Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Ngôi sao nhỏ.

Được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, Vãn Lương Tinh sống đúng với ý nghĩa cái tên của mình. Cô là một ngôi sao nhỏ đầy lương thiện. Thế nhưng , cô bé lại có mối thâm thù đại hận không thể phai nhòa đối với cậu anh trai nhà hàng xóm.

Đầu đuôi sự việc là thế này.

Một ngày đẹp trời lúc cô lên năm tuổi, cô được mẹ tặng cho một chiếc váy bướm xinh xắn. Vậy là ngôi sao nhỏ của chúng ta liền mặc chiếc váy đó và chạy ra ngoài khoe với mọi người. Người trong xóm ai ai cũng quý cô bé, họ đều khen cô bé rất đáng yêu như một thiên thần vậy.

Thế nhưng....

"Giống hệt một cái ô màu mè."

Đây là lời nhận xét của anh trai nhà hàng xóm Triệu Minh Vũ.

Vãn Lương Tinh buồn rầu nhìn cậu :"Không đâu, ai cũng khen em đáng yêu cơ mà ! Anh nói dối !"

Triệu Minh Vũ nở nụ cười đầy thân thiện :"Bởi vì mọi người ngại em còn bé, nên mới nói dối cho em vui thôi ! "

Và cậu ngâm nga câu nói như một bài hát :"Ô màu mè..Ô màu mè...Một cái ô màu mè...la lá la..."

Vãn Lương Tinh òa khóc nức nở chạy về nhà.

Ông bố Vãn lúc này thấy tiểu bảo bối của mình khóc sướt mướt thì vội vã ôm cô bé vào lòng hỏi nguyên do. Sau khi biết nguyên do rồi thì hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu , sau đó nói với cô:"Ngôi sao nhỏ của bố, thằng nhóc đó ghen tị bản thân không đáng yêu bằng con nên nói xấu con đó."

Ngôi sao nhỏ lại tươi cười hớn hở trở lại. Và cô bé âm thầm liệt tên kia vào danh sách đen của mình.

Ba ngày sau hôm ấy, Triệu Minh Vũ theo gia đình ra nước ngoài định cư.

Năm Vãn Lương Tinh tròn mười chín tuổi, trong một cuộc va chạm, cô bất ngờ gặp được người đàn ông có đôi mắt sáng như sao.

Cô từng nhớ mẹ cô từng kể khi bà gặp bố cô, cũng bị đôi mắt sáng như sao ấy thu hút, và giờ, chính cô cũng bị thu hút đến ngẩn ngơ.

"A , bé ô nhỏ giờ thành bé ô lớn rồi!" Người đàn ông đó nở nụ cười đầy thân thiện nói với cô.

Cái ô....

Một đoạn ký ức nho nhỏ từ thủa lên năm chậm rãi tua trong đầu cô....Tên khốn kiếp ghen tị với vẻ đáng yêu của cô!

Thế nhưng, cô muốn né tránh cũng không được. Anh đã ôm cô vào lòng, mạnh mẽ ấn cô vào lồng ngực của mình, cười:"Anh nhớ em, chiếc ô của anh ạ !"

Tình yêu chậm rãi nảy nở, len lỏi trong tim cô, nhưng cô lại vô tình không biết. Kéo dài suốt bốn năm, kẻ đuổi người chạy, vô số sự kiện xảy ra, vô số người đi kẻ lại.

Năm cô hai mươi tư tuổi, một ngày đẹp trời trên bãi cát, cô một tay cầm ô che nắng cho hai người, nở nụ cười đầy trìu mến: "Chồng à, con trai chúng ta biết xây lâu đài cát rồi kìa."

Cuối cùng, cô đã trở thành chiếc ô của riêng mình anh!