Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9: Khắp thế gian, vạn người tốt hơn em.

Tô Thanh ngủ chập chờn, anh bỗng tỉnh giấc bởi cái động chạm khẽ khàng của vợ.

Vợ anh có vẻ ngủ không an giấc, đôi lông mày nhíu lại, nét mặt giống như đang sợ hãi.

Chắc cô mơ thấy chuyện gì đó không vui.

Tô Thanh đưa tay lau gọt lệ đọng ở khóe mắt cô.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, Tô Thanh chống tay nằm nghiêng, chăm chú nhìn vợ.

Vợ anh không thể coi là đẹp, hàng mi mảnh hơi rung động, cánh mũi bè nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô.

Tô Thanh đôi lúc nghĩ vợ anh không xấu, chỉ là không xinh đẹp quyến rũ như những người phụ nữ khác mà thôi. Đặc biệt là, sau khi sinh hai đứa nhỏ, cô vẫn mang theo nét ngây thơ ngày xưa khiến anh không tài nào buông tay được.

Anh thấy cô trở mình cố gắng tìm tư thế thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lồng ngực anh, một cái chân vắt ngang hông anh. Sau khi đạt được mục đích, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện.

Tô Thanh không kìm được cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, sau đó vừa oán vừa thương ghé sát tai cô mơn trớn: "Trẻ con!"

Hình như vợ anh cảm thấy phiền nhiễu liền giơ tay khua khua đẩy mặt anh ra rồi tiếp tục ngủ.

Anh bất lực nhìn cô, muốn váo đôi má phúng phính của vợ, chọc vợ dậy rồi cùng anh tiếp tục...

Đáng thương cho ai kia đang say giấc nồng, không hề biết suy nghĩ tà ác của chồng mình lúc này.

Nghĩ gì thì nghĩ, Tô Thanh chẳng nỡ phá giấc nồng của vợ, anh cũng hưởng thụ sự dựa dẫm của cô đối với mình. Sự dựa dẫm ấy không phải ngẫu nhiên mà có, nó tồn tại dựa trên tình cảm và sự tin tưởng của cả hai người.

Anh vén mấy sợi tóc mai để nhìn cô rõ hơn. Gương mặt quen thuộc bao năm vẫn khiến anh xao xuyến.

Anh cười nhạt để kìm nén cảm xúc.

Thời gian gặm nhấm sự đơn thuần của con người nhưng lại vô tình bỏ qua cô.

Nhớ lại tuần trước, anh đi công tác ở thành phố khác. Đối tác khách hàng của anh là một nữ giám đốc trẻ quyến rũ. Thân hình nóng bỏng của thời trang tân thời quý phái khiến cô ta trở nên nổi bật. Nhưng điều anh ấn tượng nhất về cô ta là đôi mắt trong sáng trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài - đôi mắt ấy rất giống vợ anh.

Tô Thanh bỗng nhiên tưởng tượng. Nếu như vợ anh biết một nữ khách hàng yêu cầu anh làm người tình thì không biết cô sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ cô sẽ tức giận quay lưng không thèm nói với anh một thời gian rồi lại chủ động kéo vạt áo anh, yếu ớt xin lỗi anh rồi hỏi anh có phải anh sẽ bỏ cô hay không...

Cô sẽ tỏ ra đáng thương, nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nép vào lòng anh.

Nếu thật sự xảy ra, Tô Thanh nhất định sẽ nói với vợ: "Khắp thế gian, vạn người tốt hơn em." Và hưởng thụ tất cả sự dịu dàng lấy lòng của cô.

Không thể không công nhận Tô Thanh là một đại gian thương ác độc theo chủ nghĩa tư bản hút máu người - vợ anh đã từng khái quát hóa một câu nhận xét về con người anh - Đến vợ mà anh ấy còn tính toán thì đừng mong anh ấy thành thật được một lần.

Càng tưởng tượng, Tô Thanh càng muốn thử một lần. Anh thấy hạnh phúc và khoan khoái khi thấy cô ghen, dù là những biểu hiện vô cùng nhỏ bé.

Vì suy nghĩ quá nhập tâm nên Tô đại gian thương không để ý cô vợ ngốc tỉnh dậy nhìn anh từ khi nào. Lúc phát hiện, anh thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?" Tô phu nhân chớp mắt. "Là chuyện công ty sao?"

Tô Thanh thuận theo vợ, đáp lại: "Ừ, là chuyện đối tác."

Tô phu nhân nhíu mày: "Đối tác làm ăn? Có vần đề gì sao?"

Tô Thanh vô lương quyết định đào một cái hố thật to: "Có một người khá giống em. Nhìn em, anh đột nhiên nhớ tới người đó!"

Tô phu nhân lúc nãy còn nhập nhằng buồn ngủ, nghe tới đây liền tỉnh như sáo. Cô mở to mắt nhìn anh: "Người mà anh nói...là phụ nữ sao ?"

Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô, Tô Thanh như mở cờ trong bụng. Anh nín cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng, dưới ánh điện đường yếu ớt, khuôn mặt và biểu cảm của anh tự nhiên trùng hợp với trạng thái lúc anh chột dạ như giấu cô làm gì đó sai trái mà bị cô phát hiện.

Anh tỏ thái độ không vui: "Vợ à, đời tư của anh, em đừng soi mói thế! Người ta là nam hay nữ cũng đâu liên quan gì tới em đâu!"

Vì để cho vợ nghi ngờ, vợ ghen tuông, Tô đại đương gia diễn hết nước hết cái, sử dụng mọi chiêu trò lừa đảo trong giới thương trường mà anh biết để lừa cô. Anh còn nghĩ, nếu cái cô giám đốc kia nửa đêm nửa hôm, không sớm chẳng muộn lại gọi điện cho anh ngay lúc này thì đủ sức thuyết phục rồi!

Tô Thanh hối hận vì lúc trước anh không đưa số điện thoại cá nhân để cô ta gọi điện nhắn tin.

Ôi! Cổ nhân nói chẳng sai. Sai một li, đi một dặm!

Cổ nhân vẫn còn một câu nói nữa, có thể áp dụng được khắp mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tại mọi tình huống.

Đó là : Người tính không bằng trời tính.

Không sai! Tô đại tư bản dù mưu mô xảo quyệt đến đâu cũng khôn thể bấm đốt ngón tay tính toán chuẩn xác như thần tiên được.

Trái với dự đoán của anh, cô vợ bé nhỏ vỗ tay anh một cái, nói rất không khách sáo: "Thôi đi! Ai thèm quan tâm tới đời tư của anh chứ! Nói mau, tên người đó là gì?" Cô mím môi suy nghĩ, sau đó hỏi thêm một câu: "Chắc không phải là Thôi Tân Ngọc chứ?"

Tô Thanh bất mãn, không đúng, phải là cực kì bất mãn: "Vợ à, anh nghĩ cái này không phải trọng điểm đâu!" Em phải ghen chứ! Phải hung dữ chứ! Phải tra hỏi chứ! Phải bá vương ngạnh thượng cung chứ! Tô phu nhân lườm chồng một cái, sáng suốt bỏ qua câu nói chả có ý nghĩa gì kia, hỏi lại anh: "Là một người phụ nữa trẻ bằng tuổi em tên Thôi Tân Ngọc, phải không?" Tô Thanh chán nản gật đầu.

Tô phu nhân vui vẻ cong mắt cười. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, đôi mắt cô long lanh như có nước khiến chồng cô không tự chủ được mà hôn lên đôi mắt ấy.

Cô nhắm chặt mắt, cười khanh khách: "Thôi nào! Nếu là cô ấy thì em yên tâm rồi! Ấy, đừng cù em, buồn..."

Tô Thanh oán hận, cù nhẹ đến khi cô chịu không nổi phải làm nũng xin hàng, đến từ "chồng yêu" sến súa kia cũng bị dùng thì anh mới tha cho cô.

Sau đó anh mới biết, thì ra cái cô giám đốc Thôi Tân Ngọc kia là bạn của vợ anh, đã liên lạc với cô từ trước rồi. Ngạc nhiên hơn là cô nàng đó không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ. Hơn nữa, Thôi Tân Ngọc đã có bạn tình, có giấy chứng nhận kết hôn đúng pháp luật ở bên nước ngoài.

Tô Thanh phiền muộn hỏi vợ: "Nếu như không phải Thôi Tân Ngọc mà là người khác, em có yên tâm không?"

Tô phu nhân không trả lời mà hỏi ngược lại chồng: "Anh sẽ làm vậy sao?"

Tô Thanh thấy bóng hình anh ở trong đáy mắt cô, chân thật và gần gũi, giống như trong mắt anh chỉ có một người duy nhất là cô.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như dỗ dành, như trêu đùa: "Khắp thế gian, vạn người tốt hơn em..."

"...nhưng chẳng ai có thể thay thế em được, ngốc ạ!"

Vì em là sinh mạng của anh!

Em là của anh!