Chương 5: Chương 5: Leo tường.
Leo tường là một môn học rất uyên thâm. Võ Linh Yên lúc bấy giờ mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Đúng vậy! Tiểu cô nương này đang gặp rắc rối trong việc leo tường trốn ra ngoài.
Đi bằng cổng chính ư? Cha nàng đã cấm nàng không được rời khỏi nhà rồi!
Cổng phụ? Thôi quên đi, cha nàng đã làm mọi cách để cấm nàng không thể rời khỏi nhà trong hôm nay rồi!!
Thế còn lỗ chó thì sao? Đã nói là quên đi rồi mà!!!
Võ Linh Yên bất lực tựa lưng vào tường, phiền muộn thở dài.
"Tỷ tỷ."
Võ Linh Yên bất ngờ nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình phía trước. Thằng oắt này là ai ?
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..." ... .. .
Từ ngày bỏ trốn thất bại cho tới giờ đã được năm năm. Trong năm năm đó, ngày nào trong tầm nhìn của nàng cũng có sự xuất hiện của đứa trẻ kia...
Tiếng "tỷ tỷ" cũng trở nên cực kỳ thân thuộc.
Thêm năm năm nữa.
Một ngày cuối thu, Võ Linh Yên đang cố gắng trèo tường để trốn ra ngoài chơi như mười năm trước nhưng có sự khác biệt là bên ngoài kia đang có người sẵn sàng chờ đợi nàng.
"Tỷ tỷ! Lề mề quá đó!" Giọng nam trầm ấm pha chút bông đùa vang lên. Võ Linh Yên cảm thấy hắn cười nhạo mình liền hậm hực không thèm để ý đến hắn nữa.
Cuối cùng, Võ Linh Yên đành phải đầu hàng :"Phượng Ức Khanh! Ngươi còn không giúp ta, ta liền mách phụ hoàng ngươi!"
Phương Ức Khanh tất nhiên là giúp, những không phải là giúp không công. Hắn đỡ nàng xuống rồi hôn lên đôi môi ngọt lịm của nàng. Hôn đủ rồi mới dừng lại, cười đắc ý như con mèo ăn vụng thành công .
Võ Linh Yên thẳng tay tát hắn một cái.
Phượng Ức Khanh không để tâm đến cái tát đó. Dù sao, theo như lời nhạc mẫu tương lai thì cái tát đó là minh chứng cho sự rung động của nữ nhân Võ gia. Càng nghĩ đến chuyện này, Phượng Ức Khanh càng cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Tỷ tỷ của hắn đã trưởng thành, trở thành một mỹ nhân sắc nước hương trời, như một nụ hoa mẫu đơn đang chờ người lương duyên đến tưới tắm.
Nhưng nụ hoa sắp nở lại thu hút vài con côn trùng chết bầm, lúc nào cũng vo ve quanh quẩn nàng.
Phượng Ức Khanh quyết định, tiếp tục chọc nàng để nàng tát hắn thêm nhiều lần nữa.
Lại thêm một lần năm năm nữa trôi qua.
Trong phòng kết giăng tơ đỏ, Phượng Ức Khanh nhẹ nhàng đưa cho nữ ử chén rượu giao bôi, nở nụ cười dịu dàng :"Tỷ tỷ, cuối cùng nàng cũng trở thành nữ nhân của ta."
Hồi lâu sau Phương Ức Khanh mới nghe thấy Võ Linh Yên lí nhí sửa lời hắn.
" ..... là nương tử chứ ..."
Hắn xúc động...
"Ừ, nương tử duy nhất của ta!"