Chương 7: Chương 7: Lựa chọn.
Mạc Tiểu Cẩn nhắm mắt làm ngơ nam nhân đang ngồi chễm chệ trên giường. Nàng thản nhiên châm trà cho hắn :"Sao huynh lại tới đây ?"
Phong Vi Thần tiu nghỉu nhìn nàng, thấy nàng không cố ý đùa giỡn nên đành phải nghiêm túc.
"Muội cũng biết rồi đấy , ta lỡ tay tiêu một tí xíu tiền của lão, thế là bị lão đuổi ra khỏi nhà đó thôi!"
Tất nhiên là Mạc Tiểu Cẩn biết bởi vì một tí xíu mà hắn nhắc đến ngang bằng số tiền một nhà dân bình thường sử dụng trong năm mươi năm.
Nhưng mà, nàng đâu quan tâm đến điều này đâu!
"Muội muốn biết vì sao huynh lại chạy tới đây ở nhờ?" Đây mới là vấn đề nàng đang quan tâm.
Phong Vi Thần tỏ vẻ tội nghiệp: "Cẩn nhi, ngoài muội ra, huynh không có ai khác!"
Nếu là người khác nghe được sẽ gây hiểu lầm. Nhưng với độ hiểu biết trên mười năm của Mạc Tiểu Cẩn, cô dễ dàng hiểu hắn muốn nói cái gì.
Đầy đủ sẽ là: Cẩn nhi, ngoài muội ngốc nghếch như thế ra , huynh không có ai khác ngốc như muội cho huynh ở nhờ cả!
Biết là việc đã định, nàng chậm rãi ôm chăn gối trải xuống đất nằm, mặc kệ Phong Vi Thần bĩu môi tỏ ý bất mãn. Mạc Tiểu Cẩn biết hắn có ý với nàng nhưng nàng sợ và chần chừ...
Giữa hai người đã bị nàng dựng lên một rào cản vô hình.
Việc sáng tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh là Phong Vi Thần chăm chú nhìn, đối với Mạc Tiểu Cẩn thì chuyện này rất quen thuộc. Nàng theo thói quen vặn vẹo cơ thể rồi quay sang hỏi hắn xem muốn ăn gì vào buổi sáng. Chỉ là hôm nay Phong Vi Thần có chút kì lạ. Hắn không cười hì hì trả lời như trước đây mà chỉ im lặng. Cái nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu suy nghĩ của nàng.
Bầu không khí im ắng bị vỡ tan bởi câu hỏi của Phong Vi Thần: "Cẩn nhi, nàng cũng yêu ta phải không ?"
Không có bông đùa, chỉ có nghiêm túc.
"Đêm hôm qua, nàng nói nàng yêu ta!" Phong Vi Thần nhìn nàng đang run rẩy.
Hôm nay, dường như hắn muốn bức nàng đối diện thật với lòng mình. Cho nàng chạy trốn trong năm năm là quá đủ rồi!
Khí thế bức người này vô tình khiến cho Mạc Tiểu Cẩn nhớ lại quá khứ hai người gặp nhau. Lúc đó, nàng thấy hắn đang giết người. Chỉ là nàng không hiểu sao, dù sợ hãi, nàng vẫn cứu hắn, vẫn động lòng, vẫn âm thầm đau vì hắn...
"Mạc Tiểu Cẩn!" Hắn gọi cả tên của nàng ra. "Ta biết nàng sợ cái gì, ta cũng biết nàng cố kị điều gì."
Nhưng mà...
"Ta muốn hằng ngày đều được thấy nàng vui vẻ." Bàn tay to chai sạn dịu dàng vuốt ve gò má nàng.
Một tuần sau đó, Phong Vi Thần không hề tới gặp nàng nữa. Mạc Tiểu Cẩn muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong.
Không còn dây dưa với nhau, đáng lý nàng nên vui mừng nhưng lại không tài nào cười nổi. Nàng đau lòng muốn bật khóc, nhưng lại khóc không ra...
Mạc Tiểu Cẩn mím môi.
Có lẽ cần phải suy nghĩ lại...
Không bao lâu sau đó, Mạc Tiểu Cẩn ngồi trong kiệu hoa âm thầm nhấc rèm kiệu, ngắm nhìn Phong Vi Thần một thân màu đỏ đang cười toe toét.
Phong Vi Thần...
Thiếp chọn chàng....
Không bao giờ hối hận.