Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Uyên ương.

Võ Lăng Uyên chằm chằm nhìn đứa bé trạc tuổi ngay trước mặt, cực kì khó chịu hỏi :"Thằng nhóc ẻo lả này là ai vậy ?"

Đáp lại lời cậu là một cái tát giòn tan.

Võ Lăng Uyên sửng sốt đứng ngốc một lúc, hồi lâu sau mới nghe đối phương trả lời :"Ta là Văn Ương, đại tiểu thư của Văn gia !"

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của đôi uyên ương oan gia này.

Sau lần gặp mặt đó, Võ Lăng Uyên bắt đầu trốn tránh Văn Ương mà cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt, cậu luôn bị ai đó giáng cho một cái tát đau rát.

Võ Lăng Uyên rất khó chịu nhưng cũng chẳng thế làm gì được. Cậu chỉ nhớ cha cậu đã dạy là phải đánh lại nam nhân đã ức hiếp cậu , chứ không hề dạy cậu phải làm gì khi nữ nhân tặng cho cậu một cái bạt tai...

Cậu cảm thấy cực kỳ phiền muộn!

Cuối cùng, theo lời khuyên của thư đồng thân cận, cậu bắt đầu vắt óc tìm kiếm địa điểm thơ mộng để hẹn gặp Văn Ương. Thế nhưng, Võ Lăng Uyên không hiểu, càng không thể suy nghĩ thấu đáo lý do Văn Ương túm lấy cậu vứt xuống hồ.

Thực ra thì, nguyên văn lời của thư đồng đó là :"Hầu hết các tiểu thư phu nhân đều thích đến nơi thơ mộng." Tất nhiên, Văn Ương không thuộc vào phần "hầu hết".

Nhưng không sao, cũng không phải mình cậu rơi xuống hồ, an ủi duy nhất là cậu cũng có thể lôi ai kia xuống tắm cùng cậu.

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, suốt sáu năm , cậu không gặp lại Văn Ương lần nào. Trong sáu năm đó, cũng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình.

Cậu yêu Văn Ương!

Sáu năm đủ để biến cậu nhóc năm nào trở thành một chàng trai tuấn lãng. Và sáu năm cũng đủ để khiến cho trái tim Võ Lăng Uyên khao khát hơn bao giờ hết.

Võ Lăng Uyên đi dọc theo văn hồ , nơi gặp mặt cuối cùng của họ.

Chàng nhớ rõ ngày này sáu năm trước, một cô bé đã túm chàng vứt xuống hồ và chàng cũng nhớ rõ chính mình cũng kéo luôn cô bé xuống cùng.

Thật hoài niệm...

Khóe miệng cứ thế cong lên không kìm nén được.

"Thật trùng hợp !" Giọng nữ nhi mềm mại vang lên đằng sau lưng Võ Lăng Uyên.

Không cần quay lại nhìn , Võ Lăng Uyên cũng biết người đó là ai.

"Phải, thật trùng hợp. Ngày này sáu năm trước, ta với nàng từng tắm uyên ương ở đây!" Võ Lăng Uyên mỉm cười đầy dịu dàng , đồng thời cũng chuẩn xác túm lấy đôi tay đang chuẩn bị đẩy chàng xuống hồ.

Khuôn mặt Văn Ương đã ngượng đỏ ửng rồi...

Võ Lăng Uyên ôm chặt lấy Văn Ương, mặc kệ sự phản kháng dãy dụa của nàng, chàng thì thầm :" Văn Ương, bây giờ ta không còn là đứa bé năm đó bị nàng bắt nạt..."

"Mà bây giờ, ta là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân yêu nàng !"

Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Cuối cùng, đôi uyên ương cũng trở về bên nhau.

Bên nhau trọn đời trọn kiếp !