Không sai, Lục Vy bẩm sinh đã mất đi vị giác - đó là mất mát mà ít ai có thể thấu hiểu được.

Về khiếm khuyết này của cô, ngoài gia đình và bác sĩ riêng của cô ra, chẳng một ai biết đến sự tồn tại của nó cả. Mà cô cũng chẳng muốn ai biết, đơn độc gặm nhấm cái vô vị ngày qua ngày. ________________ "Sếp!" Thư kí hào hứng nói với cô. "Tối nay trưởng ban Hồng mời mọi người đi tẩy rửa căn hộ mới. Nghe nói là ở nhà hàng Ý sang trọng đắt khách gần đây. Sếp đi cùng nhé?"

Lục Vy nhìn tập tài liệu trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn thư kí: "Xin lỗi, tối nay chắc không được rồi!"

Cô thư kí bĩu môi: "Sếp, sếp đi cùng tụi em đi. Trước đây, ngoài tiệc tổng công ty ra, chưa bao giờ thấy sếp tham gia gì cả! Sếp à, đi đi mà~"

Lục Vy nhất quyết không chịu đi. Cô thấy cô thư kí của mình trưng ra biểu cảm chán nản thì bật cười, trấn an: "Mọi người đi trước đi. Khi khác chị rảnh sẽ mời mọi người đi ăn bù, được không?"

Sau khi để Lục Vy thề thốt trên dưới ba lần, thư kí mới nguôi ngoai, tiếc nuối rời khỏi văn phòng.

Lục Vy đặt bút xuống bàn, thở dài mệt mỏi.

Cô bận thật, nhưng không bận tới mức không thể tham gia cùng. Cô chỉ không muốn phải ngồi nghe người khác bình phẩm về món ăn mà bản thân chẳng cảm nhận được gì.

Cô quyết định cắm đầu vào công việc để quên đi cảm giác buồn bã trong lòng. Dần dần, cô cũng quên luôn thời gian. ________ Thành phố về khuya mang nét hấp dẫn riêng so với ban ngày. Nó không còn không khí vội vã tấp nập của dòng người đổ xô đi làm, trái lại, bầu không khí được hâm nóng bởi các cặp tình nhân tay trong tay nồng nhiệt.

Lục Vy cảm thấy đói nhưng cô lại không muốn ăn, vì cô ăn gì cũng như nhau.

Cô cứ đi mãi, lang thang qua các tiệm ăn, nhà hàng mà trong lòng chẳng thể xác định được cô muốn đi đâu. Cuối cùng, vì mỏi chân, cô dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ bé chẳng mấy nổi bật nằm ở góc phố.

Không nghĩ tới, chủ tiệm lại là một chàng hoàng tử!

Trong quán không có khách nên cô tùy tiện ngồi xuống một bàn.

"Cô chờ chút, thức ăn sẽ được mang lên ngay." Anh mỉm cười đi vào bếp một lúc, sau đó quay ra với một mâm thức ăn trên tay.

"Rõ ràng tôi chưa gọi món." Cô cau mày nhắc nhở.

"Chỗ tôi không có thực đơn cố định. Thực đơn sẽ được tôi quyết định mỗi buổi trong ngày. Khách đến đây sẽ ăn theo quyết định của quán!" Chủ tiệm mỉm cười. "Trời hôm nay khá oi, nên tôi đã làm những món có thể bổ xung dinh dưỡng và nước cần thiết cho cơ thể. Cô hãy thưởng thức đi!"

Lục Vy đã hiểu vì sao quán này lại vắng khách như vậy!

Chẳng một ai muốn ăn kiểu này cả!

Tuy không hài lòng song mùi hương của thức ăn đã gọi mấy con sâu đói dậy, khiến chúng thúc giục cô mau ăn.

Có hương nhưng chẳng có vị.

Lục Vy kiên nhẫn ăn trong ánh mắt mong chờ được khen ngợi của anh chàng đẹp trai.

"Rất ngon!" Lục Vy nói dối không chớp mắt. "Thật sự rất ngon!"

Nghe lời khen của cô, anh chủ quán hào phóng vung tay: "Bữa nay tôi không tính tiền. Từ nay về sau cô cứ đến đây ăn đi, tôi sẽ không tính tiền của cô!"

Lục Vy tốt bụng nhắc nhở: "Quán anh vắng khách."

Anh chàng cười vang: "Chẳng sao cả! Tôi đủ sức kiếm tiền để bao cô ăn cả đời. Cô đừng lo. Cứ tới đây đi!"

Lục Vy bĩu môi, thầm phản đối trong lòng, nhưng vẫn làm theo lời anh: ngày nào cũng tới đều đặn ba lần. Trời nắng cô cầm ô đi tới, trời mưa cô cầm ô chạy tới, trời bình thường cô cũng...bình tĩnh đi bộ tới quán.

Lâu dần, hai người họ hình thành một thói quen. Cứ đúng giờ tại ba thời điểm trong ngày, anh bận rộn chuẩn bị thức ăn cho cô rồi ngồi ngắm cô ăn, còn cô thì cứ đúng giờ đến quán anh ăn rồi khen anh nấu ăn rất ngon. ________ Có một người đã từng nói: Gian tình rất dễ nảy sinh trong những trường hợp nam nữ gặp nhau tại một thời điểm, không gian nhất định trong khoảng thời gian dài.

Cũng có người đã từng nói: Có một loại người vô cùng đặc biệt, hễ nơi nào có gian tình thì nơi ấy có mặt người này. Hơn nữa, người này còn là người quen!

Khi tình tiết cẩu huyết này xuất hiện, Lục Vy bỗng có cảm giác bản thân bị bắt gian.

Nếu trên thế gian này, bị bắt gian là chuyện xui xẻo thì có một chuyện xui xẻo hơn, đó là bản thân bị bắt gian bởi người quen. Mà còn tồn tại một chuyện xui xẻo ghê gớm hơn nữa: Người quen ấy lại là một kẻ lắm mồm!

"Xem ra em không chỉ là người xui xẻo, mà còn là xui xẻo ghê gớm!" Lâm Dịch buồn cười nhìn cảnh Lục Vy và người bạn thân mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Lục Vy nhìn "người quen" không thể quen hơn, nghiến răng nghiến lợi, hỏi: "Bác sĩ Tào, sao anh lại ở đây?"

Tào Việt Khang hết nhìn cô rồi lại nhìn Lâm Dịch, như bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi còn đang thắc mắc tại sao cô mập lên một vòng, hóa ra là vì vậy à? Cũng phải ha, ngoài tôi ra cũng chỉ có cô mới ăn được đồ cậu ta nấu!"

Lâm Dịch bưng thức ăn đến chỗ cô: "Hai người quen nhau sao? Vy Vy, Khang tử là bạn anh."

Lục Vy ngồi xuống ăn, không quên liếc bác sĩ Tào một cái: "Anh ta là bác sĩ riêng của em."

Lâm Dịch có chút lo lắng: "Bác sĩ riêng? Sức khỏe của Vy Vy không tốt sao?"

Tào Việt Khang không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vy Vy? Tiểu tử, thu chưa đi, đông chưa tới mà xuân của cậu đã tới rồi hả?"

Anh chủ tiệm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn thức ăn của cô, vui vẻ thừa nhận, đồng thời, anh vuốt lưng giúp cô khiến Lục Vy muốn cắm mặt vào bát cơm.

Bác sĩ Tào cười cợt: "Lục Vy, cô không biết à? Mẹ cậu ta từng nói: nếu có người phụ nữ nào ăn được thức ăn của cậu ta nấu, thì đó chính là lúc mùa xuân của cậu ta đến... Ờm, chính xác là con dâu của bà ấy xuất hiện!"

Lục Vy tóm được trọng tâm của câu nói, sắc mặt từ đỏ ửng sang tái nhợt. Cô nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn đang dang dở: "Anh ấy nấu tệ lắm à?"

Lâm Dịch lặng lẽ liếc nhìn cô.

Trước khi anh quen Vy Vy, Tào Việt Khang thường xuyên tới đây ăn, lắm mồm kể cho anh nghe về một bệnh nhân bị khuyết vị giác. Mặc dù không nói tên cô ra, song thời này người bị khuyết vị giác bẩm sinh khá hiếm, hơn nữa còn là người quen của Tào Việt Khang.... ____ Lục Vy có chút bối rối và khó xử. Tuy nhiên, cô may mắn khi Lâm Dịch là một chàng hoàng tử có da mặt dày hơn tường và một bác sĩ Tào có tâm lý vô cùng vặn vẹo...

Lâm Dịch nói với cô: "Như Khang Tử đã nói, Vy Vy, em chính là con dâu tương lai của mẹ anh. Bà ấy chỉ có mỗi anh là con trai thôi!"

Tào Việt Khang gật đầu phụ họa: "Đúng rồi! Lục Vy, cô đang tạo phúc cho hàng vạn cô gái khác đấy! Tôi cũng được nhờ...."

Lâm Dịch lườm bạn thân: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, mẹ anh nói cô gái nào ăn được món anh nấu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời!"

Tào Việt Khang cười hề hề: "Đúng rồi! Đúng rồi! Hạnh phúc đến phát khóc cơ đấy...."

Lâm Dịch dứt khoát không thèm quan tâm Tào Việt Khang nữa. Anh chăm chú nhìn cô.

Anh nghe thấy cô nói: "Lâm Dịch, em xin lỗi!"

Cô xin lỗi anh vì cái gì?

Đột nhiên lúc này, Lâm Dịch thấy câu trả lời không cần thiết lắm.

"Lục Vy, anh muốn nấu cơm cho em cả đời, cho tới khi em không ăn được nữa, cho tới khi anh không thể nấu cơm được nữa...." ________ Đối với Lục Vy, khát vọng một ngày nào đó có thể nếm được vị chưa bao giờ dập tắt.

Nó âm ỉ như tro tàn và có thể bùng cháy bất ngờ khi có yếu tố kích thích.

Ngọt.

Lục Vy tự nhiên nghĩ tới chữ đó. Nếu có thểm nếm được vị ngọt, ắt hẳn nó sẽ giống như thứ cảm xúc đang lan tỏa trong trái tim cô lúc này.

Theo như lời Tào Việt Khang mô tả thì chắc là ngọt đến sâu răng.