Chương 8: Chương 8: Khắp thế gian, chẳng ai muốn làm người thay thế.
Sương trắng bao phủ khắp nơi, làm mờ đi hai dáng người đang bàn luận với nhau thân mật. Hài tử đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo đối phương, nói bằng giọng non nớt :"Sư phụ, người kể đi, kể đi.... Người kể đi mà...."
Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn hài tử một cái, đáp lại :"Được rồi. Từ sau không được mè nheo nữa."
Có một câu chuyện nhỏ trong tam giới mà bất kì ai cũng biết.
Ấy là một câu chuyện từ xưa, xa xưa lắm rồi. Khi đó trên trời có một mặt trăng, một vị cao tăng và nhiều tiểu tăng khác...
Chẳng ai rõ nội dung thật sự về đoạn đối thoại của bọn họ, song người ta chỉ biết cuối chuyện, vị cao tăng này không bao giờ ngắm trăng nữa... ____________ Vô Mộc cảm thấy trái tim đã nứt toác ra nhưng không đau đớn như trong tưởng tượng. Sớm biết bản thân chỉ là vật thay thế, Vô Mộc không oán hận sư phụ nàng một chút nào. Chỉ là yêu sâu đậm bấy lâu nay, nàng vẫn có chút tiếc nuối.
"Sư phụ..." Vô Mộc yếu ớt nhìn nam nhân trước mắt- hắn vẫn lạnh lùng như vậy. "Sư phụ..."
Hắn nhẫn tâm rút kiếm ra khỏi tim nàng, mặc kệ trái tim nàng đang rỉ máu, lại thẳng tay bồi thêm một nhát nữa.
Trái tim Vô Mộc hoàn toàn vỡ vụn.
Mạng sống của kẻ tu tiên đã thoát khỏi luân hồi, thể xác chỉ là vật chứa đựng, dù mất đi vẫn có thể sống theo một cách nào đấy. Vô Mộc cũng vậy, dù mất trái tim nhưng Vô Mộc vẫn có thể sống. Chỉ là sống mà vô tình, sống đúng với ý nghĩa nguyên thân của nàng, một nhánh cỏ dại.
Vô Mộc nhìn hắn, khi xác định được hắn không định bồi thêm một nhát nào nữa, nàng mới rút kiếm ra, khó chịu khiến thân hình nàng chao đảo, buông kiếm rơi xuống đất như một thứ phế phẩm.
"Sư phụ, con xin phép đi trước."
Nàng chỉnh lại y phục, máu nhuộm đỏ thắm như đóa bỉ ngạn rực rỡ trong ánh chiều tà, đẹp đẽ mà thê lương.
Vô Mộc vốn đã từng muốn mặc y phục đỏ rực để sư phụ ngắm vì nàng biết hắn thích nhất là màu đỏ. Nàng đã từng bỏ rất nhiều công sức chỉ để lấy lòng hắn. Không nghĩ tới, nàng lại mặc nó trong hoàn cảnh này.
Ông trời quả thực rất thích trêu người.
Vết thương chỉ cần hai tháng là khỏi, hoàn toàn lành lặn mà không có vết sẹo nào. Trong thời gian ấy, nàng cũng không gặp sư phụ một lần. Nghe các đồng tử trong điện nói, hai tháng nay hắn luôn cùng vị Hoa tiên tử gắn liền như hình với bóng.
Nếu là trước đây nàng sẽ cảm thấy khó chịu, ghen tức dày vò khiến nàng không sao sống yên ổn được thì bây giờ, nàng cảm thấy bình thản, vô cùng bình thản như điều đó chẳng là gì cả.
Thì ra, mất trái tim cũng là một cách giải thoát.
Thời gian cứ bình lặng trôi, nhẹ nhàng đi qua như cơn gió, chỉ để lại quá khứ đầy dư vị.
...Nhưng nàng nhầm rồi. Dù mất trái tim nhưng Vô Mộc vẫn đau. Cái đau đớn quằn quại dằn vặt nàng khi nàng nhìn thấy sư phụ và Hoa tiên tử tay trong tay thân mật, trong màu áo đỏ rực rỡ, cúi người làm lễ phu thê, ngọt ngào và đầm ấm.
Đau, đau quá...
Làm ơn... dừng lại đi....Đau quá... Đau quá...
Vô Mộc mở bừng mắt. Cái cảm giác chới với không biết bám vào đâu, không phân biệt được thời gian khiến nàng hoang mang. Cuối cùng nàng chỉ có thể mở to mắt nhìn dáng hình thân quen gần đó, lặng lẽ nghe tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt.
Tiếng tim đập... Vô Mộc trợn tròn mắt khi cảm nhận trong lồng ngực nàng trào lên cảm xúc mãnh liệt vô cùng quen thuộc.
Đã bao lâu rồi nàng mới nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp? Đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự nóng rực cháy bỏng trong lồng ngực?
Một giọt nước mắt rơi xuống miệng nàng...
Mặn chát.
Sư phụ qua màn sương mờ vẫn đẹp như ngày nào, vẫn khiến nàng say đắm.
"Vô Mộc, cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi!" Hắn đã nói như vậy.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cũng phải! Làm sao nàng có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì mất trái tim chứ? Hắn đâu phải trái tim của nàng, hắn là sinh mạng của nàng.
"Sư phụ..."
Nhưng tại sao hai nhát kiếm ấy lại chân thật đến vậy?
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn vô cảm như thế, nhưng nàng thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.
"Sư phụ..."
Nàng khẽ gọi.
"Sư phụ..."
"Sư phụ..."
"Sư phụ..."
"Sư..."
Âm thanh nỉ non bị chặn đứt. Vô Mộc trừng mắt, kinh hoàng cảm nhận đôi môi lạnh lẽo của sư phụ áp lên môi nàng.
Cái...cái lưỡi...
Thứ vật thể mềm mềm trơn tuột len lỏi vào miệng nàng, phá vỡ tất cả rào cản ngăn cách đôi bên bấy lâu nay. Nụ hôn trở thành cầu nối, thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng mạch sóng ngầm giữa hai người.
"Gọi tên ta..." Hắn thì thầm mơn trớn vành tai nàng rồi lại cúi đầu xuống hôn tiếp.
Sư phụ... Sư phụ...
Người cứ bịt miệng con như vậy thì sao con gọi được chứ!
Vô Mộc khóc không ra nước mắt.
Cơ mà, nàng lơ đãng nghĩ, tưởng sư phụ là tảng băng vạn năm không đổi, không nghĩ tới người lại có lúc nồng nhiệt như lửa vậy. Phải chăng sư phụ cấm dục quá lâu rồi... ?
Thân hình sư phụ khỏe khoắn hữu lực, hấp dẫn đẹp đẽ... Từng múi thịt chỉnh tề nhấp nhô theo chuyển động của hắn...
Ặc!
"Không tập trung?"
Vô Mộc thấy sư phụ thở không gấp, mặt không đỏ, y phục không xộc xệch nếp vuốt thì thầm phỉ nhổ bản thân suy nghĩ linh tinh, mím môi tỏ ra vô tội.
"Sư phụ..." Nàng nhỏ giọng gọi hắn. "Sư phụ..."
Hắn nhíu mày - lần đầu tiên nàng thấy sư phụ nhíu mày - giống như không vui :"Đã kết thành đạo lữ với ta, còn muốn xưng hô sư đồ sao?"
Trái tim Vô Mộc như bị bóp nghẹn.
"Sư phụ, người không hề yêu con..." Nàng run rẩy, nước mắt trào ra như ngọc. "Sư phụ, con không muốn trở thành người thay thế."
Trong thiên hạ này, chẳng có nữ nhân nào muốn trở thành thế nhân cả!
Trái tim người chưa bao giờ có con. Đôi mắt người chưa bao giờ nhìn con.
Con chẳng thể mãi dối lòng mình được...
Vô Mộc thà làm ngọn cỏ dại vô tri suốt đời chứ không cam lòng sống giả dối qua ngày.
"Vô Mộc! Nàng không phải kẻ thay thế! Nàng chính là nàng, nàng là Vô Mộc!"
Hắn thở dài để điều tiết lại tâm tạng. Kể từ khi nhận thức được cho tới nay, đây là lần đầu tiên cảm xúc của hắn bị rối loạn không sao kiểm soát được.
Có lẽ Nguyệt Lão nói đúng. Vô Mộc chính là khắc tinh của hắn. "Vô Mộc, có những chuyện đáng lẽ ta không nên nói cho nàng biết. Nhưng nếu không nói, nàng sẽ lại sinh ra ma tâm, ta lại đau lòng!"
Vô Mộc cảm nhận cái lạnh tỏa ra từ bàn tay đang vuốt tóc nàng, khoan khoái lạ thường.
"Hoa Tử Mộc lợi dụng Quá Khứ Chi Kinh ép nàng sinh ra ma tâm. Đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn, đáng tiếc trái tim nàng khi ấy đã bị ma hóa, ta chỉ còn cách phá hủy nó để sinh ra một trái tim mới. Nhát đầu tiên ta cắt đứt mọi sợ hãi của nàng. Nhát thứ hai ta cắt đứt quá khứ của nàng. Vô Mộc, ma tâm sinh ra từ bóng tối và sợ hãi, ta buộc phải tự tay chặt đứt chúng để bảo vệ đạo tâm của nàng. Nàng ngủ một vạn năm không chịu tỉnh, ta buộc phải dùng Mộng Chi Kinh ép nàng ra khỏi mộng, bức nàng phải tỉnh lại."
"Vô Mộc, Hoa Tử Mộc." Hắn nhẹ nhàng nói ra hai cái tên, sau đó lắc đầu. "Dù đều có chữ 'Mộc' nhưng nàng là nàng, Hoa tử Mộc là Hoa Tử Mộc. Hai người hoàn toàn khác nhau. Vô Mộc, còn nhớ câu chuyện về vị cao tăng mà ta từng kể cho nàng không?" ____________ Ấy là một câu chuyện từ xưa, xa xưa lắm rồi. Khi đó trên trời có một mặt trăng, một vị cao tăng và nhiều tiểu tăng khác...
Câu chuyện mở ra khi vị cao tăng đó chỉ ra được vị trí của mặt trăng và nói : Đây chính là mặt trăng.
Các tiểu tăng khác đều coi trọng và sùng bái vị cao tăng vì họ lầm tưởng ngón tay ông là mặt trăng. Bọn họ đua nhau miêu tả mặt trăng theo kích cỡ và hình dáng của ngón tay đó. Trong sự tâng bốc và nịnh nọt của đám tiểu tăng, vị cao tăng dần dần lãng quên mất vầng trăng trên cao, không ngắm nó nữa mà quay sang ngắm ngón tay của mình.
Trên thực tế, câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau một thời gian ngắn, người cao tăng ấy đã nhận ra mặt trăng được nhìn thấy nhờ ngón tay của ông chứ ngón tay của ông không phải là mặt trăng.
Cuối cùng, ông lại tiếp tục ngắm trăng một mình , mặc cho thế sự đàm luận ra sao, chỉ cần mình ông ấy hiểu, thế là được rồi.