Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Bị ăn sạch sẽ

Hắn đưa tay ra, động tác lưu loát Lạc Tập Du đang ngã chỏng chơ lập tức ngồi dậy nói: “Tiền bối, bệnh viện có đặt hàng với em 20 cái để điều trị chứng lãnh cảm cho chị em, mấy mẫu kia em chưa ưng, em phải xem xét cái này, nó thật sự rất to, còn biết rung và có nhiệt độ nữa, tuyệt vời.”

“Tôi biết cái của tôi rất tuyệt rồi, nào, nằm xuống đây.” Hắn nhanh chóng đặt cô gái say xỉn nằm xuống giường, rồi bắt đầu nếm như thưởng thức món ngon.

Cô không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, trong đầu chỉ toàn là những tài liệu báo cáo về thử nghiệm đồ chơi tình ái và những âm thanh dâm đãng…

Đây là mơ sao?

Tại sao lại có cảm giác như đang dùng máy liếm thật vậy? Nhưng tại sao cô lại dùng máy liếm?

Cảm giác này rất kích thích, rất sướng, nhưng bị nếm như vậy nóng quá, có thể dừng lại được không?

Lạc Tập Du giữ chặt lấy đầu của Hoắc Chấn.

Miệng Hoắc Chấn toàn là nước của cô, bị hành động của cô chọc cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Không chịu nổi nữa à? Toàn là nước thôi, em nếm thử mùi vị của mình xem.”

Hắn bò lên người cô, thè lưỡi liếm môi cô, rồi thuận thế hôn cô.

“Ưm!” Cô bị người ta cưỡng hôn, cảm thấy vừa kháng cự, vừa dựa dẫm lại vừa mới mẻ.

Sự tiếp xúc bên dưới và nụ hôn khó tin này khác xa với cảm giác khi xem phim hay đọc tiểu thuyết cao h, bởi vì nó không chỉ khiến cơ thể nóng lên, mà còn khiến người ta muốn gần gũi và hơn thế nữa…

Lạc Tập Du cau mày khó chịu đẩy hắn ra.

“Ưm… đừng mà.” Cô kêu lên như mèo con bị dẫm phải đuôi.

“Ngoan, tôi sẽ giúp em sung sướng.”

“Ưm…” Cơ thể cô cong lên muốn lùi ra sau.

“Đi đâu? Em không thể trốn, em đã là vật trong tay tôi rồi, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, bảo bối.” Hắn nắm lấy bàn tay cô đang đẩy vai mình, dùng tay kia cũng không nhàn rỗi

“Giống như… viết báo cáo vậy sao? Hư hỏng quá, đừng mà.” Lạc Tập Du thuận theo tay hắn, tự thẩm du chính mình,

“Thả lỏng đi, tôi sẽ dịu dàng với em.”

Dưới sự chăm sóc của hắn. Cơ thể cô lúc thì run rẩy không ngừng, lúc thì căng cứng, miệng lại kích động ngân nga.

“Giúp tôi thì em muốn gì tôi cũng cho!” Hắn đột ngột rút ngón tay ra, nhìn thấy tay mình toàn là nước, đôi mắt sắc sảo ánh lên ham muốn và dục vọng tàn bạo.

Nhìn phản ứng xấu hổ của cô hắn bật cười thích thú, nắm lấy hai đầu gối, nhắm ngay đích đến rồi nhanh chóng trượt vào.

Vừa đi vào, cả hai đồng thời nhăn mặt vì đau.

“A… đau… đau… cái quái gì vậy?” Cơn đau do bị xuyên thủng ập đến, Lạc Tập Du tỉnh táo hơn đôi chút, mở mắt ra nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.

Người đàn ông này là ai? Tại… tại sao lại ở trên người cô?

“Nó là hàng thật đấy, em có thể đừng kẹp chặt như vậy được không? Dm nát bé cưng của tôi ra bây giờ!” Bộ phận nhạy cảm của Hoắc Chấn đau như muốn gãy, hắn bị kích thích đến mức suýt chút nữa thì đầu hàng, liền nghiến răng bảo cô mau thả lỏng.

Là một tay chơi sành sỏi, vậy mà hôm nay hắn lại suýt bị cô gái hạ gục, cô giỏi! Có thể siết đau hắn, được lắm!

Giỏi thì cứ tiếp tục siết đi!

Lạc Tập Du đau đến mức khóc nức nở, muốn đẩy hắn ra. “Lui ra đi!”

“Điên à? Tôi đang trên lưng cọp rồi. Nước sôi lửa bỏng. Em tự lo thân mình đi!” Hoắc Chấn nghiến răng bắt đầu di chuyển.

“A a…” Lạc Tập Du hoàn toàn không biết đó là cảm giác gì, chỉ có thể thuận theo.

Trời ơi, đây là cô sao? Từ bao giờ cô lại biến thành cái dạng này?

Đây có phải là mơ không?

Nhưng mơ sao lại đau, lại lên đỉnh được?

Nếu là mơ sao lại có cảm giác như có một con chim thật đang liên tục xoay tròn bên trong cơ thể vậy?

Ai đó hãy nói cho cô biết, cái thứ nóng bỏng, đàn hồi đang ở bên trong cô là cái quái gì vậy?

Tại sao hai tay cô đang tự do, nhưng con chim kia lại không ngừng ra vào mạnh mẽ, thứ đồ chơi mới nào lại có thể tự động tài tình như thế?

—- Toàn thân ê ẩm nặng nề, Lạc Tập Du bị làm mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo khiến cô không ngủ nổi đành mò mẫm nghe máy: "A lô?"

"Lạc Tập Du, cậu đi đâu vậy hả?" Giọng Trịnh Kế Trinh trong điện thoại có phần bực bội xen lẫn lo lắng.

"Tớ... a..." Lạc Tập Du giật mình mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai quần áo chỉnh tề, trên mặt có vết sẹo dưới đuôi mày đang cầm khăn lau mặt, mỉm cười với mình.

Chuyện gì thế này? Tại sao lại có một người đàn ông đẹp trai lai Tây mặt sẹo ở đây? Đây là đâu? What the fuck?

"Lạc Tập Du? Lạc Tập Du, cậu làm sao vậy?" Trịnh Kế Trinh nghe thấy tiếng hét càng thêm lo lắng hỏi dồn dập.

"Tớ, tớ lát nữa gọi lại cho cậu." Lạc Tập Du vội cúp máy, nhìn thấy mình đang trần truồng nằm trên giường bệnh, cô luống cuống kéo chăn che người, rồi kinh hãi hỏi đối phương. "Xin... xin hỏi, tôi đã ngủ với anh sao?"

"Đúng vậy, tối qua cô say rượu leo lên giường bệnh của tôi, rồi làm một loạt hành động không thể diễn tả được, không chỉ cởi quần áo của tôi, hôn tôi, vuốt ve tôi mà còn cưỡi lên tôi, thế là tôi cứ thế bị mất zin rồi đấy!" Hoắc Chấn thản nhiên bịa chuyện, quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ đã cùng mình hưởng lạc thú đêm qua.

Cô gái ngốc này coi như là ân nhân đã cứu hắn một mạng, bởi vì hiện tại bệnh viện không có thuốc giải triệt để loại thuốc kích dục mạnh của nước ngoài mà đêm qua hắn trúng, nhất định phải tìm một người phụ nữ để "giải độc".

Cảm ơn cô đã hy sinh quên mình, vì vậy tôi sẽ chăm sóc cô!

"Tôi cũng là lần đầu tiên, nhưng anh chắc chắn mình là trai tân sao?" Lạc Tập Du nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Đúng là tối qua cô có say rượu, nhưng sao lại say đến mức leo lên giường của một người đàn ông đang nằm viện chứ?

Trời ơi, bệnh viện là nơi đáng sợ như thế sao!

"Đúng vậy, bao quy đầu của tôi cũng bị cô chơi đến mức không còn, cô còn nói cô thích thứ này lắm." Hoắc Chấn nghiêm mặt chỉ vào đũng quần mình nói.

"Anh đến đây để cắt bao quy đầu chứ gì, tôi ghê gớm đến mức có thể ăn được nó sao?" Lạc Tập Du thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên phát hiện mình không mặc gì, trên giường còn có một chút máu, cô lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Trời ơi, cô, cô thật sự đã cưỡi lên người đàn ông nằm viện để cắt bao quy đầu này sao? Liệu cô có bị viêm nhiễm gì không? Vì cắt bqđ có máu me các thứ.

"Đúng thế, còn liên tục bảo tôi mạnh hơn, nhanh hơn, cầu xin tôi đừng dừng lại." Hoắc Chấn mặt không đổi sắc tiếp tục bịa chuyện, vết sẹo trên mặt vì lớp che khuyết điểm bị rửa trôi mà hiện rõ mồn một.

"Dừng, dừng, dừng lại..." Lạc Tập Du xấu hổ không dám nghe tiếp, mặt đỏ bừng. Biết thế đã không uống nhiều rượu như vậy rồi… đúng là người xưa nói uống rượu hại thân, nhìn cô xem, đã chạy đến bệnh viện cưỡi lên người bệnh đi cắt bao quy đầu.

Xong rồi, phải bồi thường thế nào đây? Liệu có bị bắt đi tò vì tội… không?

Người này dễ lừa quá, Hoắc Chấn thầm cười, lấy điện thoại đưa cho cô nói: "Cho tôi số điện thoại của cô."

"Anh gì ơi, một triệu được không?" Lạc Tập Du nhập số điện thoại xong, giơ một ngón tay lên ấp úng hỏi.

"Hả?" Cho hắn một triệu sao?

"Bồi thường, tôi đưa anh một triệu. Chỉ có tầm đó thôi."

"Phụt ha ha ha ha." Hoắc Chấn không nhịn được cười phá lên, cô nàng này bị hắn ngủ rồi còn muốn đưa tiền cho hắn sao? Ôi chao, người này thật sự rất ngốc, làm ơn đi, xã hội giờ còn có ai ngốc như cô ấy nữa không?

Phụ nữ bình thường đều sẽ vừa khóc vừa làm ầm lên đòi đàn ông phải chịu trách nhiệm thế này thế kia, chỉ có cô vừa hiến thân xong lại còn muốn đưa tiền cho hắn, buồn cười chết mất, cái đồ ngốc này!

"Một triệu cũng ít quá đấy, tôi là trai tân nhé, bqđ còn bị cô chơi đến mức không còn nữa." Cô thật sự thú vị, không đùa cô một chút thật phí hoài.

"Vậy, vậy phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men? Tôi thực sự làm rách bqđ của anh rồi sao?" Lạc Tập Du lộ vẻ mặt buồn rầu.

Sao cô lại có thể làm rách chỗ đó của người ta khi say rượu chứ? Chắc chắn là vì quá tức giận tên theo đuổi đáng ghét kia nên mới vậy!

“Trong tay tôi có đầy đủ bằng chứng về việc cô làm đêm qua. Có thể khởi kiện, báo công an. Cũng có thể bán cho mấy trang báo…” “Đến lúc đấy…”

Thấy sắc mặt đối phương mỗi lúc một tái. Hoắc Chấn được đà lấn tới nói.

"Vậy nên cô đến nhà tôi chăm sóc tôi đi."

"Chỉ cần chăm sóc anh là không sao nữa phải không?"

"Tôi xem xét đã."

"Được, được rồi, phải chăm sóc mấy ngày?"

"Này, cô đã phạm tội xâm hại td và gây thương tích cho tôi, cô có tư cách nói mấy ngày à?"

Vẻ hung dữ của Hoắc Chấn lộ rõ, hoàn toàn quên mất vết sẹo từ đuôi lông mày phải đến gò má trái của mình chưa được che lại, trừng mắt nhìn người phụ nữ ngây thơ vô tội.

Lạc Tập Du cắn môi đầy hối hận, lộ vẻ mặt áy náy, đúng lúc này điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình rồi biến sắc.

"Nghe đi, tôi không cấm cô nghe điện thoại." Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, hắn có chút xót xa nói.